Nhiều phương án tổ chức khai giảng cho học sinh Hà Nội

Tường Vân |

Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại Hà Nội tính đến các phương án tổ chức lễ khai giảng năm học mới nghiêm túc, đầy đủ lễ nghi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp diễn.

Đến thời điểm hiện tại, Sở GDĐT chưa có quyết định chính thức về thời gian tựu trường cũng như hình thức tổ chức khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, để chủ động, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng các phương án tổ chức khai giảng, đón năm học mới.

Bà Vũ Thanh Tiến – Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì) cho biết, nhà trường đã xây dựng 2 phương án cho buổi lễ khai giảng năm học mới. Phương án thứ nhất là tổ chức buổi khai giảng trực tiếp nếu dịch bệnh ổn định, học sinh được quay lại trường học.

Phương án thứ 2 là buổi lễ sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom. Học sinh sẽ tham gia theo từng lớp và được yêu cầu mặc đồng phục, thực hiện đầy đủ các nghi lễ, thủ tục của 1 buổi khai giảng năm học mới như nghi lễ chào cờ, hát quốc ca,… Trường sẽ phát hình ảnh, video lồng tiếng, có tiếng trống khai trường…

“Tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo của dịch bệnh, nhà trường sẽ mời 1-2 em học sinh đại diện cho khối 6 đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Năm nay là năm học đặc biệt khi năm học cũ kết thúc trong mùa dịch, tuyển sinh trong mùa dịch và đón học sinh mới cũng trong điều kiện dịch bệnh. Để tạo dấu ấn cho học sinh, nhà trường dự định sử dụng những hình ảnh tư liệu, tái hiện lại thành video clip và trình chiếu trong buổi khai giảng năm học mới” – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tương tự tại trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, nhà trường cũng lên 2 kịch bản cho lễ khai giảng năm học mới. Bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng nhà trường nói, nếu khai giảng trực tiếp trong bối cảnh vẫn có dịch, để đảm bảo an toàn, nhà trường sẽ tiến hành giãn cách, chia học sinh về các lớp để dự lễ khai giảng, đón năm học mới.

Phương án 2 là khai giảng trực tuyến. Theo đó, sáng 5.9, 100% học sinh mặc đồng phục, vào phòng học dự lễ khai giảng. Buổi lễ sẽ diễn ra ngắn gọn trong vòng 1 giờ nhưng đảm bảo có đủ phần lễ, hội như: chào cờ, hát quốc ca, nghe trống khai trường…

Còn tại trường Tiểu học An Hưng (Hà Đông), ban giám hiệu cho biết, nhà trường đang tính đến phương án tổ chức buổi khai giảng theo hình thức phát trực tiếp trên fanpage của nhà trường để học sinh vào theo dõi, tham dự.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ, cho biết việc tập huấn chuyên môn cho các thầy cô giáo đang được ưu tiên hàng đầu. Phương án khai giảng nhà trường chưa tính đến vì vẫn còn thời gian và còn phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của dịch bệnh.

"Dù khai giảng trực tiếp hay trực tuyến thì học sinh nhà trường cũng sẽ được dự lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng và có dấu ấn cho các cháu. Ban giám hiệu và thầy cô sẽ cố gắng hết sức tổ chức buổi lễ khai giảng cho học sinh theo sự chỉ đạo chung của Sở GDĐT" - bà Hải Yến nhấn mạnh.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản khai giảng, dạy và học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tin nhanh 60s: Lịch khai giảng dự kiến của học sinh TPHCM

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến.

Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Tường Vân |

Chỉ chưa đầy 1 tháng là đến ngày 5.9, ngày học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nhiều nơi học sinh vẫn chưa thể kết thúc năm học 2020-2021. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho nhiều địa phương và toàn ngành giáo dục hiện nay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng chuẩn bị kịch bản khai giảng, dạy và học trực tuyến

THUỲ TRANG |

Ngày 13.8, Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về kế hoạch khai giảng năm học mới 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Tin nhanh 60s: Lịch khai giảng dự kiến của học sinh TPHCM

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã dự kiến sẽ khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến.

Dịch COVID-19 căng thẳng, kịch bản nào cho năm học mới?

Tường Vân |

Chỉ chưa đầy 1 tháng là đến ngày 5.9, ngày học sinh cả nước bước vào năm học mới 2021-2022. Thế nhưng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nhiều nơi học sinh vẫn chưa thể kết thúc năm học 2020-2021. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho nhiều địa phương và toàn ngành giáo dục hiện nay.