Nhiều nơi ở Vĩnh Phúc cho học sinh các cấp trở lại trường học

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc - Nhiều huyện trên địa bàn đã có thông báo cho học sinh quay trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch COVID-19.

Mới đây, UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có công văn về việc cho học sinh các cấp trở lại trường học sau thời gian dừng đến trường phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, triển khai cho học sinh các cấp THPT, THCS, Tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện trở lại trường bắt đầu từ ngày 13.12.

UBND huyện Vĩnh Tường vừa có Công văn cho học sinh trở lại trường học. Ảnh minh họa: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.
UBND huyện Vĩnh Tường vừa có Công văn cho học sinh trở lại trường học. Ảnh minh họa: Sở TTTT tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường học phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành như tổ chức đo thân nhiệt giáo viên, học sinh hằng ngày, bố trí khu sát khuẩn, thực hiện nghiêm 5K, xét nghiệm tầm soát định kỳ 3-5% giáo viên và học sinh hằng tuần, 100% giáo viên và nhân viên phục vụ tại các trường học được tiêm đủ 2 mũi vaccine...

Các địa phương, trường học, phụ huynh và học sinh cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh trước, trong và sau khi đến trường học. Học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, có bản cam kết của phụ huynh học sinh "một cung đường, hai điểm đến".

Bên cạnh đó, thực hiện việc cho học sinh trở lại trường học một cách thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, thị trấn để đánh giá đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khoẻ cho giáo viên và học sinh.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã báo cáo ngay với Ban chỉ đạo huyện để xem xét, cho dừng việc thực hiện học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước đó, UBND thành phố Phúc Yên cũng cho phép học sinh đang cư trú trên địa bàn thành phố thuộc các trường THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên được đi học trở lại ngày 6.12.

Tuy nhiên, học sinh thuộc các trường tiểu học, mầm non (công lập, dân lập, tư thục), các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống; học sinh thuộc các trường THCS, THPT đang phải cách ly y tế hoặc hiện tại không cư trú trên địa bàn thành phố... tiếp tục tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, học sinh tại Phúc Yên đã tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28.10 do diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn.

Như vậy, sau khoảng 5 tuần học trực tuyến, việc quay trở lại học tập trực tiếp là một tin vui cho học sinh, gia đình, thầy cô giáo và các nhà trường.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hơn 43.000 học sinh THPT ở Long An chính thức trở lại trường học trực tiếp

An Long |

LONG AN - Ngày 6.12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Hà Nội: "Trở lại trường học lúc này là thời điểm vàng đối với học sinh"

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố, khoảng thời gian này chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối năm học.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hơn 43.000 học sinh THPT ở Long An chính thức trở lại trường học trực tiếp

An Long |

LONG AN - Ngày 6.12, học sinh THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh Long An trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Hà Nội: "Trở lại trường học lúc này là thời điểm vàng đối với học sinh"

Minh Ánh |

Hà Nội - Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT thành phố, khoảng thời gian này chính là thời điểm vàng giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến, giúp các em học sinh chuẩn bị tốt cho các kỳ thi cuối năm học.

Long An chuẩn bị gì trước ngày cho học sinh trở lại trường học trực tiếp?

AN LONG |

LONG AN - Ngày 29.11, UBND tỉnh thống nhất về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên và học viên trên địa bàn tỉnh học trực tiếp trở lại sau thời gian dài tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.