Nhiều ngành của ĐH Kinh tế Quốc dân có tỉ lệ 100% sinh viên ra trường có việc làm

Đặng Chung |

Đây là thông tin được PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)- đưa ra tại chương trình Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2018, diễn ra tại khuôn viên của trường vào ngày 18.3.

Sự kiện đã thu hút hàng nghìn học sinh tới tham gia, để lắng nghe tư vấn của các chuyên gia về việc chọn trường và ngành học phù hợp với năng lực. 

Nguyễn Văn Vương (học sinh lớp 12, Trường THPT Mỹ Hào, Hưng Yên) cùng nhóm bạn đã bắt xe bus đến tham dự buổi tư vấn tuyển sinh từ sớm. Vương chia sẻ rất ấn tượng về cơ sở vật chất hiện đại của khu giảng đường A2 mà ĐH Kinh tế Quốc dân vừa khai trương cuối năm 2017, cũng như các lời khuyên của thầy cô về việc lựa chọn ngành học theo nhu cầu sử dụng của xã hội.

“Em được biết năm nay Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mở thêm nhiều ngành mới, có chương trình đào tạo song bằng liên kết với các trường ĐH uy tín trên thế giới nên rất hy vọng sẽ trở thành sinh viên của trường. Dù biết mọi năm đầu vào khá cao nhưng em sẽ quyết tâm học tập, ôn luyện để có thể giành được một suất học tập tại đây” – nam sinh này chia sẻ.

Vương cũng cho biết, cậu dự định đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh và Marketing của trường, vì trước đó đã tìm hiểu những ngành này có cơ hội xin được việc làm cao sau khi ra trường.

 
Học sinh khối 12 tham dự sự kiện Tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Năm nay, một chuyển biến tích cực trong nhận thức của thí sinh trước khi đăng ký hồ sơ xét tuyển đại học là không chọn nghề theo cảm tính, sở thích, mà có nghiên cứu rất kỹ về cơ hội việc làm của từng ngành nghề sau khi ra trường.

Rất nhiều câu hỏi như “cơ hội việc làm khi học trường kinh tế là gì?, “ngành nào của trường kinh tế có tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường cao nhất?”.

Giải đáp các băn khoăn này của thí sinh, PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, trong đợt khảo sát mới nhất được thực hiện vào tháng 12.2017 đối với hơn 1.600 sinh viên vừa tốt nghiệp trong vòng 1 năm trở lại (từ tháng 3 -10.2017), kết quả cho thấy có hơn 95% sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã có được việc làm, trong đó có nhiều ngành học tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 100%.

Cụ thể, trong tổng số 16 ngành học của nhà trường, 4 ngành học có tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 100% ngay sau khi tốt nghiệp là: Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên và Ngôn ngữ Anh.

 
 PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội).

PGS-TS Bùi Đức Triệu khẳng định, tỉ lệ sinh viên của trường có việc làm cao sau khi tốt nghiệp trong lúc tình hình thị trường lao động đang ảm đạm là minh chứng khẳng định chất lượng đào tạo của trường đã đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của xã hội và đòi hòi nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao của doanh nghiệp.

Cũng theo đại diện Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, trong đề án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2018 của trường có rất nhiều điểm mới. Thứ nhất, quy mô tuyển sinh tăng thêm 700 chỉ tiêu (tương ứng 14%), từ 4.800 năm 2017, lên 5.500 chỉ tiêu năm 2018). Điều này sẽ tăng cơ hội cho các thí sinh khi muốn vào học tại trường.

Thứ hai, số mã tuyển sinh của trường tăng thêm 12 mã (từ 25 lên 37), trong đó có một số ngành mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và quá trình hội nhập quốc tế (như Công nghệ thông tin và Thương mại điện tử). Ngoài ra, năm nay cơ sở vật chất của trường đã được đầu tư, với  Tòa nhà trung tâm đào tạo hiện đại nhất Việt Nam, diện tích tăng gấp 3 lần, đội ngũ giảng viên cũng tăng lên 811 người, trong đó hơn 40% có bằng tiến sĩ trở lên.

Năm nay, Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia (kết hợp tuyển thẳng), điểm trúng tuyển theo ngành. Trong đó có ngành Quan hệ công chúng sẽ xét tuyển thêm môn Lịch sử C03 (Toán, Văn, Sử) và Địa lý D10 (Toán, Địa, Anh).

Nhà trường cũng không dùng tiêu chí phụ để xét tuyển mà thí sinh có nguyện vọng trước sẽ được xét trước.

PGS-TS Bùi Đức Triệu cũng lưu ý, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân áp dụng chuẩn đầu ra rất cao. Cụ thể từ năm 2017, để tốt nghiệp, sinh viên ngoài đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng còn có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học.

Hệ chính quy chuẩn đầu ra là 5.5  IELTS, các chương trình tiên tiến, chất lượng cao khác đều ở mức 6.0 hoặc 6.5 IELTS. Chính vì vậy, ông lưu ý sinh viên cần học tập nghiêm túc. Việc siết chặt đầu ra này cũng nhằm tăng cơ hội cho sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.