Nhiều huyện tại Hà Nội lùi thời gian đón học sinh đi học sau 22.11

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh khối lớp 9 tại nhiều huyện sẽ đi học trở lại sau ngày 22.11.

Tại huyện Quốc Oai, 13 cơ sở giáo dục tương ứng với 13 xã sẽ tổ chức đón học sinh khối 9 đi học trở lại vào ngày 23.11.

"Tất cả các phương án đón học sinh đi học trở lại đã được các trường xây dựng từ lâu. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định như: Phòng Y tế, phòng cách ly, khẩu trang, nhiệt kế, nước sát khuẩn tay, xà phòng diệt khuẩn, hóa chất... đều đảm bảo.

Các trường học trên địa bàn có số lượng học sinh không nhiều, mỗi khối khoảng 2-5 lớp học nên học sinh khối 9 sẽ đi học trong cùng 1 buổi" - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Khắc Thắng cho biết.

Tại huyện Hoài Đức, 7 xã trên địa bàn huyện đủ điều kiện mở cửa trường học, 13 xã còn lại do còn các trường hợp F0 nên học sinh tiếp tục học trực tuyến.

Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Hoài Đức cho biết, dự kiến, học sinh khối 9 tại 7 trường THCS sẽ đi học lại vào ngày 23.11. Trong 2 ngày 21, 22.11, các trường tiến hành tổng vệ sinh lần cuối, rà soát kĩ lưỡng các điều kiện an toàn, phòng chống dịch trước khi đón học sinh trở lại.

Tại huyện Thanh trì, Trưởng Phòng GDĐT, ông Phạm Văn Ngát cho biết, theo kế hoạch, 5 Trường THCS tại 5/16 xã trên địa bàn sẽ bắt đầu mở cửa đón học sinh từ ngày 23.11. Trong sáng mai, ngày 22.11, Phòng sẽ tổ chức diễn tập, xử lí các tình huống khi đón học sinh trở lại trường.

Ông Ngát cho biết, đa số các trường học trên địa bàn có diện tích rộng, đủ cơ sở vật chất để cho học sinh khối 9 đi học trong cùng 1 buổi.

Để đảm bảo giãn cách, các trường sẽ thực hiện phương án tách các lớp học theo từng khu. Đồng thời, bố trí giờ vào học của các lớp lệch nhau, ra chơi cũng lệch nhau để tránh tập trung đông người vào đầu, cuối mỗi buổi học.

Tại huyện Sóc Sơn, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT cho biết, ngay khi có văn bản của Sở, Phòng đã chỉ đạo các trường học rà soát các điều kiện an toàn. Theo thống kê, trên địa bàn huyện còn 3 xã Hiền Ninh, Tân Dân, Phú Cường có các ca F0. Dự kiến 24 xã còn lại sẽ mở cửa đón học sinh vào ngày 22.11.

"Chiều nay, tại 5 xã trên địa bàn có ca nghi nhiễm COVID-19. Do đó, phòng đã cử các cán bộ về từng trường, kiểm ra, rà soát kĩ các điều kiện an toàn thực tế.

Tối nay, khi có kết quả của những trường hợp nghi ngờ F0 mới có thể quyết định học sinh tại 5 xã nêu trên có trở lại trường học không" - bà Huế thông tin.

Tại Huyện Ứng Hòa, 28/30 xã sẽ mở cửa đón học sinh trở lại trường vào ngày 22.11.

"Huyện đã xây dựng phương án đón hoc sinh đi học trở lại và báo cáo Sở GDĐT TP từ ngày 16.11. Trên địa bàn có 28/30 trường đi học trở lại và bắt đầu vào ngày mai 22.11.

Duy nhất học sinh khối 9 đến trường và chỉ học 1 ca do trên địa bàn huyện, số học sinh ít, mỗi trường chỉ từ 2-3 lớp nên đủ điều kiện để bố trí lớp học giãn cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch" - ông Nguyễn Đức Thắng – Trưởng Phòng GDĐT huyện Ứng Hòa cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Phòng GDĐT huyện Mê Linh cho biết, tính đến tối ngày 20.11, có 8/18 xã trên địa bàn huyện đủ điều kiện mở cửa trường học.

Tuy nhiên, sáng nay, 1 xã xuất hiện trường hợp test nhanh dương tính, đang đợi kết quả chính thức. Nếu không có gì thay đổi, 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện sẽ mở cửa đón học sinh khối 9 đi học trở lại vào sáng 22.11.

Tại huyện Đông Anh, bà Dương Thị Sáu – Trưởng Phòng GDĐT Đông Anh - cho biết, toàn huyện có 15 xã đủ điều kiện an toàn để đón học sinh trở lại trường. Học sinh khối 9 tại 15 trường THCS sẽ bắt đầu đi học vào thứ hai ngày 22.11.

Tương tự, tại huyện Phúc Thọ, lãnh đạo Phòng GDĐT cho biết, 18/22 đơn vị tương ứng 18/22 xã sẽ đi học vào ngày mai 22.11.

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, thời gian thực hiện kế hoạch đón học sinh khối 9 trở lại trường của 17 huyện và thị xã bắt đầu từ ngày 22.11. Các địa phương có thể linh hoạt bố trí thời gian đi học lại phù hợp, tùy tình hình từng nơi, nhưng chậm nhất là ngày 24.11.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Địa phương nào cho học sinh đi học lại từ ngày 22.11?

Tường Vân |

Hà Nội và nhiều địa phương cho phép học sinh đi học trở lại vào thứ hai ngày 22.11.

Chi tiết 17 huyện, thị xã ở Hà Nội được mở cửa đón học sinh từ 22.11

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh khối lớp 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và trong 14 ngày không có các ca F0 trong cộng đồng được đến trường học trực tiếp từ ngày 22.11.

4 học sinh là F0, 122 học sinh ở Thanh Hóa đi cách ly tập trung trong đêm

Tường Vân |

Thanh Hóa - 122 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) được đưa đi cách ly tập trung trong đêm 18.11 sau khi khi xuất hiện học sinh là F0.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Địa phương nào cho học sinh đi học lại từ ngày 22.11?

Tường Vân |

Hà Nội và nhiều địa phương cho phép học sinh đi học trở lại vào thứ hai ngày 22.11.

Chi tiết 17 huyện, thị xã ở Hà Nội được mở cửa đón học sinh từ 22.11

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh khối lớp 9 tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 17 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và trong 14 ngày không có các ca F0 trong cộng đồng được đến trường học trực tiếp từ ngày 22.11.

4 học sinh là F0, 122 học sinh ở Thanh Hóa đi cách ly tập trung trong đêm

Tường Vân |

Thanh Hóa - 122 học sinh Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) được đưa đi cách ly tập trung trong đêm 18.11 sau khi khi xuất hiện học sinh là F0.