Nhiều hội đồng ngành không phát hiện sai sót hồ sơ ứng viên giáo sư

Theo VnExpress |

Hội đồng ngành Toán, Kinh tế, Ngôn ngữ… đã hoàn thành rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư, bảo lưu kết quả đánh giá lần đầu.

Ngày 23.2, GS Đinh Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Kinh tế cho biết, đã hoàn thành rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư và gửi báo cáo lên Hội đồng cấp nhà nước. “Kết quả không có vấn đề gì”, ông Sơn nói.

Sau khi có chỉ đạo rà soát của Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng ngành Kinh tế đã kiểm tra những ứng viên thẩm định lần trước và ký xác nhận lại nếu bảo lưu kết quả. Thường trực Hội đồng xem xét các trường hợp nhạy cảm, như: ứng viên là cán bộ thỉnh giảng, có đơn thư khiếu nại…

“Ngay từ lần thẩm định ban đầu chúng tôi đã làm rất cẩn thận, nghiêm túc nên đợt rà soát này không phát hiện sai sót nào”, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành kinh tế khẳng định.

Ở ngành Toán, GS Hà Huy Khoái, Chủ tịch Hội đồng cũng cho biết, kết quả rà soát hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư không thay đổi so với ban đầu. Hồ sơ ứng viên ngay từ đầu được đưa lên một hệ thống để các ủy viên đều có thể xem xét đánh giá, Thường trực thẩm định. Đợt kiểm tra vừa rồi Hội đồng ngành Toán hoàn thành rất nhanh, khoảng 10.2 đã có báo cáo gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số người.
Số người.

Số lượng ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành Toán năm nay là 24, tăng 7 so với năm trước. Giáo sư Khoái cho rằng không có gì bất thường. “Tôi còn thấy nhiều người xứng đáng là giáo sư, phó giáo sư nữa, nhưng họ không gửi hồ sơ”, ông Khoái nói và khẳng định chất lượng ứng viên năm 2017 tốt hơn các năm trước, bằng chứng là các chỉ số về công bố quốc tế tăng.

Hội đồng chức danh giáo sư ngành Ngôn ngữ học đã rà soát xong hồ sơ của 23 ứng viên đạt chuẩn chức danh phó giáo sư và một ứng viên giáo sư. Chủ tịch Trần Ngọc Thêm cho biết, không phát hiện sai sót gì. Danh sách ứng viên đạt chuẩn của Hội đồng này, trừ một trường hợp là thỉnh giảng, còn lại là giảng viên cơ hữu của các đại học với thâm niên cao.

Ở Hội đồng liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học, theo Chủ tịch Vũ Minh Giang, các ủy viên đã rà soát hồ sơ ứng viên, Thường trực cùng Thanh tra Bộ kiểm tra lại hồ sơ. Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký hội đồng xem xét quy trình. Đến ngày 16.2, tất cả đều khẳng định, toàn bộ hồ sơ "không có vấn đề gì".

Theo GS Đỗ Trần Cát, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước giai đoạn 1997-2008 cho biết, thời ông giữ chức, Hội đồng nhà nước vẫn rà soát ứng viên khi có dấu hiệu bất thường, như tăng đột biến số ứng viên đạt chuẩn, có đơn thư khiếu kiện… Tuy nhiên, trong 11 năm ông làm Tổng thư ký, chưa bao giờ có yêu cầu xét duyệt lại ứng viên giáo sư, phó giáo sư từ Thủ tướng như lần này.

Số giáo sư được công nhận.
Số giáo sư được công nhận.

Trước đó ngày 2.2, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Số người đạt tiêu chuẩn năm nay gấp 1,7 lần năm 2016 và 2,3 lần năm 2015. Tổng thư ký Trần Văn Nhung lý giải sự tăng mạnh là thời hạn nộp hồ sơ kéo dài hơn 6 tháng và các ứng viên cố gắng được xét theo quy định hiện hành, trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh theo hướng yêu cầu cao hơn.

Ông Nhung khẳng định, Hội đồng các cấp không vì số lượng mà hạ tiêu chí đánh giá; chất lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 không giảm, thậm chí tăng lên.

Lời giải thích của Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước không thuyết phục được nhiều chuyên gia. Nguyên Vụ phó Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Lê Viết Khuyến đã thốt lên "quá bất thường" và cho rằng nền khoa học giáo dục không thể phát triển đột biến trong một năm. TS Lê Trường Tùng (Đại học FPT) đặt dấu hỏi cho chất lượng của việc bỏ phiếu kín tín nhiệm trong hội đồng chức danh giáo sư các cấp.

Ngày 8.2, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng đảm bảo chất lượng xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra văn bản yêu cầu thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát hồ sơ ứng viên, không công nhận ứng viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Trước ngày 28.2, Bộ Giáo dục sẽ báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Bộ GD&ĐT xin lùi thời hạn báo cáo việc công nhận chức danh giáo sư 2017

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, Bộ GDĐT sẽ có công văn báo cáo Thủ tướng xin lùi thời hạn báo cáo rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư tới ngày 28.2.

Phong GS,PGS dễ dãi để ăn lương nhà nước là quá lãng phí

Đặng Chung |

Ở Việt Nam, việc bổ nhiệm GS, PGS liên quan đến hệ số lương. Ngoài ra, người được bổ nhiệm chức danh này cũng được nhận thêm hàng loạt đặc quyền khác.

Bổ nhiệm GS, PGS: Liệu ai bị "đánh trượt" khi mà tiêu chuẩn GS còn thấp hơn tiến sĩ?

Bích Hà |

Nếu việc rà soát lại hồ sơ của các ứng viên GS, PGS vừa được công nhận đạt chuẩn năm nay theo quy chế hiện hành, liệu có ai bị “đánh trượt”, khi mà các quy định hiện hành để công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS của nước ta đang rất thấp?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GD&ĐT xin lùi thời hạn báo cáo việc công nhận chức danh giáo sư 2017

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, Bộ GDĐT sẽ có công văn báo cáo Thủ tướng xin lùi thời hạn báo cáo rà soát chức danh giáo sư, phó giáo sư tới ngày 28.2.

Phong GS,PGS dễ dãi để ăn lương nhà nước là quá lãng phí

Đặng Chung |

Ở Việt Nam, việc bổ nhiệm GS, PGS liên quan đến hệ số lương. Ngoài ra, người được bổ nhiệm chức danh này cũng được nhận thêm hàng loạt đặc quyền khác.

Bổ nhiệm GS, PGS: Liệu ai bị "đánh trượt" khi mà tiêu chuẩn GS còn thấp hơn tiến sĩ?

Bích Hà |

Nếu việc rà soát lại hồ sơ của các ứng viên GS, PGS vừa được công nhận đạt chuẩn năm nay theo quy chế hiện hành, liệu có ai bị “đánh trượt”, khi mà các quy định hiện hành để công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS của nước ta đang rất thấp?