Nhiều học sinh Việt Nam đoạt huy chương vàng Olympic đang học tập, sinh sống ở nước ngoài

Đặng Chung |

Các thí sinh đoạt huy chương vàng Olympic cứ lần lượt ra nước ngoài du học và thường không chọn cách trở về.

Năm nay, thêm một mùa “bội thu vàng”. 38/38 lượt học sinh của 7 đội tuyển tham dự các kỳ Olympic quốc tế đều đoạt giải. Trong đó có những em xuất sắc như Nguyễn Phương Thảo, đoạt Huy chương vàng Sinh học và đạt số điểm chung cao nhất trong số 71 nước tham dự cuộc thi.

Tối nay - 19.10, các em sẽ được vinh danh, ghi nhận những nỗ lực trong học tập. Sau lễ vinh danh này, các em đi đâu, làm gì? Sau mỗi mùa vàng Olympic, câu hỏi này lại được đặt ra.

Những nhân tài ngày ấy - bây giờ

Từ năm 1974 (thời điểm Việt Nam bắt đầu tham dự Olympic Toán Quốc tế) đến nay, hàng trăm học sinh Việt Nam đã tham gia và đoạt được huy chương. Sau khi mang vinh quang về cho Tổ quốc, họ sẽ được vinh danh, nhận một khoản tiền thưởng và sau đó đi đâu, làm gì… đến nay chưa có thống kê.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trong số thí sinh đoạt huy chương vàng Olympic, có TS Hoàng Lê Minh - HCV năm 1974; Lê Bá Khánh Trình, đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối và giải đặc biệt tại Olympic Toán học 1979  và một số ít khác hiện đang làm việc tại Việt Nam, còn lại phần lớn đang sống và làm việc tại nước ngoài.

Rất nhiều trong số “vàng Olympic” đã đạt được thành tựu, trở thành những GS, nhà khoa học uy tín trên thế giới.

“Tôi thấy Bộ GDĐT phải thực hiện thống kê, xem những học sinh đã đạt được thành tích cao trong các kỳ thi Olympic đã đi đâu, làm gì, thành tựu ra sao, từ đó đưa ra những chiến lược đầu tư dài hạn” - Giáo sư - Viện sĩ Phạm Minh Hạc (nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT)

Thành công nhất đến nay là GS Ngô Bảo Châu - học sinh Việt Nam đầu tiên đạt hai HCV năm 1988, 1989.

Ngoài ra, những cái tên Phùng Hồ Hải, Hà Huy Tài, Ngô Đắc Tuấn... đều là những nhà khoa học có nhiều thành tựu và đang cống hiến, giảng dạy cho những trường đại học uy tín trên thế giới

Hay Lê Hùng Việt Bảo (SN 1986), HCV  hai năm liên tiếp trong các kỳ IMO 2003 và 2004 đã được bình chọn là một trong những gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu nhất Châu Á trong lĩnh vực y tế và khoa học vào năm 2016. Hiện nay, Việt Bảo đang là trợ giảng tại Đại học Chicago.

 
TS Lê Hùng Việt Bảo

GS Đàm Thanh Sơn từng đoạt huy chương vàng tại Olympic Toán quốc tế, hiện cũng là giáo sư Vật lý nổi tiếng trên thế giới và đang giảng dạy tại Đại học Chicago, Mỹ

Mục tiêu của “vàng Olympic” là... du học

Có một điểm chung, những thí sinh đoạt vàng Olympic khi được phỏng vấn đều chia sẻ ước mơ được đi du học, để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình. Bộ GDĐT cũng có chính sách đưa nhân tài sang các nước tiên tiến để đào tạo, sau này về cống hiến cho đất nước. Nhưng phần lớn các em đều chọn cách tự “săn” học bổng.

 
Đinh Thị Hương Thảo đã xuất sắc giành điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0 ngay trong năm đầu tiên học tại MIT và vượt qua rất nhiều ứng viên xuất sắc để trở thành thành viên trong dự án nghiên cứu vật liệu 2 chiều của giáo sư Pablo Jarillo-Herrero tại Viện công nghệ số 1 thế giới.

Đinh Quang Hiếu - nam sinh đoạt 'cú đúp' HCV Olympic Hóa học quốc tế năm 2016, 2017; Đinh Thị Hương Thảo - “cô gái vàng” của Vật lý Việt Nam đều đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 6,4 tỉ vào Viện công nghệ số 1 thế giới MIT trong sự thán phục của nhiều người.

Rất nhiều tài năng, sau khi đi du học thì trở về nước, nhưng chưa kịp cống hiến họ lại chọn cách ra nước ngoài vì nhiều lý do. Chúng ta “cầm vàng lại để vàng rơi”.

“Giờ là thế giới phẳng, ở đâu cũng có thể cống hiến được cho đất nước. Nhưng để nhiều người giỏi ra nước ngoài du học và làm việc đúng là sự lãng phí...

Còn để giữ chân được người tài ở trong nước hay không, thì phải tạo ra môi trường học tập, làm việc tốt, phát huy được hết tố chất và năng lực của họ”- PSG-TS Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Loạt thành tích "khủng" của học sinh Việt Nam trên đấu trường Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

Nguyễn Hà |

Ngày 19.10, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018. 

Nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ Olympic sinh học quốc tế được đề xuất tặng Huân chương Lao Động

Đặng Chung |

Em Nguyễn Phương Thảo - thí sinh có tổng điểm cao nhất trong Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 -  được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những thành tích em đã đạt được trong năm vừa qua.

Tin thể thao 24h: Nguyễn Huy Hoàng "lên đỉnh" tại Olympic trẻ; Real khởi kiện vì cáo buộc bắt Ronaldo trốn tội hiếp dâm

Cát Tường |

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV Olympic trẻ 2018; Real khởi kiện vì bị cáo buộc bắt Ronaldo tìm cách trốn tội hiếp dâm; M.U sắp có Alderweireld với giá “rẻ như bèo” là những tin tức thể thao đáng chú ý nhất ngày 12.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Loạt thành tích "khủng" của học sinh Việt Nam trên đấu trường Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế

Nguyễn Hà |

Ngày 19.10, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2018. 

Nữ sinh đạt điểm cao nhất kỳ Olympic sinh học quốc tế được đề xuất tặng Huân chương Lao Động

Đặng Chung |

Em Nguyễn Phương Thảo - thí sinh có tổng điểm cao nhất trong Kỳ thi Olympic sinh học quốc tế năm 2018 -  được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba để ghi nhận những thành tích em đã đạt được trong năm vừa qua.

Tin thể thao 24h: Nguyễn Huy Hoàng "lên đỉnh" tại Olympic trẻ; Real khởi kiện vì cáo buộc bắt Ronaldo trốn tội hiếp dâm

Cát Tường |

Nguyễn Huy Hoàng giành HCV Olympic trẻ 2018; Real khởi kiện vì bị cáo buộc bắt Ronaldo tìm cách trốn tội hiếp dâm; M.U sắp có Alderweireld với giá “rẻ như bèo” là những tin tức thể thao đáng chú ý nhất ngày 12.10.