Nhiều học sinh nghi ngộ độc: Lấy mẫu thực phẩm bữa ăn để xét nghiệm

Bích Hà - Anh Nhàn |

Liên quan đến việc nhiều học sinh ở Trường Tiểu học Bình Trưng Đông (TPHCM) có biểu hiện bất thường, nhập viện, nghi do ngộ độc bữa ăn ở trường, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Truy nguồn gốc thực phẩm

Theo Phòng GDĐT quận 2, ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Phòng GDĐT đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận và trạm Y tế phường đến nắm tình hình tại Trường Tiểu học Bình Trưng Đông.

Sự việc được nhà trường báo cáo như sau: Tối 12.9.2020, nhà trường tiếp nhận thông tin từ bảo mẫu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/7 về việc một số em có triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy. Hiệu trưởng đã trực tiếp gọi điện liên hệ hỏi thăm tình hình sức khỏe, vận động cha mẹ học sinh đưa trẻ đến thăm khám tại Bệnh viện Quận 2 để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Một bữa ăn tại Trường tiểu học Bình Trưng Đông (quận 2, TP.HCM) - Ảnh: FACEBOOK NHÀ TRƯỜNG

Trong phiên họp phụ huynh toàn trường vào sáng chủ nhật 13.9.2020, hiệu trưởng nhà trường thông báo đến đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm tất cả các lớp theo dõi tình hình học sinh có một trong các triệu chứng trên và báo gấp về Ban Giám hiệu.

Theo thông tin cha mẹ học sinh cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm, nhà trường thống kê có 98 em (ở 8 lớp 1, 6 lớp 2, 8 lớp 3, 1 lớp 4) có 1 trong các triệu chứng sốt, ói, tiêu chảy, đau bụng. Đến nay có tổng cộng 32 trường hợp nhập viện điều trị (trong đó có 30 học sinh, 1 giáo viên và 1 bảo mẫu), tất cả đều ở Bệnh viện Quận 2.

Thông tin từ Trường Tiểu học Bình Trưng Đông, trường này có sử dụng thực phẩm từ các nguồn sau: Hợp đồng cung cấp nấu ăn với Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ & Phát triển Vĩnh Thịnh; Nước đóng bình Lavie.

Hai đơn vị này có đầy đủ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP và UBND quận 12 cấp.

Tổ công tác gồm Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế phường đã tiến hành truy nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, niêm phong các mẫu thức ăn lưu ngày thứ sáu 11.9.2020 ( gồm bún riêu, xui xào thịt bằm, bánh canh tôm – thịt; mận, bánh su kem; nước uống từ bình lọc, nước đóng bình Lavie, nước chế biến thực phẩm) để gửi mẫu tại Công ty TNHH Sắc ký Hải Đăng để xét nghiệm.

Dự đoán hai nguyên nhân

Đại diện Phòng GDĐT quận 2 cho rằng, do thời điểm xảy ra bất thường đối với các em sau khi dùng bữa tại trường là hơn 1 ngày nên hiện tại, tổ công tác đang chờ kết quả xét nghiệm (khoảng 10 ngày).

Dự kiến nguyên nhân có thể theo 2 hướng là ngộ độc thực phẩm hoặc dịch bệnh học đường.

Sau sự việc trên, Phòng GDĐT yêu cầu Trường Tiểu học Bình Trưng Đông phải thực hiện đúng các yêu cầu mà Đoàn kiểm tra và Tổ công tác kiến nghị.

Nhà trường tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh nếu có vấn đề phải báo ngay cho Phòng Y tế quận để có hướng xử lý kịp thời.

Nhà trường giám sát và củng cố hệ thống tự đánh giá, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường; phối hợp với Tổ công tác để điều tra dịch tễ và liên lạc với phụ huynh để theo dõi sức khỏe các em nằm viện và số học sinh nghỉ học.

Cạnh đó, phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm điều tra rõ nguyên nhân vụ việc khi có yêu cầu. Phân công giáo viên thường xuyên theo dõi tình hình sức khoẻ các em học sinh tại Bệnh viện Quận 2, tổng vệ sinh cơ sở trường học, bếp ăn, căn tin khử trùng, khử độc.

Đồng thời, Phòng GDĐT phối hợp với Phòng Y tế và nhà trường chăm sóc, động viên học sinh đang nhập viện; phối hợp Bệnh viện Quận 2 không thực hiện thu phí điều trị, chăm sóc các em. Đồng thời, giải thích trấn an tinh thần cho cha mẹ học sinh có con em đang theo học ở trường.

Bích Hà - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao trẻ ngộ độc thuốc nhỏ mũi?

Bs Nguyễn Kiên |

Nhỏ mũi cho trẻ, tưởng rất đơn giản, nhưng không ít trẻ nguy kịch vì dùng thuốc chống chỉ định!

Diễn biến sức khỏe mới nhất của 26 trẻ nghi ngộ độc ở chùa Kỳ Quang 2

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày 11.9, bác sĩ Đinh Tấn Phương (Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 phải nhập viện trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy... vào chiều 10.9.

Nhiều trẻ ngộ độc do uống nhầm chất độc hại đựng trong chai nước ngọt

Thùy Linh |

Không ít bệnh nhi đã ăn, uống nhầm phải chất độc hại dẫn tới ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì sự bất cẩn của người lớn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vì sao trẻ ngộ độc thuốc nhỏ mũi?

Bs Nguyễn Kiên |

Nhỏ mũi cho trẻ, tưởng rất đơn giản, nhưng không ít trẻ nguy kịch vì dùng thuốc chống chỉ định!

Diễn biến sức khỏe mới nhất của 26 trẻ nghi ngộ độc ở chùa Kỳ Quang 2

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày 11.9, bác sĩ Đinh Tấn Phương (Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) đã thông tin về tình hình sức khỏe của 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 phải nhập viện trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy... vào chiều 10.9.

Nhiều trẻ ngộ độc do uống nhầm chất độc hại đựng trong chai nước ngọt

Thùy Linh |

Không ít bệnh nhi đã ăn, uống nhầm phải chất độc hại dẫn tới ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì sự bất cẩn của người lớn.