Nhiều đơn vị còn tiếp cận Reggio Emilia trong giáo dục mầm non chưa đúng

HUYÊN NGUYỄN |

Thông tin trên được đưa ra tại Triển lãm quốc tế đặc biệt “100 năm ngày sinh Loris Malaguzzi”, mở đầu chuỗi các hoạt động học thuật về Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong giáo dục mầm non tại Việt Nam.

Từ 1.9, triển lãm quốc tế đặc biệt “100 năm ngày sinh Loris Malaguzzi” chính thức mở cửa đón khách tham quan tại TPHCM. Đây là hoạt động do Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Ý tại TPHCM, Global Embassy và Reggio Children phối hợp cùng tổ chức.

Triển lãm hướng tới kỷ niệm 100 ngày sinh của nhà sư phạm Loris Malaguzzi, người đặt nền tảng cho Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®) – một triết lý giáo dục mầm non nổi tiếng của Ý đã phát triển lâu đời trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, hướng tiếp cận này cũng đã được giảng dạy tại nhiều cơ sở giáo dục.

Triển lãm thuật lại kinh nghiệm của các trường mầm non, trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của thành phố Reggio Emilia, từ đó phát triển và mở rộng những dự án đổi mới trong sư phạm, kiến trúc, môi trường, chính trị, xã hội, tổ chức, quản lý qua góc nhìn và quan điểm của Loris Malaguzzi cùng cộng sự.

Một trong những không gian của triển lãm. Ảnh: Huyên Nguyễn
Một trong những không gian của triển lãm. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Dante Brandi - Tổng Lãnh sự Ý tại TPHCM khẳng định: Sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam - Ý đã ngày càng trở nên sâu rộng trên rất nhiều lĩnh vực: từ những hợp tác chính trị và đa phương, đến các lĩnh vực kinh tế, nhân văn và giáo dục. Ông cho rằng, Reggio Children trong nhiều năm qua đã trở thành một tổ chức sư phạm uy tín mà nước Ý rất tự hào hỗ trợ trên khắp thế giới.

Còn ông Thanh Bùi - Chủ tịch Embassy Education cho rằng, thị trường Việt Nam đang có rất nhiều tổ chức giáo dục dùng hình ảnh, câu chữ “Reggio Emilia” làm phương tiện kinh doanh, dẫn đến những hiểu biết và thực hành chưa đúng về Hướng tiếp cận này.

Với mục tiêu phát triển và phổ biến Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong lĩnh vực giáo dục mầm non một cách đúng đắn và bền vững, tại khuôn khổ triển lãm, cộng đồng VIRES (Vietnam International Reggio Emilia Society) cũng được công bố ra mắt.

Ngoài TPHCM, triển lãm cũng sẽ diễn ra ở Hà Nội (tại Đại sứ quán Ý), Đà Nẵng và mở cửa tham quan trong 6 tháng tiếp theo.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị chính sách, chế độ cho giáo viên mầm non

TUỆ NHI |

Chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non luôn là trăn trở của nhiều cấp, ngành bởi mức thu nhập thấp, chưa tương xứng với công sức của giáo viên mầm non bỏ ra.

Sau khai giảng, trường mầm non tại TPHCM có được phép mở bán trú không?

HUYÊN NGUYỄN |

Trường mầm non tại TPHCM sẽ khai giảng ngày 5.9, tổ chức bán trú từ ngày 7.9.

Khi người Hàn Quốc bắt tay làm giáo dục mầm non tại Việt Nam

QUỲNH CHI |

Một doanh nhân Hàn Quốc đã có 10 năm sống và làm việc tâm huyết với giáo dục mầm non Việt Nam. Đó là chân dung của ông Lee Sung Gun – TGĐ Dongsim Việt Nam kiêm Nhà sáng lập Dongsim Kindergarten, một người luôn mang triết lý kinh doanh “Kinh doanh giáo dục, cứ cho đi không tiếc điều gì ắt sẽ thành công”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiến nghị chính sách, chế độ cho giáo viên mầm non

TUỆ NHI |

Chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non luôn là trăn trở của nhiều cấp, ngành bởi mức thu nhập thấp, chưa tương xứng với công sức của giáo viên mầm non bỏ ra.

Sau khai giảng, trường mầm non tại TPHCM có được phép mở bán trú không?

HUYÊN NGUYỄN |

Trường mầm non tại TPHCM sẽ khai giảng ngày 5.9, tổ chức bán trú từ ngày 7.9.

Khi người Hàn Quốc bắt tay làm giáo dục mầm non tại Việt Nam

QUỲNH CHI |

Một doanh nhân Hàn Quốc đã có 10 năm sống và làm việc tâm huyết với giáo dục mầm non Việt Nam. Đó là chân dung của ông Lee Sung Gun – TGĐ Dongsim Việt Nam kiêm Nhà sáng lập Dongsim Kindergarten, một người luôn mang triết lý kinh doanh “Kinh doanh giáo dục, cứ cho đi không tiếc điều gì ắt sẽ thành công”.