Nhiều địa phương gửi thí sinh sang tỉnh khác dự thi tốt nghiệp THPT

Tường Vân |

Một số địa phương không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 quyết định gửi thí sinh có nguyện vọng dự thi sang hội đồng thi của tỉnh khác.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, cả nước còn trên 26.000 thí sinh chưa thể dự thi vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM và các tỉnh phía nam… dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ GDĐT đồng ý xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh ở các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ở vùng bị phong tỏa, cách ly hoặc là F0, F1, F2. Việc xét đặc cách dựa trên nguyện vọng của thí sinh và đề xuất của UBND các tỉnh thành.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021
Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

Tuy nhiên, vẫn có 1 số thí sinh tại các địa phương này có nguyện vọng được tham dự đợt 2 của kỳ thi. Các Sở GDĐT đã đưa ra giải pháp là gửi các thí sinh có nguyện vọng sang dự thi tại hội đồng thi của tỉnh khác, nếu đảm bảo điều kiện phòng dịch và được sự đồng ý của Sở GDĐT đó.

Ở khu vực phía Bắc, Bắc Giang là địa phương có nhiều thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nhất. Toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 8 điểm thi cho 3055 thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh Bắc Giang và 70 thí sinh dự thi đợt 2 của 7 tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho thí sinh tỉnh ngoài, Sở GDĐT Bắc Giang đã thống nhất phương án bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ, tạo điều kiện tốt nhất, cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Theo thông tin từ Sở GDĐT tỉnh này, chiều 4.8, có 12 thí sinh của Hà Tĩnh, Nghệ An đến nơi an toàn. Theo dự kiến, 10h sáng mai các em học sinh tại các tỉnh khác cũng sẽ có mặt tại Bắc Giang để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Tỉnh Khánh Hòa xin xét đặc cách tốt nghiệp cho 733 học sinh THPT trên địa bàn đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Còn 20 em không nằm trong diện xét đặc cách, sẽ được gửi sang Hội đồng thi tỉnh Lâm Đồng. UBND tỉnh cũng đã có quyết định về việc thành lập đoàn đưa học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Riêng Hà Nội có gần 200 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2. Tuy nhiên do Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 nên UBND TP quyết định không tổ chức thi đợt 2 và đề xuất xét đặc cách cho thí sinh. Sở GDĐT Hà Nội cho biết, hiện chỉ có duy nhất 1 thí sinh có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nên Hà Nội sẽ gửi thí sinh này đến Hòa Bình để dự thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5-7.8.2021. Trong đó, ngày 5.8 thí sinh làm thủ tục dự thi.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 3.8: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2; TP.HCM không tổ chức thi vào lớp 10; Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021;...

Không thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh xét tuyển đại học ra sao?

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đồng ý xét đặc cách công nhận tốt nghiệp với các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19. Vậy, với nhóm đối tượng này, các em sẽ xét tuyển đại học theo hình thức nào và số lượng chỉ tiêu dành lại cho các em là bao nhiêu?

Bắc Giang tăng cường phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang sẽ có 3.055 thí sinh trên địa bàn tỉnh và 68 thí sinh của 7 tỉnh ngoài. Đây đều là các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các ngày 7-8.7.2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giáo dục 24/7: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 3.8: Long An, Đồng Tháp hoả tốc dừng thi tốt nghiệp THPT đợt 2; TP.HCM không tổ chức thi vào lớp 10; Việt Nam giành 3 HCV và 1 HCB tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2021;...

Không thi tốt nghiệp THPT đợt 2, thí sinh xét tuyển đại học ra sao?

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đồng ý xét đặc cách công nhận tốt nghiệp với các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19. Vậy, với nhóm đối tượng này, các em sẽ xét tuyển đại học theo hình thức nào và số lượng chỉ tiêu dành lại cho các em là bao nhiêu?

Bắc Giang tăng cường phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang sẽ có 3.055 thí sinh trên địa bàn tỉnh và 68 thí sinh của 7 tỉnh ngoài. Đây đều là các thí sinh chưa thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào các ngày 7-8.7.2021.