Lịch nghỉ, đi học của học sinh 63 tỉnh/thành:

Nhiều địa phương cho học sinh THPT nghỉ sau 1 tuần trở lại trường

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sau 1 tuần trở lại trường, các tỉnh/thành đã có thông báo khẩn về việc học sinh trung học phổ thông được nghỉ học để phòng dịch.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương đã điều chỉnh, cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan.

Đến sáng 10.3, đã có 62 tỉnh thành tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học nghỉ để phòng dịch. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc cho tất cả học sinh cấp học này trở lại trường từ 9.3.

Cập nhật lịch nghỉ, đi học trở lại của học sinh trên cả nước (tính đến 10h ngày 10.3):

 
 
 

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 300.000 học sinh, với 516 trường. Khối trung học phổ thông và sinh viên trên địa bàn đã đi học trở lại từ 2.3.

Trong quá trình cho học sinh trở lại trường, phía nhà trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến học sinh và phụ huynh. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Ban giám hiệu các trường học cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm việc vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, kiểm tra sức khỏe học sinh, phương án chăm sóc, kiểm soát nếu có trường hợp ho, sốt… bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn cho học sinh.

Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, từ 2.3, trên 30.000 học sinh trung học phổ thông của tỉnh đã đi học trở lại và vẫn đi học vào tuần này. Ninh Bình là một trong những địa phương có ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong khi Vĩnh Phúc, Ninh Bình cho học sinh trở lại trường thì nhiều địa phương khác đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học để phòng dịch, như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Thừa Thiên –Huế, Thái Bình, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Yên.... Quyết định này được đưa ra trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tại Hòa Bình, ngày 9.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 395 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Công văn nêu rõ: Toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học bắt đầu từ 14h00 ngày 9.3.2020 cho đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo có thông báo đi học trở lại.

Tại Nghệ An, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An thông báo học sinh trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trở lại trường học tập vào thứ 2, ngày 9.3.

Tuy nhiên tỉnh đã có văn bản thông báo cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, nghỉ học cho đến khi có văn bản thông báo trở lại. Học sinh trung học phổ thông xã này đang học ở các trường học khác cũng nghỉ học để phòng ngừa dịch.

Học sinh toàn huyện Nam Đàn, gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, cũng nghỉ học thêm một tuần để phòng tránh dịch.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn thành phố ôn luyện và học tập.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) vẫn tăng nhanh trên thế giới, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam, 58 địa phương đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ.

Tâm sự của cô gái xứ Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Lan Nhi - Phạm Đông |

Được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, em Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế đã mang về tấm huy chương vàng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn thành phố ôn luyện và học tập.

Lịch nghỉ, đi học của học sinh cả nước: 58 tỉnh thành tiếp tục cho nghỉ học

Đặng Chung |

Trước số ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) vẫn tăng nhanh trên thế giới, cũng như tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại Việt Nam, 58 địa phương đã cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học tiếp tục được nghỉ.

Tâm sự của cô gái xứ Thanh - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Lan Nhi - Phạm Đông |

Được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, em Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế đã mang về tấm huy chương vàng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.