Nhiều chi tiết chưa làm rõ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang

Bích Hà |

Sáng nay (18.9), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Tòa triệu tập 177 người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ 55 người có mặt tại phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử Hà Giang nên tòa thông báo hoãn.

Trong 3 địa phương xảy ra gian lận điểm thi năm 2018, Hà Giang là nơi phát hiện gian lận đầu tiên nhưng các thông tin về những phụ huynh liên quan vẫn còn “bí ẩn”, còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ.

Nâng điểm do quen biết chứ không nhận tiền?

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, Vũ Trọng Lương (nguyên Phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang) đã tác động vào bài làm của 107 thí sinh với 309 bài thi được nâng điểm.

Trong đó, thí sinh được nâng điểm cao nhất với 4 môn là 29,95 điểm; thí sinh được nâng ít nhất với 1 môn là 2,2 điểm.

Bản cáo trạng cũng nêu rõ trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật nhưng không thu thập được chứng cứ để chứng minh được có yếu tố vụ lợi trong vụ án.

Đã đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không gia đình nào khai nhận có đưa tiền hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị để nhờ nâng điềm, ngoài ra lời khai của bị can không thừa nhận, mà chỉ giúp nâng điểm do mối quan hệ quen biết, bạn bè, người thân.

Bí mật danh tính phụ huynh có con được nâng điểm

Cơ quan An ninh điều tra xác định có 210 phụ huynh có con em được nâng điểm. Công an tỉnh Hà Giang đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những bậc phụ huynh theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên; Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức.

Tuy nhiên, toàn bộ bản cáo trạng chỉ nêu tên đích danh 1 vị phụ huynh là ông Phạm Văn Khuông - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang - đã bị khởi tố trong vụ án này. Con trai ông Khuông được nâng 13,3 điểm của 3 môn thi trắc nghiệm.

“Lão Phật gia là ai”?

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Hà Giang có thu giữ được tại nhà ông Nguyễn Thanh Hoài một mẩu giấy khổ 10x9cm, trên giấy có ghi "P.T.H.Tr., SBD: 070389; P: 17; HĐT Hùng An (Lão phật gia nhờ)".

Nội dung này được hiểu là thí sinh H.Tr. có số báo danh, phòng thi như trên tại hội đồng thi Trường THPT Hùng An (tại huyện Bắc Quang, Hà Giang), người nhắn "nhờ vả" ông Hoài có biệt danh là "lão phật gia".

Tuy nhiên, "lão phật gia" là ai thì chưa được cơ quan công an làm rõ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoài Công nghệ giáo dục, nhiều bản thảo sách giáo khoa không đạt ở vòng 1

Bích Hà |

Đây là thông tin được ông Thái Văn Tài -  quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại buổi tọa đàm "Sách giáo khoa cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục" do Báo Lao Động tổ chức.

Cùng lúc bào chữa 2 vụ gian lận thi ở Hà Giang và Sơn La, luật sư gặp khó

Cường Ngô |

Sau khi bị hoãn, phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hà Giang dời đến ngày 14.10, trùng với lịch xét xử cũng vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La - cũng bị hoãn xử tới ngày 15.10. Điều này khiến 1 luật sư không thể cùng lúc tham gia bào chữa ở 2 vụ án.

Hàng loạt cựu cán bộ cao cấp ngành giáo dục Hà Giang hầu tòa

Cường Ngô |

8h sáng nay 18.9, TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Ngoài Công nghệ giáo dục, nhiều bản thảo sách giáo khoa không đạt ở vòng 1

Bích Hà |

Đây là thông tin được ông Thái Văn Tài -  quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại buổi tọa đàm "Sách giáo khoa cho đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục" do Báo Lao Động tổ chức.

Cùng lúc bào chữa 2 vụ gian lận thi ở Hà Giang và Sơn La, luật sư gặp khó

Cường Ngô |

Sau khi bị hoãn, phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hà Giang dời đến ngày 14.10, trùng với lịch xét xử cũng vụ án gian lận điểm thi ở tỉnh Sơn La - cũng bị hoãn xử tới ngày 15.10. Điều này khiến 1 luật sư không thể cùng lúc tham gia bào chữa ở 2 vụ án.

Hàng loạt cựu cán bộ cao cấp ngành giáo dục Hà Giang hầu tòa

Cường Ngô |

8h sáng nay 18.9, TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh này.