Nhiều bài thi THPT Quốc gia ở Đà Nẵng thay đổi điểm sau khi phúc khảo

H.VINH |

Có 7 bài thi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 của 3 thí sinh ở Đà Nẵng đã thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thành phố Đà Nẵng có 252 thí sinh có yêu cầu phúc khảo, với 595 bài thi/môn thi.

Cụ thể, môn Ngữ văn có 157 bài; môn Toán có 116 bài; môn tiếng Anh có 91 bài; Vật lí có 32 bài; Hóa học có 33 bài: Sinh học có 22 bài; Lịch sử 71 bài; Địa lí 39 bài; Giáo dục công dân 34 bài. Kết quả chỉ có 3 thí sinh, với 7 bài thi có sự thay đổi điểm sau khi chấm phúc khảo.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, thí sinh Ngô Ánh Hồng yêu cầu phúc khảo 3 bài là môn Địa lí, Giáo dục công dân và Lịch sử.

Điểm trước phúc khảo của thí sinh Ánh Hồng đối với môn Địa lí là 3 điểm; sau phúc khảo là 6 điểm; môn Giáo dục công dân trước phúc khảo là 4,25 điểm, sau phúc khảo là 7,25 điểm; môn Lịch sử trước phúc khảo là 2 điểm; sau phúc khảo là 3 điểm.

Thí sinh Nguyễn Phùng Nhật Hạ có 3 bài thi yêu cầu phúc khảo là Hóa học, Vật lí và Sinh học. Cụ thể, môn Hóa học trước phúc khảo 2,5 điểm, sau phúc khảo là 2 điểm; môn Vật lí trước phúc khảo là 2,75 điểm, sau phúc khảo là 7 điểm; Sinh học trước phúc khảo là 1,75 điểm, sau phúc khảo là 4,25 điểm.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Lan yêu cầu phúc khảo môn Ngữ văn. Theo đó, số điểm trước phúc khảo là 5,5 điểm, sau phúc khảo là 6,5 điểm.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lý giải về bài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm sau phúc khảo

Đặng Chung |

Theo ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT),  58 bài thi trắc nghiệm tăng điểm sau chấm phúc khảo ở Tây Ninh được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án.

Lý do bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh tăng từ 0 lên 8.75 sau phúc khảo

Anh Nhàn |

58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm. Lý do được đưa ra, vì cán bộ ở trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm có sơ suất.

58 bài thi điểm 0 bất thường: Sau phúc khảo, mức cao nhất lên 8,75

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nhận định có nhiều bài thi bị điểm 0 bất thường, Sở GDĐT Tây Ninh đã công bố kết quả chấm phúc khảo. Đáng chú ý, nhiều bài thi tăng từ 0 lên mức từ 7 tới 8,75 điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT lý giải về bài thi tăng từ 0 lên 8,75 điểm sau phúc khảo

Đặng Chung |

Theo ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT),  58 bài thi trắc nghiệm tăng điểm sau chấm phúc khảo ở Tây Ninh được phát hiện là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án.

Lý do bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh tăng từ 0 lên 8.75 sau phúc khảo

Anh Nhàn |

58 bài thi THPT Quốc gia ở Tây Ninh bị điểm 0, sau khi phúc khảo, các bài thi đều tăng điểm. Lý do được đưa ra, vì cán bộ ở trường đại học chủ trì chấm thi trắc nghiệm có sơ suất.

58 bài thi điểm 0 bất thường: Sau phúc khảo, mức cao nhất lên 8,75

HUYÊN NGUYỄN |

Sau nhận định có nhiều bài thi bị điểm 0 bất thường, Sở GDĐT Tây Ninh đã công bố kết quả chấm phúc khảo. Đáng chú ý, nhiều bài thi tăng từ 0 lên mức từ 7 tới 8,75 điểm.