Nhiều bài thi “đặc biệt” khi chấm thi THPT: Coi như thí sinh không làm bài

Bích Hà |

Bộ GDĐT đã có phản hồi về hướng xử lý đối với những bài thi 'đặc biệt', khi thí sinh khoanh đáp án trực tiếp vào đề mà quên tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương chấm bài theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT, coi như thí sinh không làm bài.

Trong quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều địa phương phát hiện ra những bài thi đặc biệt. Theo đó, thí sinh khoanh đáp án vào đề thi mà quên không tô đáp án lên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Tại Hà Nội, 1 thí sinh sau khi làm bài thi môn Lịch sử vào phiếu trả lời trắc nghiệm, đến môn Địa lý lại khoanh đáp án trực tiếp vào đề thi như một cách làm nháp. Có điều sau đó, thí sinh này quên không khoanh lại các đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi phát hiện ra sự việc thì đã hết giờ làm bài.

Sau đó, giám thị và điểm thi đó đã thu cả phiếu trắc nghiệm và đề thi của thí sinh này, niêm phong riêng bài thi và tiến hành lập biên bản. Đồng thời xin ý kiến của Bộ GDĐT xử lý với trường hợp này.

Tại Quảng Ninh, theo lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình chấm thi, tỉnh cũng phát hiện có 3 bài thi trắc nghiệm đặc biệt khi thí sính khoanh đáp án trực tiếp vào đề thi mà quên không tô đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

Trong đó, có 2 bài thi môn Địa lý và 1 bài thi môn Giáo dục công dân.

Do đây là tình huống mà địa phương chưa từng gặp trong các lần chấm thi, nên Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến của Bộ GDĐT để có hướng dẫn xử lý cụ thể.

Liên quan đến những bài thi đặc biệt mà các địa phương gặp phải khi chấm thi trắc nghiệm, Bộ GDĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở GDĐT chấm bài theo đúng quy chế.

Quy chế quy định chỉ chấp nhận đáp án trong phiếu trả lời trắc nghiệm. Máy chấm thi trắc nghiệm cũng chỉ chấp nhận những phiếu trả lời này.

Do đó, thí sinh không khoanh đáp án vào phiếu trả lời trắc nghiệm thì coi như không làm bài. Bộ GDĐT yêu cầu các Hội đồng chấm thi không sửa lỗi bài thi bằng việc tô đáp án được khoanh từ đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Cần thực hiện nghiêm quy chế thi để đảm bảo công bằng cho những thí sinh khác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT, bà Nguyễn Thị Thúy - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh -cho biết, Hội đồng chấm thi quyết định không sửa lỗi bài thi bằng việc tô đáp án được khoanh từ đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Các thí sinh này coi như như không làm bài thi.

Đây là những trường hợp rất đáng tiếc, học sinh cần đặc biệt lưu ý để không lặp lại trong những mùa thi sau.

Tính đến sáng 22.8, nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, Hà Nam, Bắc Ninh, Phú Thọ... đã chấm thi xong từ ngày 19.8.

Tỉnh Nam Định cũng đã chấm xong vào ngày 20.8 nhưng đang trong giai đoạn kiểm tra, khớp phách.

Theo ông Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng, địa phương đã hoàn tất khâu chấm thi tự luận. Điểm môn Ngữ văn cao nhất của thí sinh Hải Phòng là 9. Trong khi đó, Thừa Thiên Huế đã có thí sinh được 9,75 môn Ngữ văn.

Dự kiến, tất cả các địa phương trên cả nước sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào ngày 27.8.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 19.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Ngoài việc xuất hiện nhiều điểm 9, thì cũng có nhiều thí sinh bị điểm liệt môn này.

Xuất hiện nhiều bài thi đặc biệt khi chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bích Hà |

Trong quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều địa phương đã phát hiện ra những bài thi đặc biệt. Trong đó, có không ít thí sinh khoanh đáp án vào đề thi mà quên không tô đáp án lên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Không vì dịch COVID-19 mà ảnh hưởng tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung - Thùy Linh |

Chiều 10.8, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xuất hiện điểm liệt môn Ngữ văn

Bích Hà |

Tính đến ngày 19.8, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.  Ngoài việc xuất hiện nhiều điểm 9, thì cũng có nhiều thí sinh bị điểm liệt môn này.

Xuất hiện nhiều bài thi đặc biệt khi chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bích Hà |

Trong quá trình chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều địa phương đã phát hiện ra những bài thi đặc biệt. Trong đó, có không ít thí sinh khoanh đáp án vào đề thi mà quên không tô đáp án lên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Không vì dịch COVID-19 mà ảnh hưởng tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung - Thùy Linh |

Chiều 10.8, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả kỳ thi.