Nhà trường thừa nhận thiếu sót vụ bị tố làm “cò mồi” cho bảo hiểm

HUYÊN NGUYỄN |

Qua ra soát sự việc, Trường Tiểu học Hà Nội thừa nhận thiếu sót khi không nói rõ bảo hiểm thân thể là tự nguyện trong thông báo thu tiền bảo hiểm học sinh khiến phụ huynh phản ứng.

Theo bà Võ Minh Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội): Sự việc qua là điều đáng tiếc đối với nhà trường. Qua rà soát, nhà trường cũng xin nhận thiết sót là không ghi rõ ràng bảo hiểm thân thể là “tự nguyện”.

“Từ nhiều năm nay, bảo hiểm thân thể là tự nguyện với mức đóng cho mỗi năm 100.000 đồng/em. Dù là tự nguyện nhưng nhà trường vẫn khuyến khích phụ huynh nên mua cho các em vì ở độ tuổi này rất hiếu động. Tuy nhiên, nhà trường có sơ suất không ghi rõ là “tự nguyện” ở mục bảo hiểm này dễ khiến phụ huynh hiểu lầm. Nhưng khi họp với phụ huynh hay lúc thu tiền, giáo viên và nhân viên văn phòng của chúng tôi đều giải thích cho phụ huynh các khoản tiền, chứ không bao giờ có chuyện ép đóng những khoản thu không bắt buộc. Riêng BHYT là bắt buộc và nhà trường chỉ đứng ra thu hộ", bà Thảo nói.

Theo một lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, đúng ra việc vận động và thu BHYT phải thuộc trách nhiệm của cán bộ BHXH. Tuy nhiên, hiện các trường học đứng ra thu hộ. Đối với bảo hiểm thân thể, đây là mục hoàn toàn là tự nguyện. Các trường chủ động phối hợp với đơn vị bảo hiểm có uy tín trên địa bàn để thực hiện, tuy nhiên phải luôn đảm bảo quy tắc tự nguyện.

Từ tháng 7.2017, Sở GDĐT cũng đã có chỉ thị về các khoản thu, chi trong trường học năm học 2017-2018 gửi tới tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội. Mới đây, Sở GDĐT cũng đã công bố đường dây nóng nhận phản ánh về những thu, chi sai trong trường học.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 8.9, không đồng tình với thông báo thu tiền bảo hiểm của Trường Tiểu học Hà Nội, nơi con mình đang theo học, ông Phạm Văn Phong (có con học lớp 2 ở trường) đã phản ứng gay gắt.

Ông Phong cho rằng: “Nhà trường là nơi truyền chữ cho học sinh, không phải Cty kinh doanh bảo hiểm. Nếu có nhu cầu mua bảo hiểm thì tôi sẽ chủ động liên hệ với Cty bảo hiểm nào mà tôi tín nhiệm để mua trực tiếp chứ nhất định không thông qua khâu trung gian môi giới cò mồi. Yêu cầu Trường Tiểu học Hà Nội không làm phiền cha mẹ học sinh bằng việc làm không đúng chức năng này".

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.