Nhà trường không trả "phí giữ chỗ": Không thể để "trên bảo dưới không nghe"

Thiên Bình |

Dù Sở GDĐT Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu các trường trả lại toàn bộ các khoản phí đã thu của phụ huynh học sinh khi nộp hồ sơ nhưng nhiều trường vẫn "chây ỳ" không chịu trả. 

“Phí ghi danh”, “phí giữ chỗ”… là các khoản phí mà hệ thống trường ngoài công lập tiến hành thu của phụ huynh học sinh, gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Theo đó, nhiều nơi quy định, nếu học sinh rút hồ sơ sẽ không được trả lại những khoản phí này. Có trường thu phí 1 - 2 triệu đồng, có trường thu cả chục triệu đồng.

TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, chưa từng nghe thấy “phí giữ chỗ”, “phí ghi danh” và khẳng định loại phí này là trái với quy định của ngành giáo dục cũng như pháp luật.

Hiện nay, các trường có quyền tự chủ, từ đó nhiều trường nghĩ ra các khoản phí. Song TS Khuyến cho rằng, quyền tự chủ phải dựa trên quy định chung của pháp luật cũng như của ngành giáo dục và sự công khai, minh bạch để người dân, xã hội có thể kiểm soát. Khi phát hiện có những điều không ổn thì các cơ quan quản lý nhà nước bộ phải đưa ra các chế tài dứt khoát.

“Hiện nay đang có tình trạng, chủ trương thì rất đúng nhưng khi đi vào cụ thể thì lại sai nên rất cần có sự giám sát và đó phải là sự giám sát của xã hội chứ không phải chỉ là sự giám sát của bộ, sở”, TS Khuyến nói.

PGS. TS Lê Hữu Lập, nguyên Phó Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông chia sẻ những khó khăn mà nhiều trường hiện nay đang gặp phải trong công tác tuyển sinh khi lượng hồ sơ ảo nộp vào trường khá nhiều và nhà trường hoàn toàn rất khó để có thể kiểm soát được lượng hồ sơ ảo này. Có lẽ chính bởi điều này nên nhiều trường mới nghĩ ra các khoản phí để “giữ chân” thí sinh nộp hồ sơ, tạo ràng buộc để phần nào kiểm soát được lượng hồ sơ ảo.

Song PGS. TS Lập cũng khẳng định, “giữ chân” học sinh bằng những khoản phí ràng buộc không phải là phương pháp của giáo dục. Nhà trường đáng lý phải tạo mọi điều kiện cho thí sinh thực hiện nguyện vọng của các em. Dù nhà trường có đưa ra các khoản “phí giữ chỗ” thì cũng khó lòng giữ được học sinh nếu các em không muốn, khi đó thì dù có mất tiền, phụ huynh và học sinh cũng sẽ chấp nhận.

Từ những lùm xùm liên quan đến các khoản phí giữ chỗ, các trường thực hiện thu khoản phí này không những không “giữ chân” được phụ huynh và học sinh mà còn khiến cho hình ảnh của trường xấu xí trong mắt của nhiều người. Các trường nên tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút học sinh, đó mới là cách “giữ chân” người học lâu dài.

“Các sở giáo dục cần có sự chỉ đạo kiên quyết, bởi những khoản phí này trái với quy định và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục”, PGS. TS Lập nói.

Khi sở đã ra văn bản yêu cầu các trường trả lại toàn bộ các khoản phí cho phụ huynh học sinh đến rút hồ sơ thì các trường cần nghiêm chỉnh chấp hành. Sở cũng cần có sự thanh tra, kiểm tra để xem các trường đã thực hiện đến đâu, tránh tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, làm ảnh hưởng chung đến môi trường giáo dục. 

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Trường Lương Thế Vinh không trả 6 triệu đồng phí nhập học: Môi trường giáo dục, chứ có phải cái chợ đâu!

An Bình |

Lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh và nhiều trường ngoài công lập khác vẫn giữ quan điểm sẽ không trả lại tiền phí nhập học khi học sinh rút hồ sơ, mặc lệnh chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội. Còn phụ huynh vì bức xúc với cách làm của trường đã lập hội nhóm “Đòi tiền trường ngoài công lập”.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc trường ngoài công lập thu phí giữ chỗ, đặt ra luật chơi riêng

Đặng Chung |

“Đối với lĩnh vực giáo dục, lòng tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường là điều rất quan trọng. Đồng thời, mặc dù trường tư thục được thực hiện các công tác tự chủ trong nhiệm vụ tuyển sinh, nhất là về tài chính, nhưng phải có tính chất nhân văn của giáo dục trong đó”- đại diện Sở GDĐT Hà Nội nêu quan điểm.

Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu

Bich Hà - Tô Thế |

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khoản phí giữ chỗ đã được nhà trường công khai với phụ huynh. Trong hệ thống các trường có thực hiện chương trình quốc tế Cambridge, Nguyễn Siêu là trường có phí giữ chỗ thấp nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường Lương Thế Vinh không trả 6 triệu đồng phí nhập học: Môi trường giáo dục, chứ có phải cái chợ đâu!

An Bình |

Lãnh đạo Trường Lương Thế Vinh và nhiều trường ngoài công lập khác vẫn giữ quan điểm sẽ không trả lại tiền phí nhập học khi học sinh rút hồ sơ, mặc lệnh chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội. Còn phụ huynh vì bức xúc với cách làm của trường đã lập hội nhóm “Đòi tiền trường ngoài công lập”.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc trường ngoài công lập thu phí giữ chỗ, đặt ra luật chơi riêng

Đặng Chung |

“Đối với lĩnh vực giáo dục, lòng tin của phụ huynh học sinh đối với nhà trường là điều rất quan trọng. Đồng thời, mặc dù trường tư thục được thực hiện các công tác tự chủ trong nhiệm vụ tuyển sinh, nhất là về tài chính, nhưng phải có tính chất nhân văn của giáo dục trong đó”- đại diện Sở GDĐT Hà Nội nêu quan điểm.

Trường Nguyễn Siêu không trả phí giữ chỗ 10 triệu: Sở không có quy định cấm thì trường cứ thu

Bich Hà - Tô Thế |

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học - THCS -THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khoản phí giữ chỗ đã được nhà trường công khai với phụ huynh. Trong hệ thống các trường có thực hiện chương trình quốc tế Cambridge, Nguyễn Siêu là trường có phí giữ chỗ thấp nhất.