Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

HUYÊN NGUYỄN |

GS.TS Lê Quang Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giảng viên cao cấp trường Đại học Y Hà Nội vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Quyết định 422/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm GS-TS Lê Quang Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. GS Cường sẽ phụ trách nhóm ngành khoa học sức khỏe.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định 1814/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023. GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng.

GS.TS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ.

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư mới được quy định như thế nào?

Nguyễn Hà - Duy Hưng |

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn của chức danh giáo sư có nhiều khác biệt so với quy định cũ.

Năm 2018 không xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Nguyễn Hà |

Năm 2018 sẽ không triển khai đợt xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo tiêu chuẩn mới.

Phải công khai hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư trên trang thông tin điện tử

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Infographic: Tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư mới được quy định như thế nào?

Nguyễn Hà - Duy Hưng |

Quyết định 37/2018/QĐ-TTg quy định về tiêu chuẩn của chức danh giáo sư có nhiều khác biệt so với quy định cũ.

Năm 2018 không xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Nguyễn Hà |

Năm 2018 sẽ không triển khai đợt xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư theo tiêu chuẩn mới.

Phải công khai hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư trên trang thông tin điện tử

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS); thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS.