Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh: Đã bàn đến sáp nhập thì không lo chuyện 1 ghế 2 người

HUYÊN NGUYỄN |

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, khi quyết tâm thực hiện sáp nhập các sở, ngành thì không phải lo chuyện 1 ghế 2 người. Đã tập trung quyền lực thì phải có cơ chế giám sát quyền lực.

Về đề xuất sáp nhập một số sở, ngành trong dự thảo Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư mà Bộ Nội vụ đang đưa ra lấy ý kiến, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, công tác cải cách hành chính trong nhiều năm nay đưa ra một trong những mục tiêu quan trọng đó là sắp xếp lại bộ máy cho gọn nhẹ và đơn giản các thủ tục hành chính. Bộ máy càng cồng kềnh, thủ tục hành chính sẽ càng nhiều. Vì thế, chúng ta phải nhanh chóng đẩy mạnh việc sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ hơn.

“Đề xuất của Bộ Nội vụ theo tôi là rất tốt, thậm chí tôi thấy cần phải làm mạnh hơn. Thực tế có nhiều đơn vị có thể sáp nhập được luôn như Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông… Bởi thực tế, nhiều nhiệm vụ trong quản lí nhà nước giữa các đơn vị đã chồng chéo nhau quá rồi”, ông Dĩnh nói.

Ông Dĩnh nói thêm, việc 13 tỉnh hiện còn đang tách du lịch khỏi văn hóa, thể thao thành hai sở riêng biệt và Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao cũng là chưa hợp lí bởi du lịch vốn đã rất gắn với văn hóa, thể thao thành 1 lĩnh vực quản lí. “Không hẳn cứ tách ra là mạnh, bởi du lịch có mạnh phụ thuộc chủ yếu ở các công ty du lịch và người dân có ý thức không chặt chém, cùng chính quyền xây dựng văn hóa du lịch”, ông Dĩnh nhận định.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, không quá lo ngại về việc khi sáp nhập sẽ có hiện tượng 1 ghế 2 người hay quyền lực tập trung hết về 1 người. Ngay cả những chức danh cao nhất tại một số địa phương cũng đang được quy hoạch về cho 1 người kiêm nhiệm như Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, hay Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND. Ban đầu sẽ có khó khăn nhưng rồi đâu sẽ vào đấy.

Ngoài ra, để làm tốt được, ông Dĩnh cho rằng, cần xây dựng cơ chế chọn lọc người tài, đẩy mạnh dân chủ hóa. Đặc biệt, cần tiến tới việc bầu cử nhiều người với nhiều vòng. Trước nay, chúng ta thường chỉ đưa ra 1 ứng cử viên trải qua nhiều vòng bầu cử. Với xu thế mới, cần tiến tới bầu cử theo hướng cạnh tranh, không phải 1 người nhiều vòng mà nhiều người nhiều vòng. Người tham gia ứng cử phải trình bày đề án tranh cử của mình để thuyết phục việc bỏ phiếu.

“Tập trung quyền lực thì phải có cơ chế giám sát quyền lực. Dù tách ra hay nhập lại cũng cần đẩy mạnh khâu giám sát quyền lực quan trọng này”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thi tuyển để giải quyết tình trạng “nhiều người ít ghế” khi sáp nhập sở ngành

Thế Lâm |

Khi sáp nhập sở ban ngành theo qui định của Trung ương trong thời gian tới, vấn đề đau đầu tại các địa phương chính là “nhiều người ít ghế”, đặc biệt là các vị trí đứng đầu (giám đốc, trưởng ban, trưởng phòng…).

Đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành trong cả nước: Vẫn còn “thoáng” cho nhiều địa phương

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Tổ chức lại bộ máy: Nhận diện lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất

HẢI ĐĂNG |

Trong khi bộ máy công quyền càng phình to, dẫn đến tình trạng ngân sách khó khăn, một số địa phương lại lăm le tách sở, tách huyện, hoặc đề nghị giữ nguyên bộ máy hiện tại.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thi tuyển để giải quyết tình trạng “nhiều người ít ghế” khi sáp nhập sở ngành

Thế Lâm |

Khi sáp nhập sở ban ngành theo qui định của Trung ương trong thời gian tới, vấn đề đau đầu tại các địa phương chính là “nhiều người ít ghế”, đặc biệt là các vị trí đứng đầu (giám đốc, trưởng ban, trưởng phòng…).

Đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành trong cả nước: Vẫn còn “thoáng” cho nhiều địa phương

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Tổ chức lại bộ máy: Nhận diện lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất

HẢI ĐĂNG |

Trong khi bộ máy công quyền càng phình to, dẫn đến tình trạng ngân sách khó khăn, một số địa phương lại lăm le tách sở, tách huyện, hoặc đề nghị giữ nguyên bộ máy hiện tại.