Người phụ nữ bê phở vào điểm thi THCS Phan Đình Giót là nhân viên hội đồng thi

PV |

Theo xác minh của PV Báo Lao Động, người phụ nữ bê phở vào điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót sáng ngày 7.6 là nhân viên của hội đồng thi này chứ không phải là nhân viên quán phở như thông báo của Sở GDĐT Hà Nội.

Liên quan tới phản ánh của Báo Lao Động, tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (Nhân Chính, Thanh Xuân), trong thời gian chính thức làm bài thi, tức đã bóc và phát đề thi, vẫn có một người phụ nữ lạ đi ra, đi vào thoải mái trong điểm thi, trưa ngày 7.6,ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, người phát ngôn của Sở khẳng định: "Qua xác minh, đó là người bê phở vào phục vụ ăn sáng, nhưng lúc đó chưa đến giờ bóc đề thi".

Tuy nhiên, xác minh của Báo Lao Động, chủ quán phở cho biết: "Tầm khoảng thời gian 8h đến 8h30, một cô giáo trong trường ra mua phở chứ không phải là nhân viên của quán phở".

Ttheo một nguồn thông tin khác khẳng định, người phụ nữ bê phở ra, vào điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót được báo chí phản ánh là nhân viên của hội đồng thi, đây là giáo viên Trường THCS Phan Đình Giót.

Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội thông tin: "Hội đồng thi tại điểm Trường THCS Phan Đình Giót cả đêm qua đã làm việc vất vả nên sáng nay nữ nhân viên này đã ra ngoài mua phở và bê vào trong trường để phục vụ một số người trong hội đồng. 

Ngay sau khi báo chí phản ánh, cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Qua kết quả điều tra của cơ quan công an và trích xuất camera an ninh tại trường THCS Phan Đình Giót, xác định nữ nhân viên của hội đồng thi bê phở ra, vào trong trường trước thời điểm 7h55 phút sáng 7.6 (sau thời điểm này bắt đầu bóc, phát đề thi). 

Ông Đại khẳng định, khi đã bắt đầu bóc, phát đề thi thì tại điểm Trường THCS Phan Đình Giót không có người ra, vào. Bởi ở đây có cả lực lượng công an đứng túc trực ở cổng.

Như vậy, xác minh của Ban chỉ đạo thi hoàn toàn không phù hợp với thông tin của PV Báo Lao Động cũng như xác nhận của chủ quán phở. 

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin và làm rõ về vấn đề này.

PV
TIN LIÊN QUAN

Liên tục "lọt đề", Sở GDĐT HN vẫn một mực khẳng định: "Không ảnh hưởng kết quả"

Linh Trang - Anh Phú |

Kết thúc ngày thi đầu tiên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, vấn đề nhiều phụ huynh lo ngại nhất không còn là kết quả thi của con ra sao, chất lượng đề thi như thế nào mà là: Lọt đề thì có phải thi lại hay không?

Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?

Linh Trang - Anh Phú |

Tương tự như đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội đã chia sẻ chóng mặt đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội. Sự việc này khiến phụ huynh, dư luận vừa bức xúc vừa hoang mang.

Làm lộ đề thi có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam

Thu Hoài |

Liên quan đến nghi vấn làm lộ đề thi môn Ngữ văn, Toán tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội ngày 7.6, Luật sư Vũ Thái Hà cho biết hành vi làm lộ đề thi không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và có hình phạt lên đến 10 năm tù giam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Liên tục "lọt đề", Sở GDĐT HN vẫn một mực khẳng định: "Không ảnh hưởng kết quả"

Linh Trang - Anh Phú |

Kết thúc ngày thi đầu tiên kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, vấn đề nhiều phụ huynh lo ngại nhất không còn là kết quả thi của con ra sao, chất lượng đề thi như thế nào mà là: Lọt đề thì có phải thi lại hay không?

Lọt đề thi vào lớp 10: Học sinh có phải thi lại hay không?

Linh Trang - Anh Phú |

Tương tự như đề thi môn Ngữ văn, chiều 7.6, khi hàng ngàn thí sinh còn đang làm bài môn Toán trong phòng thi, trên mạng xã hội đã chia sẻ chóng mặt đề thi môn Toán vào lớp 10 của Hà Nội. Sự việc này khiến phụ huynh, dư luận vừa bức xúc vừa hoang mang.

Làm lộ đề thi có thể đối mặt với mức án 10 năm tù giam

Thu Hoài |

Liên quan đến nghi vấn làm lộ đề thi môn Ngữ văn, Toán tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội ngày 7.6, Luật sư Vũ Thái Hà cho biết hành vi làm lộ đề thi không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" và có hình phạt lên đến 10 năm tù giam.