Người mẹ trẻ uất hận kể lại giây phút quay lén clip vợ mới của chồng đánh đập con

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi cầm điện thoại quay lại clip vợ mới của chồng cầm chổi, đũa đánh cháu, thậm chí, dùng chân đá cháu, chân tay tôi run run, nước mắt trào dâng, sự uất hận lên tới tột đỉnh, chỉ muốn lao xuống đánh lại”, chị Nguyễn Thị Hồng Yến - mẹ đẻ của cháu bé trong vụ “Cô giáo mầm non bạo hành con riêng của chồng” chia sẻ.

Liên quan đến sự việc một giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh con riêng của chồng (SN 2012) phải nhập viện tại tổ dân phố Văn Trì 4, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hồng Yến - mẹ đẻ của cháu bé, trong một lần đến thăm con, chị được con kể lại là bị mẹ kế đạp vào mặt. Chị cũng nghe nhiều người hàng xóm nói con bị đánh nhưng nói lại với chồng cũ thì anh này không tin.

Để có được hình ảnh con bị bạo hành, chị Yến xin nghỉ cả tuần để theo dõi. Chị thực hiện quay clip trong một ngôi nhà của hàng xóm từ ngày 16, 17 và 18.9.

"Khi cầm điện thoại quay lại clip vợ mới của chồng cầm chổi, đũa đánh cháu, thậm chí, dùng chân đá cháu, chân tay tôi run run, nước mắt trào dâng, sự uất hận lên tới tột đỉnh. Lúc đó, tôi chỉ muốn lao xuống đánh lại. Nhưng tôi nghĩ cần phải có bằng chứng để vạch trần sự việc nên đã cố kìm nén cảm xúc quay hết clip", chị Yến nghẹn ngào.

Lúc vào viện ngày 18.9, cháu T. được chẩn đoán bị đa xây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Ảnh: NVCC
Lúc vào viện ngày 18.9, cháu T. được chẩn đoán bị đa xây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Ảnh: NVCC

Đoạn video dài hơn 17 phút ghi lại cảnh cháu Nguyễn Viết Tuấn T. gào khóc thảm thiết và liên tục bị mẹ kế quát mắng, đánh đập với những câu nói thậm tệ như: Đi ra khỏi nhà, ra khỏi nhà tao ngay, cút ra đường, cho mày khỏi ăn luôn. Ngoài hình ảnh đánh đập, clip còn ghi lại cảnh chị D. xềnh xệch kéo tay cháu bé ra khỏi nhà.

Video ghi lại sự việc

Nghẹn ngào cầm bằng chứng đến tố cáo tại cơ quan chức năng, chị Yến muốn cơ quan pháp luật xử lý hành động sai trái của người mẹ kế để “giải cứu” các con của mình. Tuy nhiên, 2 tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

“Sau khi tôi báo cáo vụ việc tới chính quyền, D. có nhắn tin và đến gia đình để xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận hành vi bạo hành trẻ của một người là giáo viên mầm non”, chị Yến nói.

Hiện công an đã giao hai cháu bé cho chị Yến để nuôi dưỡng và chăm sóc.

Như Lao Động đã đưa tin, chị Nguyễn Kim D. (SN 1989) - người đánh cháu bé trong clip - là mẹ kế của cháu. Hiện chị D. đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Nhà trường đã tiến hành đình chỉ công tác có thời hạn, kỉ luật chị D. ở mức “cảnh cáo” và không cho trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.