Người lớn mừng tuổi bằng tiền là làm hư con trẻ?

Bích Hà - Thùy Linh |

Mừng tuổi (lì xì) đầu năm là tập tục đẹp, được lưu truyền từ nhiều đời nay mỗi dịp tết đến xuân về. Tuy nhiên, theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tục mừng tuổi bây giờ không còn giữ được như xưa và chính người lớn đã làm lệch lạc suy nghĩ của con trẻ về phong tục này.

“Trẻ con giờ tinh lắm, mừng tuổi ít chúng không nhận”

Hai tuần nay, vợ chồng  anh Đỗ Văn Thắng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) sốt sắng đi đổi tiền lẻ để dành mừng tuổi vào dịp tết.  Dù đã có nhà riêng ở Hà Nội, nhưng bố mẹ, họ hàng các bên ở Hà Nam, nên anh chị thường gói ghém đồ đạc về quê ăn tết. Cả năm mới có một cái tết, nên năm nào anh cũng muốn chuẩn bị chu đáo, tươm tất một chút từ quà biếu nội ngoại, đến tiền mừng tuổi cho các cháu.

“Trẻ con bây giờ tinh lắm, mừng tuổi ít chúng không nghe, chúng so sánh, tị nạnh. Có năm, tôi để tượng trưng vào bao lì xì tờ mệnh giá 10.000 đồng để mừng tuổi trẻ con trong xóm. Vừa mở ra, chúng vứt xuống đất và chê ít trước mặt bao nhiêu người.

Hai năm nay, để tránh rơi vào tình huống khó xử như vậy, vợ chồng tôi quyết định nâng mệnh giá tiền mừng tuổi lên 50.000 đồng. Nhà đông anh em, con cháu nhiều, riêng tiền mừng tuổi cũng là một gánh lo mỗi khi tết đến”- anh Thắng nói.

Không chỉ với vợ chồng anh Thắng, mà nhiều gia đình, đặc biệt với những cặp vợ chồng son trẻ, đôi khi tết là nỗi ám ảnh, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Một cái tết phải có đủ quà cáp cho họ hàng thân thích thì mới được đánh giá sự quan tâm. Tết phải có tiền lì xì cho con trẻ mới vui… Mà riêng tiền mừng tuổi cũng là chuyện "khá đau đầu".

Còn với nhà báo Trương Anh Ngọc, từ nhiều năm nay gia đình anh không mừng tuổi cho trẻ con bằng tiền nữa mà chuyển sang mừng tuổi bằng sách. Cho rằng mừng tuổi bằng tiền có thể sẽ tạo ra thói quen tham sân si cho trẻ từ bé, nên anh quyết định mừng tuổi sách để truyền cảm hứng cho trẻ về ý thức đọc sách, tình yêu với sách - một thế giới mà trẻ nên tiếp cận, thay vì nhận được tiền lì xì từ khi còn bé.

Người lớn làm hư con trẻ?

Có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền – cho rằng mừng tuổi là một phong tục đẹp rất nên được lưu giữ. Tuy nhiên, hiện nay phong tục này ít nhiều đã bị biến tướng, méo mó vì mục đích cá nhân, mà lỗi là do người lớn.

 
PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng có thể mừng tuổi trẻ con bằng tiền, nhưng chỉ nên là tiền lẻ.

“Ông bà ta khi xưa mừng tuổi chỉ là tiền hào, tiền xu mang tính chất tượng trưng, tiền càng lẻ càng tốt. Bởi họ quan niệm tiền lẻ thể hiện sự sinh sôi nảy nở, làm ăn phát đạt trong năm mới. Đặc biệt người lớn rất thích mừng tuổi cho trẻ con, với ý nghĩa để cầu mong cho các cháu khỏe mạnh, học hành thông minh,  có trí hướng vươn lên  và mang đến sự may mắn.

Nhưng hiện nay tục mừng tuổi có tác động của nhiều yếu tố, mặt trái của kinh tế thị trường. Có người nghĩ phải mừng tuổi bằng nhiều tiền thì mới sang. Có người mừng tuổi theo kiểu để trả nợ, để nịnh cấp trên. Rồi có chuyện trẻ con so sánh nhiều ít thiệt hơn, vứt phong bao lì xì đi không chịu lấy. Để trẻ con hiểu nhầm về tục mừng tuổi như vậy, lỗi là do người lớn”- PGS Phạm Ngọc Trung cho biết.

Cũng theo nhà nghiên cứu văn hóa này, những năm qua có nhiều địa phương, trường học nghĩ ra những cách để giữ tục mừng tuổi vẫn đẹp như xưa, như mừng tuổi bằng hạt giống, cây trồng, hiện vật như sách, bút, đồ chơi.

Điều này cũng có  ý nghĩa, nhưng quan trọng nhất là mỗi bậc cha mẹ cần giáo dục cho con biết cách ứng xử với phong tục mừng tuổi, với tiền mừng tuổi. Đặc biệt, dịp cuối năm là thời điểm thích hợp để gia đình, nhà trường giáo dục cho trẻ về những điều này.

“Người lớn đừng nhồi nhét vào đầu con trẻ chuyện so sánh tiền mừng tuổi, hay xem trọng vật chất. Mà nên dạy trẻ biết trân trọng tiền mừng tuổi, một vài nghìn cũng quý vì đây là sự tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới.

Người lớn cũng không nên lợi dụng việc mừng tuổi tết để thực hiện việc cá nhân, điều này không chỉ làm mất đi ý nghĩa của tập tục xưa, mà khiến suy nghĩ của con trẻ về tục mừng tuổi cũng trở nên lệch lạc”- PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhấn mạnh.

Bích Hà - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

1977 Vlog được khôi phục video: "Cảm giác như được mẹ trả tiền mừng tuổi"

HOÀI ANH |

Sau gần một ngày "mất tích", 5 video của 1977 Vlog trên Youtube đã trở lại.

Bé trai 10 tuổi thắng kiện cha, lấy lại tiền mừng tuổi

Hải Anh |

Bé trai Trung Quốc 10 tuổi thắng kiện cha và nhận lại số tiền mừng tuổi hơn 400 USD của mình.

Sốt tiền USD mừng tuổi in hình con heo: Cẩn trọng khi giao dịch

Dung Phạm |

Tờ tiền USD có in hình con heo đang được người dân tìm mua để phục vụ cho Tết Kỷ Hợi với mong muốn mang lại may mắn, tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng khi giao dịch loại ngoại tệ này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

1977 Vlog được khôi phục video: "Cảm giác như được mẹ trả tiền mừng tuổi"

HOÀI ANH |

Sau gần một ngày "mất tích", 5 video của 1977 Vlog trên Youtube đã trở lại.

Bé trai 10 tuổi thắng kiện cha, lấy lại tiền mừng tuổi

Hải Anh |

Bé trai Trung Quốc 10 tuổi thắng kiện cha và nhận lại số tiền mừng tuổi hơn 400 USD của mình.

Sốt tiền USD mừng tuổi in hình con heo: Cẩn trọng khi giao dịch

Dung Phạm |

Tờ tiền USD có in hình con heo đang được người dân tìm mua để phục vụ cho Tết Kỷ Hợi với mong muốn mang lại may mắn, tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo người dân hết sức cẩn trọng khi giao dịch loại ngoại tệ này.