Người cuối cùng trong 'tứ trụ' Sử học của Việt Nam đã qua đời

Đặng Chung |

Giáo sư Hà Văn Tấn, một trong tứ trụ của sử học Việt Nam đương đại, người được mệnh danh là Lê Quý Đôn của thế kỷ 20, đã qua đời vào tối 27.11, hưởng thọ 82 tuổi.

Giáo sư Hà Văn Tấn qua đời vào 21 giờ 2 phút ngày 27.11 tại Bệnh viện Lão khoa (Hà Nội) sau thời gian dài bị đột quỵ. Sự ra đi của ông là mất mát rất lớn của ngành sử học và ngành khoa học xã hội Việt Nam.

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn sinh năm 1937 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (cùng làng với đại thi hào Nguyễn Du).

Khi còn nhỏ, GS Hà Văn Tấn sống và học tập ở quê hương, thừa hưởng truyền thống gia đình, dòng họ và mảnh đất văn hiến nơi ông sinh ra.

Năm 1957, ông tốt nghiệp thủ khoa cử nhân Sử–Địa và được giữ làm cán bộ giảng dạy.  Ông gắn bó với nghề dạy học suốt nửa thế kỷ tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

GS Hà Văn Tấn (thứ hai từ phải qua, hàng đứng) cùng các GS sử học chụp ảnh lưu niệm với cố GS Trần Văn Giàu và phu nhân - Ảnh: tư liệu
GS Hà Văn Tấn (thứ hai từ phải qua, hàng đứng) cùng các GS sử học chụp ảnh lưu niệm với cố GS Trần Văn Giàu và phu nhân - Ảnh: tư liệu

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn cũng từng là chủ nhiệm Bộ môn Phương pháp luận sử học, Khoa lịch sử (1982 - 2009); Viện trưởng Viện Khảo cổ học (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Ông thông thạo 7 ngoại ngữ: Tiếng Hán, tiếng Pháp. tiếng Anh, tiếng Nga, Đức, Nhật và tiếng Sanskrit; công bố 250 công trình trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước, đồng thời hướng dẫn 20 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sử học, khảo cổ học.

Đặc biệt,  ông cùng với ba giáo sư khác là Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Giáo sư Phan Huy Lê, Giáo sư Trần Quốc Vượng là 4 nhà nghiên cứu xuất sắc được giới sử học và khoa học xã hội trong nước phong là "tứ trụ" của sử học Việt Nam.

Năm 1980, ông được phong hàm Giáo sư, được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ (2000) và nhiều huy chương khác.

Trong số hàng trăm công trình khoa học Giáo sư Hà Văn Tấn để lại, một công trình từng gây xôn xao dư luận là cuốn "Kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ 13" (cùng viết với Phạm Thị Tâm) xuất bản năm 1968.

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh từng hết lời khen ngợi công trình này, coi cuốn sách là một công trình sử học nghiêm túc, có nhiều khám phá mới, đồng thời, cuốn hút bạn đọc hơn cả một bộ tiểu thuyết.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam có 8 đại học lọt top 500 Châu Á

TUỆ NHI |

8 đại học Việt Nam lọt vào top 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á. Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh được xếp thứ hạng tăng 58 bậc so với năm 2016.

Bộ sưu tập được nhà sử học Dương Trung Quốc ấp ủ 20 năm

Đào Bích |

Triển lãm mang tên “Con giáp của tôi” trưng bày hàng trăm tác phẩm, hiện vật ngộ nghĩnh, thú vị về chú heo vừa được nhà sử học Dương Trung Quốc thực hiện vào chiều 23.1.2019 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Việt Nam có 8 đại học lọt top 500 Châu Á

TUỆ NHI |

8 đại học Việt Nam lọt vào top 500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Châu Á. Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh được xếp thứ hạng tăng 58 bậc so với năm 2016.

Bộ sưu tập được nhà sử học Dương Trung Quốc ấp ủ 20 năm

Đào Bích |

Triển lãm mang tên “Con giáp của tôi” trưng bày hàng trăm tác phẩm, hiện vật ngộ nghĩnh, thú vị về chú heo vừa được nhà sử học Dương Trung Quốc thực hiện vào chiều 23.1.2019 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.