Ngôi trường tiểu học kiên cố nhưng bỏ hoang 3 năm giữa lòng TPHCM

Huân Cao |

Ngay giữa lòng TPHCM xuất hiện một ngôi người tiểu học được xây dựng kiên cố nhưng bỏ hoang hơn 3 năm nay.  Người dân địa phương không hiểu lý do vì sao mà ngôi trường bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Dãy phòng học vẫn còn khang trang
Dãy phòng học vẫn còn khang trang.

Trường Tiểu học Tân Quý, có địa chỉ tại 454 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (TPHCM) đã bị bỏ hoang 3 năm nay. Ngôi trường được xây dựng kiên cố, khang trang 2 tầng với 20 phòng học. Tuy nhiên, vì bỏ hoang không sử dụng trong nhiều năm nên ngôi trường rơi vào cảnh hoang phế.

Làm việc với PV Báo Lao Động, cô giáo Nguyễn Vũ Ly, Hiệu trưởng trường chia sẻ, đầu năm 2016, học sinh Trường tiểu học Tân Quý chuyển sang học tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, số 91B đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ.

Từ đó, trường tiểu học Tân Quý ngừng hoạt động đến nay. Vì bị bỏ hoang không sử dụng nên khuôn viên trường bị lá cây rơi đầy xếp thành lớp dày, cỏ dại và rác thải ngổn ngang.

Nhiều người dân thắc mắc tại sao một ngôi trường quy mô và kiên cố như vậy lại bỏ hoang nhiều năm, không có hoạt động gì, gây lãng phí.

Lá cây rơi đầy dân và tạo nên một lớp dày.
Lá cây rơi đầy tạo nên cảnh hoang phế cho một ngôi trường trông kiên cố và khang trang.

Chiều 5.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang – Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, do ngôi trường Tân Quý xuống cấp nên ngày 9.6.2016, UBND quận Tân Phú ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc giải thể trường này. Toàn bộ học sinh của Trường Tân Quý chuyển sang học tài trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh với 29 phòng học được xây mới.

 
Tuy bỏ hoang nhiểu năm, nhueng phòng học vẫn có mới và khang trang.
Tuy bỏ hoang nhiều năm, nhưng cơ sở vật chất của trường vẫn còn khang trang.

Khi PV Báo Lao Động đặt vấn đề tại sao chuyển đi, ngôi trường Tân Quý không được đưa vào sử dụng gì mà bỏ hoang tới 3 năm qua? Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, quận đã đề xuất chủ trương sử dụng cơ sở trường Tân Quý vào việc đầu tư xây dựng trường mầm non Sơn Kỳ với giai đoạn thực hiện 2017-2019.

Tuy nhiên, vì chưa được rót ngân sách để xây trường mầm non Sơn Kỳ, nên quận chưa thể triển khai xây dựng trường theo kế hoạch đặt ra.

“Hiện UBND quận đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Sơn Kỳ và phê duyệt kế hoạch sử dụng nhà thầu. Sau khi được UBND thành phố ghi vốn thực hiện thì sẽ tiến hành khởi công xây dựng”, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nhức nhối căn bệnh đầu tư dàn trải, lãng phí

NHÓM P.V |

Dù đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, đa số ĐBQH đều bày tỏ băn khoăn, lo lắng tình trạng đầu tư công còn dàn trải, lãng phí. Coi đó như một căn bệnh kinh niên, các ĐB đã thẳng thắn “bắt bệnh” và “bốc thuốc” tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 29.10.

"Nóng" nghị trường về đầu tư lãng phí, dàn trải

Hùng - Trung - Nguyên |

Đầu tư dàn trải, lãng phí, giải ngân chậm khiến công trình dự án phải kéo dài thời gian, tăng vốn, đội vốn khiến sức ép lên ngân sách ngày càng lớn... là những băn khoăn của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 29.10.

Phải khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí từ các công trình dự án nghìn tỉ

Hùng - Trung - Nguyên |

Theo ĐB Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), để kinh tế phát triển bền vững phải khắc phục được tình trạng thất thoát vốn từ các công trình dự án nghìn tỉ gây lãng phí thời gian qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhức nhối căn bệnh đầu tư dàn trải, lãng phí

NHÓM P.V |

Dù đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, đa số ĐBQH đều bày tỏ băn khoăn, lo lắng tình trạng đầu tư công còn dàn trải, lãng phí. Coi đó như một căn bệnh kinh niên, các ĐB đã thẳng thắn “bắt bệnh” và “bốc thuốc” tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 29.10.

"Nóng" nghị trường về đầu tư lãng phí, dàn trải

Hùng - Trung - Nguyên |

Đầu tư dàn trải, lãng phí, giải ngân chậm khiến công trình dự án phải kéo dài thời gian, tăng vốn, đội vốn khiến sức ép lên ngân sách ngày càng lớn... là những băn khoăn của đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 29.10.

Phải khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí từ các công trình dự án nghìn tỉ

Hùng - Trung - Nguyên |

Theo ĐB Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An), để kinh tế phát triển bền vững phải khắc phục được tình trạng thất thoát vốn từ các công trình dự án nghìn tỉ gây lãng phí thời gian qua.