Ngoài Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn đào tạo văn bằng 2 những ngành nào?

Bích Hà |

Không chỉ ngành Ngôn ngữ Anh, mà trong đề án tuyển sinh từ năm 2017 trở lại đây, Đại học Đông Đô còn thông tin tuyển sinh văn bằng 2 nhiều ngành khác. Hiện các sinh viên học văn bằng 2 của trường đang rất hoang mang khi lãnh đạo của Đại học Đông Đô người bị truy nã, người thì bị bắt.

Công khai tuyển sinh văn bằng hai 17 ngành

Vụ việc lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô móc ngoặc với tổ chức bên ngoài, cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh cho học viên trái quy định… đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Đông Đô đã bị truy nã về tội giả mạo trong công tác. Ông Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng nhà trường và nhiều cán bộ khác cũng bị khởi tố cùng tội danh.

Sau khi dàn lãnh đạo Đại học Đông Đô bị bắt, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các bị can đã chiêu sinh, cấp phát văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái quy định.

Điều đáng nói, không chỉ tổ chức đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn thông báo tuyển sinh văn bằng 2 nhiều ngành khác.

Theo tìm hiểu của Lao Động, trong đề án tuyển sinh năm 2017 được đăng tải công khai trên website của Đại học Đông Đô, nhà trường công khai tuyển sinh đến 17 ngành đào tạo văn bằng 2 gồm: Công nghệ Sinh học; Công nghệ kỹ thuật Môi trường; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật điện tử truyền thông; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kiến trúc; Quản trị kinh doanh; Tài chính Ngân hàng; Quan hệ quốc tế; Luật kinh tế; Việt Nam học; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung...

 
Đề án tuyển sinh năm 2017 của ĐH Đông Đô công khai chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2.
 
Còn đây là chỉ tiêu trong đề án tuyển sinh năm 2019 của ĐH Đông Đô.

Năm 2018, Trường Đại học Đông Đô có đưa ra thông báo về tuyển sinh văn bằng 2, với chỉ tiêu là 400.

Trong đề án tuyển sinh năm 2019 đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đông Đô cũng công khai chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm các trường phải công khai hình thức đào tạo đại học chính quy; nhóm ngành đào tạo cao đẳng giáo viên hệ chính quy lên website của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ để người học, xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát.

Điều đáng nói, Trường Đại học Đông Đô đã lồng ghép cả việc đào tạo thạc sĩ, văn bằng 2, liên thông, từ xa vào trong đề án tuyển sinh này để công bố lên công thông tin tuyển sinh của Bộ. Việc làm đó khiến nhiều thí sinh tin tưởng rằng trường đã được cấp phép đào tạo văn bằng 2, qua sự thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên yên tâm nộp tiền theo học.

Bộ chưa cho phép Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2

Sau khi lãnh đạo Đại học Đông Đô bị khởi tố, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin, từ năm 2016 đến năm 2018, Trường Đại học Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định. Nhưng trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 đến 2018 gửi về Vụ Giáo dục Đại học của trường không có thông tin về việc đào tạo văn bằng 2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo văn bằng 2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường này được đào tạo văn bằng 2.

Chưa được cấp phép, nhưng từ năm 2017 đến nay trường đã chiêu sinh và tổ chức đào tạo văn bằng 2 nhiều ngành.

Điều này đang khiến nhiều học viên của trường hoang mang. Mới đây, hàng trăm sinh viên đang theo học lớp chính quy văn bằng 2, Khoa Luật Kinh tế do trường này liên kết tổ chức đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng vì đã học, đã thi nhưng chưa được cấp bằng.

Trong khi đó, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo không kịp thời phát hiện, “tuýt còi” việc đào tạo văn bằng 2 trái phép của Đại học Đông Đô. Đến khi sự việc vỡ lở, cơ quan này cũng chưa chỉ ra trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hoàng Hoan |

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng bị "tố" đã tiếp tay, giúp sức cho Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh lớp Luật Kinh tế hệ văn bằng 2 trái phép, khiến hơn 200 học viên học xong nhưng không được cấp bằng.

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?

Anh Tuấn |

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô là Chủ tịch nhiều công ty và từng được nhận biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.

Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 trái phép thời gian dài, Bộ GDĐT có vô can?

Đặng Chung |

Đại học Đông Đô đã thực hiện tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh trái phép từ nhiều năm nay và cấp phát bằng tốt nghiệp cho hàng trăm người học. Đặc biệt, phôi văn bằng, chứng chỉ này được cung ứng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan nắm vai trò quản lý, giám sát việc đào tạo, cấp văn bằng của các trường đại học.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trung tâm giáo dục thường xuyên giúp ĐH Đông Đô tuyển văn bằng 2 trái phép?

Hoàng Hoan |

Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng bị "tố" đã tiếp tay, giúp sức cho Trường Đại học Đông Đô tuyển sinh lớp Luật Kinh tế hệ văn bằng 2 trái phép, khiến hơn 200 học viên học xong nhưng không được cấp bằng.

Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô vừa bị Bộ Công an truy nã là ai?

Anh Tuấn |

Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô là Chủ tịch nhiều công ty và từng được nhận biểu tượng "Rồng thiêng Doanh nhân hiền tài”.

Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 trái phép thời gian dài, Bộ GDĐT có vô can?

Đặng Chung |

Đại học Đông Đô đã thực hiện tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh trái phép từ nhiều năm nay và cấp phát bằng tốt nghiệp cho hàng trăm người học. Đặc biệt, phôi văn bằng, chứng chỉ này được cung ứng bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan nắm vai trò quản lý, giám sát việc đào tạo, cấp văn bằng của các trường đại học.