Nghiên cứu trong lĩnh vực y tế “thắng lớn” tại Sáng tạo trẻ Bách Khoa 2020

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Ngày 27.3, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách Khoa”. Đề án “Nghiên cứu ứng dụng sóng hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch trong y tế” đã xuất sắc giành giải nhất.

Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách Khoa” do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức thường niên nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo trong sinh viên, kỹ năng kết nối tư duy đa lĩnh vực hướng tới việc tạo ra các ý tưởng và sản phẩm thiết thực, các giải pháp quản lý đổi mới sáng tạo có tiềm năng khởi nghiệp.

Chủ đề cuộc thi là “Smart up for life” hướng tới các sản phẩm ứng dụng có khả năng khởi nghiệp phục vụ cho cuộc sống như giao thông, giáo dục, môi trường, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp, y tế.

Đối tượng tham gia dự thi của cuộc thi là các đội thi với tối đa 5 thành viên là sinh viên, học viên cao học. Trong mỗi đội có tối thiểu 2 sinh viên/ học viên hiện đang học tập tại trường đại học khối kỹ thuật trên cả nước tính đến hết tháng 12.2020. Mỗi thí sinh hoặc đội thi chỉ tham gia một đề tài dự thi. Các đội thi chỉ được báo cáo trước hội đồng khi có mặt trên 2/3 số thành viên đội.

Sau chặng đường 6 tháng đồng hành, 6 đội thi đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 27.3.

Cụ thể, Đại học Bách Khoa với 3 đề án: Nghiên cứu ứng dụng sóng hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch trong y tế; Máy đan giỏ; Bột hàn răng Alpha - Tricalcium Photsphate. Trường Đại học Thuỷ lợi xuất sắc với dự án Chế tạo sản phẩm màng lọc bụi nano và kháng vi khuẩn từ rơm rạ. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự thi đề án Chế phẩm tảo nguyên liệu ALTER. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cùng dự án Vật liệu xây dựng làm từ rác thải nhựa.

Vượt qua 5 đội thi còn lại, đề án “Nghiên cứu ứng dụng sóng hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch trong y tế” (Đại học Bách Khoa Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Đề án được ứng dụng trong việc cảnh báo hết bình truyền dịch; đo lường, kiểm soát tốc độ truyền dịch và ứng dụng quản lý thông minh y tế. Với ưu điểm nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, thuận tiện kết nối wifi và quản lý hệ thống, thiết bị hứa hẹn sẽ có tiềm năng phát triển cao trong tương lai.

Ss
Đề án “Nghiên cứu ứng dụng sóng hồng ngoại trong cảnh báo sớm bình truyền dịch trong y tế” (Đại học Bách Khoa Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải nhì cho đề án “Máy đan giỏ” (Đại học Bách Khoa Hà Nội); 2 giải ba cho đề án “Vật liệu xây dựng làm từ rác thải nhựa” (Trường Đại học Sư phạm Kinh tế TPHCM) và “Chế phẩm tảo nguyên liệu ALTER” (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành); 2 giải khuyến khích cho đề án “Bột hàn răng Alpha - Tricalcium Photsphate” (Đại học Bách khoa Hà Nội) và “Chế tạo sản phẩm màng lọc bụi nano và kháng vi khuẩn từ rơm rạ” (Trường Đại học Thuỷ lợi).

Thiều Trang - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký xét tuyển tài năng từ ngày 20.3

Thiều Trang |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa phát thông báo mở hệ thống đăng ký xét tuyển tài năng từ 10h ngày 20.3.2021. Theo đó, trường không nhận hồ sơ trực tiếp mà chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.

Hành trình đạt thành tích "hiếm có" của nam sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỳ Duyên - Tạ Quang |

Vũ Ngọc Việt Hoàng – sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đã sở hữu 8 bài viết được đăng trên tạp chí khoa học ISI-Q1, trong đó có 3 bài đứng tên đầu. Đây được coi là thành tích “hiếm có” với những sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường. Thế nhưng, để có được những nỗ lực đó, Việt Hoàng đã phải kiên trì, nỗ lực rất nhiều để vượt qua cả chặng đường dài đầy gian khó, thử thách.

Nam sinh Bách khoa có 8 bài báo quốc tế: Thức đến 3h sáng là chuyện thường

Linh Chi - Tạ Quang |

Là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ chế tạo máy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Vũ Ngọc Việt Hoàng đã sở hữu trong tay những thành tích nghiên cứu khoa học đáng nể như: có 8 bài báo đăng đăng tải trên tạp chí khoa học ISI-Q1, giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở đăng ký xét tuyển tài năng từ ngày 20.3

Thiều Trang |

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa phát thông báo mở hệ thống đăng ký xét tuyển tài năng từ 10h ngày 20.3.2021. Theo đó, trường không nhận hồ sơ trực tiếp mà chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.

Hành trình đạt thành tích "hiếm có" của nam sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỳ Duyên - Tạ Quang |

Vũ Ngọc Việt Hoàng – sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Hà Nội đã đã sở hữu 8 bài viết được đăng trên tạp chí khoa học ISI-Q1, trong đó có 3 bài đứng tên đầu. Đây được coi là thành tích “hiếm có” với những sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường. Thế nhưng, để có được những nỗ lực đó, Việt Hoàng đã phải kiên trì, nỗ lực rất nhiều để vượt qua cả chặng đường dài đầy gian khó, thử thách.

Nam sinh Bách khoa có 8 bài báo quốc tế: Thức đến 3h sáng là chuyện thường

Linh Chi - Tạ Quang |

Là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ chế tạo máy của Đại học Bách khoa Hà Nội, Vũ Ngọc Việt Hoàng đã sở hữu trong tay những thành tích nghiên cứu khoa học đáng nể như: có 8 bài báo đăng đăng tải trên tạp chí khoa học ISI-Q1, giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ.