Nghịch lý tuyển sinh tại Bạc Liêu: Vào đại học dễ hơn vào… mẫu giáo?

NHẬT HỒ |

Vào đại học dễ hơn… mẫu giáo dường như là nghịch lý trong công tác tuyển sinh năm 2019-2020 khi Đại học Bạc Liêu công bố điểm sàn xét tuyển chỉ 12 điểm trong khi cơ sở vật chất cho các trường mầm non trên địa bàn tỉnh này lại không đủ đáp ứng số trẻ có nhu cầu.

Đại học Bạc Liêu chính thức thông báo điểm sàn thấp nhất chỉ 12 điểm (cho nhiều tổ hợp 3 môn), điều này đồng nghĩa với việc mỗi môn chỉ trung bình 4 điểm (dưới mức trung bình theo thang điểm 10).

Giải thích việc điểm sàn thấp, một lãnh đạo Trường Đại học Bạc Liêu cho rằng nhằm thu hút thí sinh đăng ký vào. Nếu điểm quá cao sẽ khó thu hút.

Thực tế, các kỳ tuyển sinh nhiều năm qua, sau khi tuyển sinh đợt 1, Đại học Bạc Liêu không tuyển đủ chỉ tiêu nên tiếp tục phải tuyển bổ sung đợt 2, với điểm chuẩn không cao nhằm thu hút sinh viên.

Với số điểm sàn 12-13 điểm, có thể thấy cơ hội vào đại học rộng mở với thí sinh có mong muốn học tiếp bậc đại học ở tỉnh này, sau khi đã vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia.

Trong khi đó, đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2019 - 2020  tại Bạc Liêu có đến 1.500 thí sinh có nguy cơ “rớt lại”.

Cụ thể, toàn tỉnh có gần 8.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh phê duyệt là 6.479 học sinh. Với chỉ tiêu này thì vẫn còn hơn 1.500 học sinh không được tuyển vào lớp 10 do không đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Một phần trong số này sẽ tiếp tục học hệ giáo dục thường xuyên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp của tỉnh và các huyện, thị xã.

Tại bậc mầm non, tiểu học, tình trạng cũng tương tự. Thành phố Bạc Liêu là một điển hình. Hiện nay cơ sở vật chất trường lớp bậc học mầm non chỉ đáp ứng trên 50% số em vào học. Số còn lại phải học trường tư thục. Trong khi đó, tại Thành phố Bạc Liêu, hệ thống trường mầm non tư thục cũng không đáp ứng đủ số trẻ có nhu cầu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được thay đổi như nào từ năm 2021?

Bích Hà |

Tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin, kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay sẽ ổn định đến năm 2020 và được cải tiến vào năm 2021.

Điểm sàn đại học năm 2019: Trường tăng đột biến, trường “chạm đáy”

Đặng Chung |

2019 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bỏ điểm sàn chung, các trường được tự quyết định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của mình. Bên cạnh một số trường có điểm sàn tăng thì nhiều trường lấy điểm rất thấp, thậm chí “phá đáy” điểm sàn so với các năm trước.

Đi mua thuốc cho con, người mẹ trẻ bị lũ cuốn

Phạm Đông |

Do mưa lớn kéo dài, trên đường đi mua thuốc cho con về, chị Hà Thị Ch (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) không may bị rơi xuống suối mất tích.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ được thay đổi như nào từ năm 2021?

Bích Hà |

Tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin, kỳ thi THPT quốc gia như hiện nay sẽ ổn định đến năm 2020 và được cải tiến vào năm 2021.

Điểm sàn đại học năm 2019: Trường tăng đột biến, trường “chạm đáy”

Đặng Chung |

2019 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) bỏ điểm sàn chung, các trường được tự quyết định ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của mình. Bên cạnh một số trường có điểm sàn tăng thì nhiều trường lấy điểm rất thấp, thậm chí “phá đáy” điểm sàn so với các năm trước.

Đi mua thuốc cho con, người mẹ trẻ bị lũ cuốn

Phạm Đông |

Do mưa lớn kéo dài, trên đường đi mua thuốc cho con về, chị Hà Thị Ch (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) không may bị rơi xuống suối mất tích.