Nghịch lý tăng 2,5 triệu học sinh nhưng giảm hơn 48 nghìn giáo viên

Tường Vân |

Trong 6 năm qua, số học sinh phổ thông cả nước tăng hơn 2,5 triệu nhưng lại giảm 48.100 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Theo Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê, tại thời điểm đầu năm học 2015 - 2016, tổng số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy của cả nước là 861.300 người. Còn tại thời điểm năm học 2021 - 2022, con số này giảm xuống còn 813.200. Như vậy, cả nước giảm hơn 48.000 giáo viên phổ thông trực tiếp đứng lớp chỉ trong vòng 6 năm.

Thống kê số giáo viên từng cấp giai đoạn 2015-2021. Ảnh:Tường Vân
Thống kê số giáo viên từng cấp giai đoạn 2015-2021. Ảnh: Tường Vân

Trong khi số lượng giáo viên giảm thì lại xảy ra nghịch lý, số lượng học sinh tăng một cách chóng mặt.

Số liệu thống kê cho thấy, năm học 2015 - 2016, tổng số học sinh phổ thông trên cả nước là 15.353.800 em. Chỉ sau 6 năm, con số này tăng lên 17.921.100 học sinh, tức tăng khoảng 2,5 triệu học sinh. Số học sinh tăng ở cả 3 bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đáng chú ý, số học sinh ở cấp học tiểu học tăng mạnh nhất, từ 7.790.000 học sinh tăng lên thành 9.212.000 học sinh (tăng 1.422.000 học sinh).

Thống kê số học sinh từng cấp giai đoạn 2015-2021. Ảnh:Tường Vân
Thống kê số học sinh từng cấp giai đoạn 2015-2021. Ảnh: Tường Vân

Chính xu hướng tăng không đồng đều khiến tỉ lệ học sinh trên một lớp học liên tục tăng trong giai đoạn 2015 - 2021.

Thống kê số lượng học sinh trên lớp giai đoạn 2015 - 2021.
Thống kê số lượng học sinh trên lớp giai đoạn 2015 - 2021. (Đơn vị: học sinh).

Ở bậc tiểu học, vào năm 2015, một lớp học trung bình có 27,5 học sinh. 6 năm sau, con số này tăng lên 31,9 học sinh. Tương tự, tại bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, số học sinh trên một lớp học lần lượt tăng từ 33,5 lên 37,3 và 37,8 lên 39,9.

Tại Thông tư 28 năm 2020 về Điều lệ trường tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định mỗi lớp học không quá 35 học sinh.

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, do đặc thù dạy theo từng môn và tiết học, một lớp không quá 45 học sinh.

Tuy nhiên, số học sinh tăng dần đều qua các năm, tốc độ bổ sung lớp học không thể theo kịp nên tại nhiều tỉnh, thành, việc bảo đảm chỗ học cho học sinh, nhiều lớp lên tới 50 - 60 học sinh đang gặp nhiều khó khăn.

Tại Hà Nội, thực tế, nhiều trường tiểu học ở các quận nội thành như Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy,... luôn xảy ra tình trạng sĩ số hơn 50 học sinh/lớp. Thậm chí có nơi trên 60 em/lớp.

Xu hướng tăng không đồng đều giữa số lượng học sinh và giáo viên còn dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng trước thềm năm học mới. Vấn đề này cũng đã được các địa đưa ra tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021 - 2022 do Bộ GDĐT tổ chức hồi giữa tháng 8 vừa qua.

Để giải quyết tình trạng này, Bộ GDĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh, thành phố năm học 2022-2023.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, học sinh tại 59 tỉnh thành tựu trường năm học mới 2022 - 2023

Vân Trang |

Theo khung kế hoạch, sáng nay - 29.8, học sinh của 59/63 tỉnh thành tựu trường năm học mới 2022 - 2023, trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5.9.

Lương giáo viên Tiếng Anh 3 triệu đồng dạy 23 tiết/tuần, sao tuyển được?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lương giáo viên Tiếng Anh mới ra trường chỉ hơn 3 triệu đồng, trong khi đó số tiết dạy nghĩa vụ lên tới 23 tiết/tuần, nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên hoặc giữ chân giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, đặc biệt ở các vùng xa xôi khó khăn.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hôm nay, học sinh tại 59 tỉnh thành tựu trường năm học mới 2022 - 2023

Vân Trang |

Theo khung kế hoạch, sáng nay - 29.8, học sinh của 59/63 tỉnh thành tựu trường năm học mới 2022 - 2023, trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5.9.

Lương giáo viên Tiếng Anh 3 triệu đồng dạy 23 tiết/tuần, sao tuyển được?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lương giáo viên Tiếng Anh mới ra trường chỉ hơn 3 triệu đồng, trong khi đó số tiết dạy nghĩa vụ lên tới 23 tiết/tuần, nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên hoặc giữ chân giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, đặc biệt ở các vùng xa xôi khó khăn.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.