Nghi vấn ngộ độc tại Trường Tiểu học Chu Văn An: Bất nhất trong biên bản kiểm tra

HUYÊN NGUYỄN |

Báo cáo của Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) về nghi vấn nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm tại mỗi buổi kiểm tra có những nội dung khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Bên cạnh đó, con số học sinh bất ngờ nghỉ ốm sau ngày diễn ra sự việc, danh sách học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, rối loạn tiêu hoá được nhà trường cung cấp... cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về tính trung thực của báo cáo.

Ông Nguyễn Bách Lợi, Trưởng phòng Kinh tế quận Hoàng Mai, đại diện cho lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết: Sau khi có thông tin nhiều học sinh nghi bị ngộ độc tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội), liên tiếp trong hai ngày 14 và 15.9, hai đoàn công tác là đoàn liên ngành của quận và Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Hà Nội đã tới trường kiểm tra.

Theo đó, ngày 13.9, có 108 cháu nghỉ học, trong đó, 102 cháu nghỉ học với lý do viêm Amydan, sốt xuất huyết, còn 6 cháu có triệu trứng đau bụng, đi ngoài, một số cháu sốt. Trong số 6 cháu, có 3 học sinh đi khám tại bệnh viện.

Soi chiếu với số lượng các cháu nghỉ trước đó thì sẽ thấy nhiều điều bất ngờ. Cụ thể, ngày 11.9 chỉ có 56 cháu nghỉ, ngày 12.9 chỉ có 37 cháu nghỉ nhưng ngày 13.9 có tới 108 cháu nghỉ đột xuất. Như vậy, có tới 102 học sinh nghỉ ốm ngày 13.9 với các căn bệnh sốt xuất huyết, viêm Amydan liệu có hợp lí? Và giả dụ, đây là số liệu đúng thì với mức độ nhiều cháu cùng mắc 1 bệnh giống nhau tại cùng thời điểm, cùng địa điểm thì nhà trường hay các cơ quan y tế trong đoàn kiểm tra có lưu tâm hoặc cảnh báo gì?

Cũng theo biên bản làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành quận Hoàng Mai ngày 14.9, bà Lê Thị Thêu – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo: “Nhà trường đã kiểm tra thực phẩm bằng cảm quan thực phẩm đảm bảo. 2/3 cháu nằm viện thì có 2 cháu không ăn tại trường”.

Báo cáo của Hiệu trưởng Lê Thị Thêu tại buổi kiểm tra của liên ngành quận Hoàng Mai ngày 14.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Báo cáo của Hiệu trưởng Lê Thị Thêu. Ảnh: Huyên Nguyễn

Thế nhưng, chỉ 1 ngày sau, tại biên bản làm việc với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, vị hiệu trưởng lại nói rằng: “6 cháu trên đều tham gia ăn bán trú tại trường ngày 12.9”.

Báo cáo của Hiệu trưởng Lê Thị Thêu tại buổi kiểm tra của Chi cục Vệ sinh thực phẩm Hà Nội ngày 15.9. Ảnh: Huyên Nguyễn
Báo cáo của Hiệu trưởng Lê Thị Thêu tại buổi kiểm tra của Chi cục Vệ sinh thực phẩm Hà Nội ngày 15.9.

Một chi tiết khác, trong danh sách 6 học sinh có biểu hiện rối loạn tiêu hoá được nhà trường cung cấp cho đoàn kiểm tra, không hề có tên các học sinh mà PV chủ động liên hệ được.

Trước câu hỏi của PV, vì sao trong biên bản kiểm tra của đoàn liên ngành ngày 14.9 không ghi nhận việc một số nhân viên bếp ăn không mặc đồng phục, không đội mũ, không đeo khẩu trang vẫn vận chuyển xe đồ ăn và chia đồ ăn tại các lớp (như ghi nhận tại hiện trường của PV trước sự có mặt của Phó Hiệu trưởng Giang Thị Thuý Nga), bà Dương Thị Thục Oanh – thành viên đoàn kiểm tra trả lời: “Lúc chia đồ ăn, đoàn làm việc trên phòng” (!?)

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.