Nghi học sinh bị giáo viên đánh tím mông, Bộ GDĐT yêu cầu báo cáo khẩn

Bích Hà |

Những giờ qua mạng xã hội đưa thông tin một học sinh Trường Tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, Long An) bị cô giáo đánh tím mông và lưng.

Cụ thể một phụ huynh ở Long An cho biết con anh là bé K (7 tuổi, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Bình Hữu) đi học về thì bị bầm tím ở phần mông và lưng.

Gặng hỏi mãi thì con nói bị giáo viên đánh. Ngay sau đó gia đình đã báo cáo sự việc cho giáo viên và lãnh đạo Trường Tiểu học Bình Hữu.

Sau đó bức ảnh người bé trai với phần lưng và mông bị thâm tím đã được chụp lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Điều đáng nói là học sinh này bị khuyết tật một chân, đi đứng rất khó khăn nên khi cháu bị đánh khiến gia đình đã rất bức xúc.

 

Trước thông tin này, ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng phòng Giáo dục huyện Đức Hòa, Long An đã yêu cầu Trường Tiểu học Bình Hữu báo cáo, làm rõ trường hợp một học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím khắp người khiến dư luận bất bình.

Phòng GDĐT cũng phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh sự việc.

Trước những thông tin lan truyền về việc cô giáo ở Long An đánh trẻ tím mông, trưa 8.12, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) cũng gửi công văn khẩn tới Sở GDĐT Long An đề nghị xác minh, báo cáo sự việc học sinh Trường tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hòa, Long An bị cô giáo đánh.

Cụ thể, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục yêu cầu Sở GDĐT Long An chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có). Đồng thời, chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ GDĐT đã ban hành.

Kết quả xác minh và tình hình sự việc báo cáo về Bộ GDĐT trong ngày 10.12.2018.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đâu là sự thật việc giáo viên Hà Nội bị tố yêu cầu học sinh tát bạn?

Bích Hà |

Cùng nói về vụ việc cô giáo bắt học sinh tát bạn, nhưng giữa lời kể của Hiệu trưởng, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội), phụ huynh học sinh và báo cáo của UBND quận Đống Đa lại có nhiều thông tin trái chiều. Dư luận không biết đâu là sự thật.

Kỷ luật giáo viên ở Hà Nội tát và xúc phạm học sinh

Bích Hà |

UBND huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội) vừa có văn bản kết luận về vụ việc giáo viên Trường THCS Vân Đình (huyện Ứng Hòa) bị phụ huynh “tố” tát gãy răng và xúc phạm học sinh.

Phạt học sinh 50 cái tát: "Xử nghiêm dù cô giáo là con lãnh đạo nào"

Đặng Chung |

Trả lời câu hỏi “cô giáo bị tố cho bạn tát học sinh có phải con một lãnh đạo quận Đống Đa (Hà Nội) không”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (Đống Đa) nói rằng: Dù cô là con của vị lãnh đạo nào thì nhà trường vẫn sẽ xử lý nghiêm minh, đúng theo mức độ sai phạm.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Đâu là sự thật việc giáo viên Hà Nội bị tố yêu cầu học sinh tát bạn?

Bích Hà |

Cùng nói về vụ việc cô giáo bắt học sinh tát bạn, nhưng giữa lời kể của Hiệu trưởng, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội), phụ huynh học sinh và báo cáo của UBND quận Đống Đa lại có nhiều thông tin trái chiều. Dư luận không biết đâu là sự thật.

Kỷ luật giáo viên ở Hà Nội tát và xúc phạm học sinh

Bích Hà |

UBND huyện Ứng Hòa (TP.Hà Nội) vừa có văn bản kết luận về vụ việc giáo viên Trường THCS Vân Đình (huyện Ứng Hòa) bị phụ huynh “tố” tát gãy răng và xúc phạm học sinh.

Phạt học sinh 50 cái tát: "Xử nghiêm dù cô giáo là con lãnh đạo nào"

Đặng Chung |

Trả lời câu hỏi “cô giáo bị tố cho bạn tát học sinh có phải con một lãnh đạo quận Đống Đa (Hà Nội) không”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (Đống Đa) nói rằng: Dù cô là con của vị lãnh đạo nào thì nhà trường vẫn sẽ xử lý nghiêm minh, đúng theo mức độ sai phạm.