Nghỉ học dài vì dịch, giáo viên mong giảm bớt môn thi vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Trong bối cảnh học sinh vẫn nghỉ học kéo dài vì dịch COVID-19, giáo viên, phụ huynh ở các tỉnh, thành tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 nhiều môn mong muốn UBND, sở giáo dục và đào tạo giảm bớt áp lực học tập.

Nhiều tỉnh thi 4 đến 9 môn

Năm 2020, nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình,... tiếp tục phương án tuyển sinh vào lớp 10, tăng lên 4 môn thi. Trong đó, môn thứ tư sẽ được công bố vào tháng 3 và thi theo hình thức trắc nghiệm.

Ngoài môn thi thứ 4 sẽ được "bắt thăm" và công bố vào tháng 5, tỉnh Thanh Hoá cũng sẽ thi thêm 3 môn khác là Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

 
Năm 2020, nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thái Bình,... tiếp tục phương án tuyển sinh vào lớp 10, tăng lên 4 môn thi. Ảnh Hải Nguyễn.

Thành phố Hải Phòng, Nghệ An cũng tổ chức 3 bài thi Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp kiến thức 2 môn (gồm Tiếng Anh và một trong số các môn còn lại: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Môn này được bốc thăm và công bố vào đầu tháng 4.

Tương tự, ở Vĩnh Phúc bài thi thứ 3 là bài tổ hợp 2 môn với 60 câu (90 phút). Tuy nhiên học kỳ 2 học sinh mới biết biết 2 môn còn lại trong bài thi tổ hợp là môn nào.

Tại Hưng Yên, bài thi tổng hợp gồm 7 môn: Vật lí, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh tổng hợp trong 1 bài thi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Ninh Bình phải tham dự 3 bài thi: Toán, Ngữ Văn và bài thi tổ hợp (gọi tắt là các bài thi đại trà). Bài thi tổ hợp gồm môn Tiếng Anh và 3 môn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chọn và công bố tổ hợp các môn thi trong bài thi tổ hợp chậm nhất vào ngày 15.4.

Bài thi tổ hợp nhiều môn cũng là lựa chọn tối ưu cho giải pháp tránh học tủ, học lệch của nhiều địa phương. Nhiều người đồng tình nhưng cũng có ý kiến cho rằng phần lớn học sinh thi vào lớp 10 đều đỗ thì không nhất thiết phải thi nhiều môn.

"Ở các tỉnh, hầu hết học sinh cứ thi là đỗ lớp 10, chỉ tiêu thường sát với số lượng đăng ký. Năm ngoái, nhiều tỉnh xảy ra trường hợp 1 điểm/môn đã trúng tuyển lớp 10 công lập. Như vậy, tổ chức kỳ thi để tạo áp lực, tốn kém để làm gì?

Với các thành phố như Hà Nội, TPHCM có chỉ tiêu vào công lập thấp hơn thì việc thi nhiều môn lại tạo áp lực vô cùng lớn cho học sinh khiến kỳ tuyển sinh lớp 10 căng hơn cả thi đại học, đặc biệt với tình hình nghỉ dịch kéo dài như hiện nay. Tôi thấy các con phải ôn thi nhiều môn vất vả quá!", bà P.T.N - phụ huynh Trường Tiểu học & Trung học vơ sở Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết.

Nên giảm bớt môn thi

Thấu hiểu áp lực của học sinh, phụ huynh và ngay cả với giáo viên đứng lớp giảng dạy, bà Phạm Thái Lê - giáo viên môn Ngữ Văn, Trường Marie Curie, Hà Nội bày tỏ trước tình hình học sinh phải nghỉ tránh dịch hơn 1 tháng, tâm lí lo lắng căng thẳng vì thi cử lại càng gia tăng.

"Đến thời điểm này, môn thi thứ 4 chưa được công bố, việc cắt giảm chương trình chưa thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng, thời gian thi cũng chưa ấn định nên tâm lí trò càng thêm rối. Tôi cho rằng việc bỏ bớt môn thi thứ 4, ít nhất là cho kỳ thi tới rất cần thiết để giảm áp lực lên trò.

Mặt khác, giảm bớt 1 môn thi không hề ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh vì khi tuyển sẽ lấy điểm từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Không ảnh hưởng đến chất lượng tuyển sinh mà giảm áp lực cho học sinh thì rất nên làm. Vì vậy, tôi mong Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói riêng và các tỉnh, thành tổ chức thi nhiều môn nhanh chóng có các phương án phù hợp tình hình thực tế của năm học này", bà Lê mong muốn.

Ngoài ra, cô giáo Thái Lê cho rằng các sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Hà Nội nên nghiên cứu việc giữ phương án thi vào lớp 10 như những năm học trước, bao gồm hai môn Ngữ văn, Toán, đồng thời xét học bạ để đánh giá cả quá trình của học sinh.

"Kỳ thi vào lớp 10 là tuyển sinh, không phải tốt nghiệp. Mỗi năm, phần lớn học sinh đều đỗ từ lớp 9 lên lớp 10, việc thi quá nhiều môn là không cần thiết, gây áp lực", bà Lê bày tỏ.

Nữ giáo viên đề xuất học sinh ở khu vực nào sẽ học ở khu vực đó, những trường có số đăng ký vượt chỉ tiêu tuyển sinh cao thì cho phương án thi riêng. Điều này giúp đối tượng, phạm vi, quy mô của kỳ thi giảm, áp lực, tốn kém cũng giảm theo.

Hơn nữa, theo cô Lê, môn thi thứ 4 của nhiều tỉnh đến tháng 3, tháng 4 năm sau mới thông báo là “đánh đố” học sinh. Điều này khiến các em “vắt chân lên cổ mà chạy”. “Tôi rất thương học trò khi áp lực về thi cử”, cô Lê nói.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xem xét lùi lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết, Sở sẽ xem xét lùi lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tương ứng với việc lùi thời điểm kết thúc năm học.

Hà Nội không lùi lịch thi vào lớp 10: Phụ huynh lo ngại con bị học "dồn ép"

Đặng Chung |

Hiện nhiều học sinh, cũng như phụ huynh bày tỏ băn khoăn trước thông tin Hà Nội dự kiến vẫn tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2020-2021 vào ngày 1.6 (như mọi năm), dù năm nay học sinh thành phố đã nghỉ 3 tuần để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội công bố các môn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đặng Chung |

Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ thực hiện 4 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội xem xét lùi lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết, Sở sẽ xem xét lùi lịch thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tương ứng với việc lùi thời điểm kết thúc năm học.

Hà Nội không lùi lịch thi vào lớp 10: Phụ huynh lo ngại con bị học "dồn ép"

Đặng Chung |

Hiện nhiều học sinh, cũng như phụ huynh bày tỏ băn khoăn trước thông tin Hà Nội dự kiến vẫn tổ chức kỳ thi lớp 10 năm học 2020-2021 vào ngày 1.6 (như mọi năm), dù năm nay học sinh thành phố đã nghỉ 3 tuần để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội công bố các môn thi vào lớp 10 năm học 2020-2021

Đặng Chung |

Học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 sẽ thực hiện 4 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư.