Nghề chăm sóc sắc đẹp "lên ngôi": Học cao đẳng hay học nghề tại spa

HUYÊN NGUYỄN |

Đăng kí học đại học, cao đẳng, trung cấp về nghề chăm sóc sắc đẹp hay chỉ đi học tại spa, lớp đào tạo ngắn hạn đang là băn khoăn của nhiều người khi nghề này đang ngày càng được săn đón.

Trong những năm gần đây, các dịch vụ làm đẹp đang lên ngôi. Chăm sóc sắc đẹp (nghề thẩm mỹ) không chỉ là đam mê, sở thích mà ngày nay nó phát triển thành một nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao và hút khách.

Các chuyên viên thẩm mỹ có tay nghề tốt luôn được săn đón nhiệt tình với chế độ đãi ngộ cao và không bao giờ lo thất nghiệp.

Thế nhưng nguồn nhân lực chất lượng hiện nay còn hạn chế. Hiểu được điều này, có không ít trường khai giảng chuyên ngành và các khoá học chăm sóc đẹp.

Nhiều người băn khoăn có nên theo học đại học, cao đẳng, trung cấp về nghề chăm sóc sắc đẹp hay chỉ đi học tại spa, lớp đào tạo ngắn hạn.

Nếu học đại học, cao đẳng, trung cấp, người học có thể mất 1,5–4 năm. Trong khi nếu đi học nghề chỉ cần 3–6 tháng là bạn đã có thể nắm bắt kiến thức, vững vàng tay nghề để bắt đầu lập nghiệp.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường - chuyên gia tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp chia sẻ: Trong những năm gần đây, có thể nhận thấy một điều rất rõ các doanh nghiệp, các spa hoạt động trong ngành thẩm mỹ mở ra ngày càng nhiều và "ăn nên làm ra".

Xu hướng này sẽ càng phát triển bởi ngày nay việc hoàn thiện sắc đẹp, chăm sóc nhan sắc là vấn đề ưu tiên của phụ nữ, xã hội càng phát triển. Nhu cầu này càng cao thì cơ hội tìm kiếm việc làm với mức thu nhập cao là vô cùng dễ dàng.

Chính vì thế, theo ông Cường, nhiều người học sẽ ưu tiên chọn học nghề trực tiếp tại các spa, trung tâm đào tạo ngắn hạn để sớm có việc làm, thậm chí, được giữ lại làm ngay tại nơi mình học nghề.

Thời gian mỗi khóa đào tạo ngắn, người học nhanh chóng có việc làm, có thể học nhiều khóa học để bổ trợ cho nhau vào những thời gian phù hợp.

Chuyên gia tư vấn Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: NVCC
Chuyên gia tư vấn Nguyễn Quốc Cường cho rằng cần xác định rõ nhu cầu để người học chọn học nghề chăm sóc sắc đẹp. Ảnh: NVCC

"Tôi cho rằng, tuỳ từng đối tượng cụ thể sẽ chọn những hướng đi phù hợp. Những bạn cần đảm bảo có nguồn thu nhập ngay thì nên đi học nghề 3-6 tháng sau đó học nâng cao sau. Với những bạn muốn có trình độ cao, muốn đi xuất khẩu hãy chọn học đại học, cao đẳng, trung cấp. Đặc biệt, những nghề liên quan đến "dao kéo", phẫu thuật thì người học phải chọn học bài bản", ông Cường bày tỏ.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng cho rằng, để hút được người học, các trường đào tạo chính quy cần phải xây dựng một chương trình đào tạo sát với thực tế hơn, kí kết với doanh nghiệp để đảm bảo công việc thu nhập cao cho người học.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 15.5

Minh Hương |

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được tăng đáng kể từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Miễn phí học nghề 100% cho người lao động bị mất việc vì dịch COVID-19

Nam Dương |

Người lao động sẽ được học miễn phí 100% và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun khi thực hiện đúng các qui định về đào tạo.

Công đoàn chăm lo cho người lao động học nghề

Nam Dương |

Việc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Gò Vấp, TPHCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho người lao động để học nghề khá mới mẻ và là việc làm thiết thực để họ có nghề nghiệp ổn định lâu dài.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thay đổi mức hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 15.5

Minh Hương |

Mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được tăng đáng kể từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Miễn phí học nghề 100% cho người lao động bị mất việc vì dịch COVID-19

Nam Dương |

Người lao động sẽ được học miễn phí 100% và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun khi thực hiện đúng các qui định về đào tạo.

Công đoàn chăm lo cho người lao động học nghề

Nam Dương |

Việc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Gò Vấp, TPHCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho người lao động để học nghề khá mới mẻ và là việc làm thiết thực để họ có nghề nghiệp ổn định lâu dài.