Nghệ An: Vì sao Hiệu trưởng bất ngờ thay đổi quyết định kỷ luật học sinh?

QUANG ĐẠI |

Hội đồng kỷ luật trường THPT Nghi Lộc 4 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã quyết định kỷ luật 2 học sinh bằng hình thức tạm đình chỉ 1 năm học. Tuy nhiên, mới được khoảng 4 tháng, Hiệu trưởng trường này đã cho 2 học sinh đi học trở lại.

Ngày 22.11, một cán bộ quản lý trường THPT Nghi Lộc 4, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phản ánh hiện tượng bất thường trong việc thay đổi quyết định kỷ luật học sinh tại đây.

Theo đó, tại Quyết định số 56, ngày 22.4.2022, Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 Đặng Thị Hiền đã kỷ luật hai học sinh là Phạm Thị T. H (lớp 10 C6, năm học 2021- 2022) và Trần Thị T (lớp 10 C6, năm học 2021 - 2022) với hình thức tạm dừng học ở trường 1 năm.

Quyết định kỷ luật tạm đình chỉ 1 năm đối với 2 học sinh của Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4. Ảnh: Quang Đại
Quyết định kỷ luật tạm đình chỉ 1 năm đối với 2 học sinh của Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4. Ảnh: Quang Đại

Lý do: ý thức học tập và rèn luyện yếu, thường xuyên vi phạm nội quy nhà trường. Tàng trữ và sử dụng nhiều lần thuốc lá điện tử trong lớp học, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục của nhà trường và của lớp, đã được nhà trường giáo dục nhiều lần nhưng không tiến bộ.

Thời hạn kỷ luật được tính từ ngày 22.4.2022, kéo dài 1 năm tức phải đến ngày 22.4.2023 mới hết thời gian kỷ luật.

Song đến đầu năm học 2022- 2023, hai học sinh nói trên đã được hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận và cho đi học lại. Học sinh Phạm Thị T. H được xếp vào lớp 10 A9, còn học sinh Trần Thị T được xếp vào lớp 10 A9.

“Quyết định kỷ luật học sinh dựa trên kết quả làm việc của Hội đồng kỷ luật, thành lập theo Quyết định số 50 ngày 6.4.2022 của Hiệu trưởng Đặng Thị Hiền.

Tuy nhiên, khi chưa hết thời hạn kỷ luật, hiệu trưởng đã tự quyết cho 2 học sinh nói trên đi học trở lại, không thông qua Hội đồng kỷ luật và Ban Giám hiệu. Sự việc được phát hiện sau khi có phản ánh 2 học sinh vừa bị đình chỉ 1 năm chưa hết thời hạn đã được phép đi học trở lại” – cán bộ quản lý trường THPT Nghi Lộc 4 phản ánh.

Theo cán bộ nói trên, 2 học sinh được nhận trở lại học khi chưa hết thời hạn kỷ luật tiếp tục vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, tiếp tục tàng trữ và sử dụng thuốc lá điện tử, nghỉ học không lý do 9 buổi, có biểu hiện thích thì học, không thích thì nghỉ, làm nhiều giáo viên bức xúc.

Cô Đặng Thị Hiền – Hiệu trưởng trường THPT Nghi Lộc 4 thừa nhận có sự việc nói trên và lý giải việc cho các em đi học trước thời hạn là vì có sự thay đổi chương trình giáo dục. Hai học sinh nói trên học chương trình cũ, từ năm 2022-2023 áp dụng chương trình mới, nên nhà trường cho các em đi học lại từ đầu.

“Việc này là các em được đi học lại vì chương trình mới chứ không phải xóa kỷ luật” – cô Đặng Thị Hiền nói.

Tuy nhiên, theo một cán bộ quản lý trường THPT Nghi Lộc  4, lý do nói trên là không hợp lý, bởi vì từ năm học 2022 - 2023, học sinh THPT đã được học chương trình mới, nên từ năm sau chương trình mới vẫn tiếp tục bình thường.

"Hết thời gian kỉ luật cũng là cuối năm học 2022 - 2023, sau khi nghỉ hè, 2 học sinh nói trên sẽ được trở lại học từ đầu ở lớp 10 chương trình mới" - cán bộ quản lý nói trên cho biết và khẳng định thêm quyết định bất thường của Hiệu trưởng đã tạo ra nhiều hệ lụy tiêu cực trong việc giáo dục học sinh trong nhà trường.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết sẽ kiểm tra, xác minh sự việc phóng viên phản ánh và chỉ đạo xử lý theo quy định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Không kỷ luật cán bộ kiểm lâm phát ngôn thiếu chuẩn mực

QUANG ĐẠI |

Ngày 21.11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết hội đồng kỷ luật đã quyết định không kỷ luật đối với ông Trần Đức Tuấn - đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

Hòa Bình: Kỷ luật hàng loạt cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng CSGT

Minh Thùy |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy cơ sở phòng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Bộ Chính trị đã có chủ trương phân loại quá trình xử lý kỷ luật vụ Việt Á

Vương Trần |

Liên quan tới vụ án Việt Á, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, vừa qua Bộ Chính trị có kết luận để có chủ trương phân loại trong quá trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên. Kết luận của Bộ Chính trị là cơ sở, đường lối, chủ trương để trên cơ sở phân loại đối tượng nào xử lý nghiêm, đối tượng nào được giảm nhẹ, đối tượng nào được miễn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Không kỷ luật cán bộ kiểm lâm phát ngôn thiếu chuẩn mực

QUANG ĐẠI |

Ngày 21.11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết hội đồng kỷ luật đã quyết định không kỷ luật đối với ông Trần Đức Tuấn - đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

Hòa Bình: Kỷ luật hàng loạt cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng CSGT

Minh Thùy |

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy cơ sở phòng Cảnh sát giao thông (CSGT).

Bộ Chính trị đã có chủ trương phân loại quá trình xử lý kỷ luật vụ Việt Á

Vương Trần |

Liên quan tới vụ án Việt Á, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, vừa qua Bộ Chính trị có kết luận để có chủ trương phân loại trong quá trình xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên. Kết luận của Bộ Chính trị là cơ sở, đường lối, chủ trương để trên cơ sở phân loại đối tượng nào xử lý nghiêm, đối tượng nào được giảm nhẹ, đối tượng nào được miễn.