Nghệ An: Trung tâm ngoại ngữ “treo đầu dê, bán thịt chó”

QUANG ĐẠI |

Vào cuộc giám sát thực tế, HĐND tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều vi phạm, bất cập tại các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn. Có tình trạng thông tin không trung thực, “treo đầu dê, bán thịt chó” để thu hút học viên.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 76 trung tâm, cơ sở ngoại ngữ, trong đó có 37 trung tâm, 33 cơ sở có giấy phép và 6 trung tâm, cơ sở không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, với 616 giáo viên (GV) và 78.768 lượt học viên (tiếng Anh), 336 học viên (tiếng Hoa). Các trung tâm, cơ sở tập trung chủ yếu ở thành phố Vinh (35) và các huyện/thị xã khác.

Hoạt động của một số trung tâm, cơ sở ngoại ngữ chưa bảo đảm đúng quy định như: Chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động (Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Happy Kids DT); đã hết thời gian hoạt động, chưa có hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc có hồ sơ đề nghị nhưng chưa được gia hạn vẫn tiếp tục tổ chức dạy và học (Trung tâm phức hợp đào tạo tiếng Anh và năng khiếu, kỹ năng Happykids, Cơ sở Anh ngữ Quốc tế Kids Today); quảng cáo không đúng với hiện trạng được cấp phép; chưa thực hiện đúng quy định việc khai báo GV nước ngoài đối với Sở LĐTBXH, danh sách GV tại trung tâm và Sở LĐTBXH chưa trùng khớp. Hầu hết các trung tâm đều hợp đồng thuê, mượn địa điểm (nhà ở của hộ gia đình) nên diện tích hẹp, phòng học, phòng làm việc của bộ máy hành chính, phòng chờ của GV và của học sinh, phòng thư viện, công tác PCCC, các công trình vệ sinh chưa phù hợp.

Đáng chú ý, Trung tâm Anh ngữ Sao Việt mặc dù không khai báo hoạt động, chưa xin cấp phép, nhưng Sở GDĐT Nghệ An chưa quản lý được. Cơ sở dữ liệu theo báo cáo của Sở GD&ĐT và các đơn vị còn có sự chồng chéo, chưa trùng khớp: Số trung tâm, cơ sở ngoại ngữ tại TP.Vinh theo báo cáo của Sở là 35, còn Phòng GDĐT TP.Vinh báo cáo là 39; tại huyện Diễn Châu, Sở GDĐT báo cáo là 4, Phòng GDĐT là 7; số liệu GV người nước ngoài theo báo cáo của Sở GDĐT là 35 người, Sở LĐTBXH báo cáo 61 người.

Việc thực hiện thủ tục cấp phép thành lập và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ chậm so với quy định. Theo báo cáo của Sở GDĐT, có 23 đơn vị đã nộp hồ sơ nhưng chưa được cấp phép thành lập, hoạt động. Công tác thanh tra, kiểm tra có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, chưa kiểm tra, thẩm định để đánh giá chất lượng dạy và học của các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ. Chưa làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ.

Cũng theo kết quả giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An, có 33 cơ sở ngoại ngữ được Sở GDĐT cấp phép chưa đúng thẩm quyền. Sở GDĐT chưa thực hiện công khai thông tin danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong phạm vi đã được cấp phép hoạt động. HĐND tỉnh Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn. 

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Dạy ngoại ngữ khi tiếng Việt chưa thuần thục, phụ huynh đang hại con mình

Thế Anh |

Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng là trường Đại học tốt nhất Việt Nam; Học ngoại ngữ theo phong trào chỉ làm hại con trẻ; Đề xuất không giao Bộ GDĐT biên soạn, xuất bản sách giáo khoa để tránh độc quyền... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Học ngoại ngữ theo phong trào chỉ làm hại con trẻ

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Quốc Hạnh – nguyên Trưởng phòng Đào tạo Đại học Hà Nội cảnh báo việc nhiều phụ huynh cho con đi học ngoại ngữ quá sớm theo hiệu ứng đám đông. “Đừng thấy con hàng xóm đi học ngoại ngữ sớm thì con mình cũng phải đi học bằng được”, ông Hạnh nói.

Có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ với tư cách cá nhân?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email ducduyx@xxx hỏi: Tôi có ý định mở một trung tâm giảng dạy tiếng Anh thì phải chuẩn bị những gì và làm thủ tục ở đâu? Tôi có thể mở trung tâm với tư cách cá nhân không hay bắt buộc phải thành lập công ty?

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tin tức giáo dục 24h: Dạy ngoại ngữ khi tiếng Việt chưa thuần thục, phụ huynh đang hại con mình

Thế Anh |

Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng là trường Đại học tốt nhất Việt Nam; Học ngoại ngữ theo phong trào chỉ làm hại con trẻ; Đề xuất không giao Bộ GDĐT biên soạn, xuất bản sách giáo khoa để tránh độc quyền... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Học ngoại ngữ theo phong trào chỉ làm hại con trẻ

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Lê Quốc Hạnh – nguyên Trưởng phòng Đào tạo Đại học Hà Nội cảnh báo việc nhiều phụ huynh cho con đi học ngoại ngữ quá sớm theo hiệu ứng đám đông. “Đừng thấy con hàng xóm đi học ngoại ngữ sớm thì con mình cũng phải đi học bằng được”, ông Hạnh nói.

Có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ với tư cách cá nhân?

Minh Ngọc |

Bạn đọc có email ducduyx@xxx hỏi: Tôi có ý định mở một trung tâm giảng dạy tiếng Anh thì phải chuẩn bị những gì và làm thủ tục ở đâu? Tôi có thể mở trung tâm với tư cách cá nhân không hay bắt buộc phải thành lập công ty?