Nghệ An: Thu hồi hơn 41ha đất của Đại học Vạn Xuân để làm gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Việc tỉnh Nghệ An thu hồi hơn 41ha đất của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (tại thị xã Cửa Lò) do chậm tiến độ để sử dụng vào mục đích gì đang là vấn đề được dư luận quan tâm.

Ngày 12.8, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh đã có chủ trương thu hồi hơn 41 ha đất thuộc giai đoạn 2 của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (tại thị xã Cửa Lò).

“Dự án chậm tiến độ nên theo quy định, tỉnh sẽ thu hồi về để quản lý, còn sau đó sử dụng vào mục đích gì thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt” – ông Nguyễn Xuân Đức nói.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Võ Văn Hùng cho biết, hiện tại, theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, phần diện tích hơn 41ha thuộc Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân có 20ha được quy hoạch là đất hỗn hợp (khu đô thị, du lịch, thương mại…), phần còn lại vẫn là đất giáo dục.

“Trường hợp điều chỉnh quy hoạch sau khi thu hồi đất, tỉnh sẽ căn cứ đề xuất của các Sở ngành và UBND thị xã Cửa Lò. Việc đưa đất vào sử dụng sẽ thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành, quỹ đất sạch thì sẽ tiến hành đấu giá” – ông Võ Văn Hùng cho biết.

Trước đó, vào ngày 11.8, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 5878 đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha thuộc giai đoạn 2 của dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đầu tư.

Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30.8.2007. Mục tiêu của dự án là xây dựng Trường Đại học tư thục công nghệ đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Tôn chỉ là coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Quy mô dự án ước tính khoảng 6.500 sinh viên sau 4 năm, từ năm thứ 5 trở đi sẽ duy trì từ 8.000 – 10.000 sinh viên.

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò với diện tích sử dụng đất là 50ha. Dự án có tổng mức đầu tư đăng ký hơn 345 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 của dự án khoảng 54,3 tỉ đồng; giai đoạn 2 hơn 291 tỉ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Giai đoạn 1 (từ 2007-2010) xây dựng cơ sở vật chất gồm: Khu nhà hành chính hiệu bộ, khu giảng đường, ký túc xá, thư viện, hội tường, phòng hội thảo… trên diện tích 8,47 ha.

Giai đoạn 2 (từ năm 2010-2015) thực hiện đầu tư xây dựng Khu hiệu bộ hành chính, trung tâm hội thảo quốc tế, khu giảng đường, ký túc xá… trên khu đất 41,53 ha. Đến nay, nhà đầu tư mới thực hiện xong giai đoạn 1 dự án, giai đoạn 2 của dự án chưa triển khai thực hiện.

Trước đó, chủ đầu tư dự án Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân đã bỏ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng (san nền, xây bờ rào) trên diện tích đất được giao.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục vùng núi Tây Nghệ An thêm niềm vui trước thềm năm học mới

VŨ THƯ |

Với kỳ vọng tiếp lửa cho tinh thần hiếu học của các thế hệ học sinh miền núi, đảm bảo cho các em những điều kiện tốt nhất để rèn luyện học tập, đến nay trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) đã đi đến chặng cuối cùng khi hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công công trình trường học khang trang để đón học sinh từ năm học 2022-2023.

Thành lập Trường Đại học Nghệ An: Giám đốc Sở GDĐT lên tiếng

QUANG ĐẠI |

“Về bản chất, không phải thành lập mới một trường đại học, mà là đổi tiên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Nghệ An” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định.

Băn khoăn về tương lai của đại học Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào năm học 2022-2023, 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ được sáp nhập và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo dục vùng núi Tây Nghệ An thêm niềm vui trước thềm năm học mới

VŨ THƯ |

Với kỳ vọng tiếp lửa cho tinh thần hiếu học của các thế hệ học sinh miền núi, đảm bảo cho các em những điều kiện tốt nhất để rèn luyện học tập, đến nay trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) đã đi đến chặng cuối cùng khi hoàn thành hơn 90% khối lượng thi công công trình trường học khang trang để đón học sinh từ năm học 2022-2023.

Thành lập Trường Đại học Nghệ An: Giám đốc Sở GDĐT lên tiếng

QUANG ĐẠI |

“Về bản chất, không phải thành lập mới một trường đại học, mà là đổi tiên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An thành trường Đại học Nghệ An” – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định.

Băn khoăn về tương lai của đại học Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào năm học 2022-2023, 3 trường là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ được sáp nhập và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.