Nghệ An: Nghiêm cấm lạm thu đầu năm học

QUANG ĐẠI |

Sở GDĐT Nghệ An vừa ban hành CV 1626 về việc thực hiện nghiêm túc các khoản thu-chi đầu năm học. 

Theo đó, yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục phổ biến và niêm yết công khai các khoản thu-chi, cũng như quy trình và các nguyên tắc thực hiện. Nghiêm cấm các đơn vị tự đặt ra khoản thu, thu sai, thu vượt mức.

Nghiêm cấm thu các khoản: Tiền lao động, vệ sinh trường lớp; Bảo hiểm thân thể (đây là loại bảo hiểm tự nguyện, cha mẹ học sinh tự quyết định lựa chọn mua); May đồ đồng phục cho học sinh, mua các loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, SGK, sách tham khảo, vở và đồ dùng học tập.

Cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở giáo dục không giới thiệu quảng bá các nhà cung ứng, vận động mua các loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, SGK, sách tham khảo, vở và đồ dùng học tập… dưới bất cứ hình thức nào. 

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019 mới rục rịch bắt đầu, tuy nhiên một số phụ huynh ở Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã bức xúc vì phải đóng nhiều khoản và không có biên lai.

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019 mới rục rịch bắt đầu, tuy nhiên một số phụ huynh ở Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã bức xúc vì phải đóng nhiều khoản và không có biên lai.

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.