Nghệ An: Giáo viên lo “loạn” sách giáo khoa

QUANG ĐẠI |

Chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, Sở GDĐT Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021. Tuy nhiên, một số nhà trường, giáo viên phản ánh còn khó khăn, vướng mắc ở khâu chọn sách giáo khoa.

Hơn 2.300 giáo viên dạy lớp 1 được bồi dưỡng

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết, Nghệ An đã triển khai tập huấn chương trình giáo dục mới cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020 - 2021 và hiệu trưởng các trường Tiểu học. Từ tháng 10.2019, Sở GDĐT Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức khai mạc bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 1 của toàn tỉnh. Hơn 2.300 giáo viên dạy lớp 1 và chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách bậc tiểu học các huyện, thành, thị.

Nội dung bồi dưỡng gồm: Hướng dẫn dạy học các môn học trong chương trình mới theo tiếp cận năng lực, tăng cường năng lực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn Toán lớp 1, môn Tiếng Việt lớp 1, và môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1.  Thời gian bồi dưỡng gồm 6 ngày/lớp.

Chương trình bồi dưỡng có tổng số 47 lớp với 2.344 giáo viên lớp 1 trong toàn tỉnh Nghệ An. Ngoài địa điểm tại Trường Đại học Vinh, giáo viên các huyện, thành thị sẽ được giảng viên trực tiếp về bồi dưỡng ở các Phòng GDĐT.

Theo GS.TS Thái Văn Thành,Nghệ An được Bộ GDĐT đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt nhất khâu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới.

Khó khăn trong việc chọn sách giáo khoa

Về việc chọn sách giáo khoa (SGK), ông Thái Văn Thành cho biết, sẽ thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT. Theo đó, hiện nay Bộ GDĐT đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại Nghị quyết 88 ngày 28.11.2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK: “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT”.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Một hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn TP Vinh chia sẻ: “Vừa rồi trường tôi có cử 5 người đi tập huấn, bồi dưỡng chương trình mới. Tuy nhiên có cái khó là tập huấn thay sách nhưng lại chưa có SGK, nên vẫn còn chung chung, chưa cụ thể. Cần phải có SGK thì giáo viên mới nắm được những cái mới, công việc cụ thể của mình là gì”.

Về việc chọn SGK giao cho các trường, vị hiệu trưởng nói trên cũng chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, vì từ trước đến nay nhà trường, giáo viên chỉ dạy theo sách do cấp trên chỉ định. Nay muốn chọn được 1 bộ sách trong hàng chục bộ thì những người liên quan phải nghiên cứu tất cả các bộ sách; thời gian từ nay đến tháng 3.2020 là quá gấp. Ngoài ra, mỗi trường có một hội đồng khác nhau, một quan điểm khác nhau nên có thể sẽ dẫn đến tình trạng 1 địa phương có nhiều bộ SGK được sử dụng đồng thời, không thống nhất, gây nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn”.

Trao đổi với PV, một số lãnh đạo các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng chia sẻ mong muốn được cấp trên lựa chọn, chỉ định một bộ SGK thống nhất sử dụng trên địa bàn, thay vì giao việc này cho các trường có thể dẫn đến tình trạng “loạn” SGK.

Được biết, dự thảo Thông tư quy định lựa chọn SGK nói trên là giải pháp tình thế khi Luật Giáo dục 2019 phải đến tháng 7/2020 mới có hiệu lực, nhưng kết quả lựa chọn SGK phải có trong tháng 3/2020 để kịp thời cung cấp. Từ năm học 2020 - 2021, việc lựa chọn SGK sử dụng trong nhà trường sẽ do UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT "chốt" thời hạn công bố giá sách giáo khoa lớp 1

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản phải công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15.2.2019.

5 điểm thú vị của sách giáo khoa mới môn Toán lớp 1

Đặng Chung |

Những cuốn sách giáo khoa Toán lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới được trình bày đẹp mắt, nhiều nhân vật sinh động… để học sinh dễ tiếp cận và có thể học Toán thông qua thực hành.

Học sinh tiếp cận giáo dục Stem và công nghệ 4.0 qua sách giáo khoa Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên và học sinh bước đầu sẽ được tiếp cận giáo dục Stem và công nghệ 4.0 qua những hình ảnh về robot, máy cộng, trừ số học, máy tính... trong sách giáo khoa lớp 1 "Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT "chốt" thời hạn công bố giá sách giáo khoa lớp 1

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản phải công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15.2.2019.

5 điểm thú vị của sách giáo khoa mới môn Toán lớp 1

Đặng Chung |

Những cuốn sách giáo khoa Toán lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới được trình bày đẹp mắt, nhiều nhân vật sinh động… để học sinh dễ tiếp cận và có thể học Toán thông qua thực hành.

Học sinh tiếp cận giáo dục Stem và công nghệ 4.0 qua sách giáo khoa Toán

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo viên và học sinh bước đầu sẽ được tiếp cận giáo dục Stem và công nghệ 4.0 qua những hình ảnh về robot, máy cộng, trừ số học, máy tính... trong sách giáo khoa lớp 1 "Vì sự Bình đẳng và Dân chủ trong giáo dục".