Nghệ An: Giáo viên huyện miền núi gian nan vì trận lũ bất ngờ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Vào dịp khai giảng năm học mới, một trận mưa lũ bất ngờ đã gây ra rất nhiều thiệt hại, đặc biệt đối với các trường học tại huyện biên giới Kỳ Sơn. Các thầy cô ngay từ đầu năm mới đã trằn mình khắc phục hậu quả để sớm đón trẻ em đến trường.

Vào đêm 3.9 và 4.9, trận mưa lớn khiến địa bàn xuất hiện lũ ống làm thiệt hại về tài sản, hoa màu cũng như nhà cửa của người dân ở thị trấn Mường Xén và các xã Bảo Nam, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Đặc biệt, nhiều trường học trên địa bàn bùn đất đã tràn vào sân trường, cơ sở vật chất bị ảnh hưởng thiệt hại khiến hàng trăm học sinh chưa thể đến trường.

Có 15 trường học tại huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: QĐ
Có 15 trường học tại huyện Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Ảnh: QĐ

Theo thống kê bước đầu, có 15/72 trường học trong toàn huyện bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra.

Sáng 5.9, các giáo viên Trường Mầm non xã Chiêu Lưu phải vượt suối đến trường dự buổi khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, cơn lũ trong đêm đã tàn phá cơ sở vật chất của trường hư hại nặng nề. Bùn đỏ tràn ngập khắp nơi, các đồ chơi, cây cảnh mà các giáo viên dày công xây dựng, cắt tỉa bị hư hỏng.

Bờ rào Trường Mầm non Phà Đánh cũng bị đổ một mảng lớn, nhiều thiết bị tại sân chơi của học sinh bị hư hỏng.

Các lực lượng chức năng và người dân địa phương hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: AN
Các lực lượng chức năng và người dân địa phương hỗ trợ nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: AN

Lũ tràn qua đã đánh sập toàn bộ tường bao điểm trường chính Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2, gồm khu vực nhà vệ sinh, bếp ăn bán trú của học sinh. Khu vực ký túc xá của giáo viên, sân trường bị ngập bùn đất.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây sạt lở, tắc đường, ngập nước, việc đến trường của học sinh và giáo viên rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm.

Chứng kiến cảnh tượng nhà trường bị mưa lũ tàn phá, thương học sinh, nhiều giáo viên đã không cầm được nước mắt.

Ngay sau khi mưa vừa rút, huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên, dọn dẹp đất đá, hỗ trợ các gia đình bị nước, đất đá đi qua khắc phục hậu quả. Các lực lượng bao gồm cán bộ Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, LĐLĐ, Đoàn thanh niên và các lực lượng khác đã bất chấp khó khăn, ra quân ngay để dọn dẹp, di dời, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Tuy nhiên, do địa bàn miền núi, trận lũ gây thiệt hại nặng nề nên hậu quả của đợt mưa lũ vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhiều trường học còn rất khó khăn, đặc biệt là cần kinh phí để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, các trang thiết bị thiết yếu.

Giáo viên huyện miền núi Kỳ Sơn phải lội suối để đến trường. Ảnh: QĐ
Giáo viên huyện miền núi Kỳ Sơn phải lội suối để đến trường. Ảnh: QĐ

“Ngành giáo dục huyện miền núi Kỳ Sơn vốn đã khó khăn nhất tỉnh, nay thiên tai gây thiệt hại càng làm cho đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động bị ảnh hưởng, hoạt động dạy học gặp rất nhiều khó khăn.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các hảo tâm quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ ngành giáo dục huyện vượt qua khó khăn, sớm ổn định để dạy tốt học tốt” – Chủ tịch LĐLĐ huyện Kỳ Sơn Đậu Viết Cường chia sẻ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Hàng trăm học sinh bị bố mẹ ngăn cản đến trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau  ngày khai giảng, hàng trăm em học sinh ở xã Lạng Sơn (Anh Sơn), vẫn chưa được đến trường vì người lớn phản đối việc sáp nhập trường.

Nghệ An: Tặng quà cho 48 học sinh mồ côi do bố mẹ mất vì COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp đầu năm học mới, chiều 7.9 tại TP.Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành giáo dục và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng học sinh mồ côi do dịch COVID-19”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: "Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường"

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Tối 31.8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Sự kiện nhằm động viên hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các cháu vươn lên.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Nghệ An: Hàng trăm học sinh bị bố mẹ ngăn cản đến trường

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau  ngày khai giảng, hàng trăm em học sinh ở xã Lạng Sơn (Anh Sơn), vẫn chưa được đến trường vì người lớn phản đối việc sáp nhập trường.

Nghệ An: Tặng quà cho 48 học sinh mồ côi do bố mẹ mất vì COVID-19

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhân dịp đầu năm học mới, chiều 7.9 tại TP.Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn ngành giáo dục và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng học sinh mồ côi do dịch COVID-19”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: "Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường"

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Tối 31.8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương, cùng em đến trường” tại Khu công nghiệp Bắc Vinh. Sự kiện nhằm động viên hỗ trợ cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực tinh thần cho các cháu vươn lên.