Nghệ An: Cho phép thành lập trường mầm non sau 4 năm đóng cửa

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau thời gian dài vướng mắc, vụ lùm xùm liên quan trường mầm non Tuổi Thơ ở thị trấn Thanh Chương đã có cái kết đẹp.

Ngày 28.6, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết Chủ tịch UBND huyện vừa ký Quyết định số 1364 về việc cho phép thành lập trường Mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương, tại Khối 4A, thị trấn Thanh Chương.

Đây là cơ sở giáo dục mầm non được cho phép hoạt động từ năm 2017 nhưng chỉ sau đó 1 năm đã bị đóng cửa vì vướng thủ tục.

Trường Mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương chuẩn bị cơ sở vật chất để đón các em học sinh. Ảnh: QĐ
Trường Mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh. Ảnh: QĐ

Cụ thể, Công ty Minh Sang được lãnh đạo huyện Thanh Chương mời gọi về đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục, do nhu cầu bức bách của con em trên địa bàn thiếu trường lớp. Chủ đầu tư được giới thiệu một khu đất thuộc thị trấn Thanh Chương để xây trường.

Khu đất này thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương, nhưng cơ quan không còn nhu cầu sử dụng đã trả lại cho địa phương.

Trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư và các cơ quan chức năng, ngày 20.11.2017, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5619 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Tuổi thơ Thanh Chương và Trường Tiểu học (tư thục) Thanh Chương, chủ đầu tư là Công ty Minh Sang.

Trong hồ sơ liên quan, các cơ quan chức năng khẳng định khu đất nói trên thuộc diện ưu đãi đầu tư, được miễn tiền thuê đất không thông qua đấu giá. Công ty Minh Sang đã xây dựng một số phòng học, được cấp phép cho 2 nhóm trẻ độc lập hoạt động và nhận được sự tin tưởng của đông đảo phụ huynh trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau khi có ý kiến phản ánh về việc chủ đầu tư xây dựng khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, Công ty bị rút giấy phép hoạt động nhóm trẻ, bị xử phạt hành chính. UBND tỉnh Nghệ An quyết định đem khu đất nói trên ra đấu giá. Đến nay, Công ty Minh Sang đã mua trúng đấu giá, phải trả tiền thuê đất đối với khu đất nói trên để xây dựng trường học.

Trao đổi với phóng viên, TS Đặng Minh Chưởng- Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Sang cho biết trước mắt trường sẽ tuyển sinh 8 lớp với 260 học sinh, bố trí việc làm cho 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau khi hoàn chỉnh giai đoạn 2 sẽ tuyển sinh khoảng 500 - 600 học sinh và giải quyết việc làm cho 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

“Chúng tôi rất vui vì trường Mầm non Tuổi Thơ Thanh Chương đã có quyết định cho phép thành lập sau thời gian 4 năm vướng mắc. Chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng, phát triển nhà trường trở thành cơ sở giáo dục có chất lượng tốt, uy tín, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo địa phương và phụ huynh học sinh trên địa bàn” – TS Đặng Minh Chưởng nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tổ chức ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 24.6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022.

Trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022

QUANG ĐẠI |

Chiều 18.6, tại TP Vinh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2022 do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Nghệ An: 6 tháng, thu ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; đảm bảo được nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và các nhiệm vụ chi khác phát sinh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nghệ An: Tổ chức ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"

MINH KHUÊ |

Nghệ An- Ngày 24.6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022.

Trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022

QUANG ĐẠI |

Chiều 18.6, tại TP Vinh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2022 do Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức.

Nghệ An: 6 tháng, thu ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; đảm bảo được nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và các nhiệm vụ chi khác phát sinh.