Nghệ An chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã duyệt điểm chuẩn các trường trung học phổ thông công lập chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất là THPT Huỳnh Thúc Kháng, với 34,5 điểm.

Đứng thứ 2 là Trường THPT Đô Lương 1 với điểm chuẩn là 31 điểm.  Các trường còn lại, mức điểm chuẩn giao động từ 20 - 24 điểm.

Những trường nằm trong top có điểm chuẩn thấp là Trường THPT Kim Liên: 15,2 điểm; Trường THPT Con Cuông 13 điểm và THPT Mường Quạ là 11,4 điểm.

Hiện các trường THPT trên địa bàn Nghệ An đã đăng tải điểm chuẩn, cùng danh sách thí sinh trúng tuyển, lịch đăng ký nhập học  trên website của trường.

Đến ngày 15.7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ duyệt bổ sung (nếu thiếu) cho các trường đã xét duyệt ngày 11.7.

Ngày 18.7, Sở sẽ duyệt các trường THPT còn lại và sẽ duyệt bổ sung (nếu thiếu) cho các trường này vào ngày 23.7.

Đến ngày 26.7, Sở sẽ duyệt điểm trúng tuyển cho các trường ngoài công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay toàn tỉnh có 35.858 thí sinh tham dự tại 65 hội đồng thi. Năm nay, ngoài 2 môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn, các thí sinh thi vào lớp 10 ở Nghệ An còn làm bài thi môn Tổ hợp (gồm Lịch sử, Hóa học và Ngoại ngữ).  Đây là năm thứ hai Nghệ An triển khai bài thi Tổ hợp ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ở kỳ thi này, các môn Toán và Ngữ văn lấy điểm hệ số 2, bài thi Tổ hợp lấy điểm hệ số 1.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Bích Hà |

Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên điểm học bạ các năm trung học phổ thông.

Giáo dục 24h: Bất ngờ thí sinh tăng từ 1,75 lên 8,25 điểm sau chấm phúc khảo

Bích Hà |

Từ 1,75 điểm tăng lên 8,25 sau phúc khảo bài thi môn Toán; Hàng trăm sinh viên Đại học Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp; cách tra cứu và nhận kết quả thi THPT quốc gia bằng điện thoại từ trang tra cứu điểm thi trên Lao Động... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Đăng ký nhận điểm thi THPT quốc gia miễn phí qua điện thoại từ Báo Lao Động

Đặng Chung |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Báo Lao Động kết hợp cùng MobiFone thông báo điểm thi miễn phí, trực tiếp qua điện thoại bằng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019. Chỉ cần đăng ký số điện thoại và số báo danh, thí sinh sẽ nhận được điểm ngay khi có kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

3 trường đại học ở Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Bích Hà |

Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên điểm học bạ các năm trung học phổ thông.

Giáo dục 24h: Bất ngờ thí sinh tăng từ 1,75 lên 8,25 điểm sau chấm phúc khảo

Bích Hà |

Từ 1,75 điểm tăng lên 8,25 sau phúc khảo bài thi môn Toán; Hàng trăm sinh viên Đại học Điện lực bị nghi được nâng điểm, cấp khống bằng tốt nghiệp; cách tra cứu và nhận kết quả thi THPT quốc gia bằng điện thoại từ trang tra cứu điểm thi trên Lao Động... là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Đăng ký nhận điểm thi THPT quốc gia miễn phí qua điện thoại từ Báo Lao Động

Đặng Chung |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Báo Lao Động kết hợp cùng MobiFone thông báo điểm thi miễn phí, trực tiếp qua điện thoại bằng công nghệ giọng nói trí tuệ nhân tạo cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT 2019. Chỉ cần đăng ký số điện thoại và số báo danh, thí sinh sẽ nhận được điểm ngay khi có kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.