Ngày hội STEM 2018: Cơ hội duy nhất để tham quan phòng lab hiện đại nhất Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày hội STEM 2018 với với tên gọi "Chạm oooo - Touch oooo” sẽ là cơ hội duy nhất cho các em học sinh được tham quan, thực nghiệm các thí nghiệm tại phòng lab hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Ngày hội STEM là sự kiện thường niên nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là mô hình giáo dục hiện đại đã được triển khai tại các nước Âu - Mỹ, với mục đích mang lại cơ hội để các bạn nhỏ ở lứa tuổi học sinh có thể làm quen với việc tư duy, phát triển ý tưởng sáng tạo và hướng nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường; bên cạnh đó còn giúp các nhà quản lý giáo dục, đào tạo cũng như các giáo viên tiếp cận phương pháp học qua thực hành hướng tới từng học sinh.

TS Đặng Văn Sơn, Học viện sáng tạo S3, thành viên ban tổ chức cho biết, sự kiện năm nay có chủ đề là “Chạm oooo - Touch oooo” (Chạm 4.0) dự kiến được tổ chức vào ngày 13.5. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn giúp các em học sinh bắt đầu tiếp cận với phương pháp “học cách học” và học cách giải quyết vấn đề thông qua các thực hành, thực nghiệm công nghệ mới của thời đại 4.0 như in 3D, trí tuệ nhân tạo, lập trình rô-bốt tự hành, thực tế ảo…

Nét mới so với các năm trước của ngày hội sẽ với chủ đề từ STEM địa phương tới các phòng lab "hiện đại nhất vịnh Bắc Bộ" khi các em học sinh sẽ có cơ hội đăng kí tham quan, thực nghiệm các thí nghiệm tại các phòng lab hiện đại của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Labtour) như phòng thí nghiệm của Trung tâm Nano và Năng lượng, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia enzyme và protein, phòng thí nghiệm trọng điểm phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm… Bên cạnh đó, ngày hội còn có thêm các lớp học trải nghiệm trong một tiết về định hướng STEM: Lập trình, rô-bốt, hóa học vui, toán học ứng dụng…

Ngoài ra, STEM 2018 còn có thêm những hoạt động tự do mà không cần đăng ký trước cho học sinh, được tổ chức tại khu vực trưng bày sản phẩm khám phá khoa học như: Giải mật mã, makey makey (chơi nhạc cụ với trái cây), nhiễm điện do cọ sát, ống ma thuật, vẽ tranh bằng con lắc đơn, xây dựng mô hình gỗ Kapla, cân bằng trong thế giới tự nhiên, xe rô-bốt tự hành, bong bóng xà phòng…

Cũng tại khu vực này, các em học sinh còn được trải nghiệm thêm một số hoạt động như tập làm index, làm đồ tái chế, làm xe bóng bay, làm con rối, làm thí nghiệm vui (vòi rồng, đĩa nhựa bay, bong bóng xà phòng khổng lồ…) xem trình diễn rô-bốt xếp rubik, thí nghiệm về chất nổ…

Ngày hội STEM 2018 sẽ diễn ra từ 8h đến 17h ngày 13.5 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, dự kiến sẽ đón khoảng 3.000 lượt học sinh và 500 lượt cha mẹ, giáo viên và nhà quản lý giáo dục tham gia.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.