Ngày đầu thí điểm tiêm vaccine cho học sinh THPT tại Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Trong 3 ngày 23 đến 25.11, tỉnh Hải Dương thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Dương).

Sáng 23.11, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường THPT Hồng Quang (TP.Hải Dương).

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và các em học sinh tham gia đợt tiêm này. Ảnh: CTV
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cùng lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và các em học sinh tham gia đợt tiêm này. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực hiện, quy trình tổ chức tiêm chủng, việc bố trí khám sàng lọc, bàn tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức, triển khai tiêm chủng. Các khu vực tiêm được bố trí khoa học, rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế...

Theo Sở Y tế, đến nay, ngành Y tế cấp 52.650 liều vaccine Pfizer cho các địa phương để tiêm vaccine đợt 1 cho trẻ em. Trong đó cấp đủ số vaccine để tiêm cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi cho một số địa phương có tình hình dịch đang diễn biến phức tạp là TP.Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Ninh Giang, Kim Thành và Thành Hà.  Trường THPT Hồng Quang là đơn vị được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh chọn làm điểm và sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

Trường THPT Hồng Quang là đơn vị lựa chọn thí điểm tiêm vaccine cho trẻ 15-18 tuổi. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Trường THPT Hồng Quang là đơn vị lựa chọn thí điểm tiêm vaccine cho trẻ 15-18 tuổi. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Sáng ngày 23.11, triển khai tiêm cho học sinh khối 11 Trường THPT Hồng Quang, các khối 12, 10 sẽ bố trí vào những buổi tiêm kế tiếp chiều 23.11 và sáng 24.11. Toàn bộ các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly y tế sẽ tiêm vào sáng 25.11. Sau khi kết thúc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trường THPT Hồng Quang, ngành y tế sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo Trung tâm Y tế các địa phương trong tỉnh đồng loạt triển khai.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 3 công nhân F0, Hải Dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại KCN

Mai Dung |

Hải DươngNgày 22.11, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc với huyện Cẩm Giàng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

Hải Dương sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Trường THPT Hồng Quang

Mai Dung |

Hải Dương - Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thêm 3 công nhân F0, Hải Dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại KCN

Mai Dung |

Hải DươngNgày 22.11, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc với huyện Cẩm Giàng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.  

Hải Dương sẽ thí điểm tiêm vaccine cho trẻ em tại Trường THPT Hồng Quang

Mai Dung |

Hải Dương - Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Hải Dương thêm 36 ca, phần lớn ở ổ dịch huyện Ninh Giang

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 21.11, Hải Dương có 36 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 28 trường hợp F1, 7 trường hợp trong khu phong tỏa, 1 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh.