Ngày đầu học sinh Hà Nội trở lại trường: Chia ca lúc tan học để giãn cách

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Sau gần 1 tháng nghỉ Tết và học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm nay 2.3, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến THPT tại Hà Nội quay trở lại trường. Các biện pháp phòng tránh dịch được triển khai hết sức nghiêm túc ngay từ cổng vào. Người lạ phải khai báo y tế rõ ràng mới được cho phép vào trường làm việc.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy) được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách khi xếp hàng vào trường. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra thân nhiệt, thầy cô giáo cũng đặt nước rửa tay, nước sát khuẩn trước lớp học. Đặc biệt, trường có nhiều giải pháp để giãn cách học sinh.

Video học sinh hào hứng trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết và nghỉ học để phòng dịch.

Cô Nguyễn Thị Đào - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B - cho biết, nhà trường đã thông báo đến 100% học sinh toàn trường quay trở lại học tập vào ngày hôm nay. Theo đó, giáo viên cũng chủ động dặn dò phụ huynh về việc chuẩn bị cho học sinh đến trường.

“Ngoài công tác đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn lúc vào trường, trường cũng đề ra phương án giãn cách học sinh lúc tan học. Học sinh lớp 1, 2 sẽ về trước 20 phút, các bạn lớp lớn sẽ về sau” - cô Đào chia sẻ.

Trang Thiều - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Thầy cô giáo sẽ đeo khẩu trang giảng bài phòng dịch COVID-19

Nhóm PV |

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường như sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, đo thân nhiệt,... trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cũng khuyến khích các em đeo khẩu trang khi ở trường. Cùng với đó, các giáo viên cũng đeo khẩu trang trong quá trình dạy và học.

Đại học Huế xét nghiệm COVID-19 cho 4.000 sinh viên quay trở lại học tập

Thiều Trang |

Đại học Huế đã bắt đầu làm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 4.000 sinh viên thuộc các trường thành viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài phòng dịch COVID-19

Trang Hà - Mạnh Nhung |

Sáng 2.3, gần 2 triệu học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và phòng dịch COVID-19.

Thầy cô giáo sẽ đeo khẩu trang giảng bài phòng dịch COVID-19

Nhóm PV |

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường như sắp xếp chỗ ngồi giãn cách, đo thân nhiệt,... trường THCS & THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) cũng khuyến khích các em đeo khẩu trang khi ở trường. Cùng với đó, các giáo viên cũng đeo khẩu trang trong quá trình dạy và học.

Đại học Huế xét nghiệm COVID-19 cho 4.000 sinh viên quay trở lại học tập

Thiều Trang |

Đại học Huế đã bắt đầu làm xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 4.000 sinh viên thuộc các trường thành viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.