Ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh vẫn thong thả nghe ngóng

HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 15 đến 30.6, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký xét tuyển đại học. Khác với mọi năm, năm nay, nhiều thí sinh không vội vàng hoàn tất các thủ tục vì kỳ thi có nhiều thay đổi, các trường liên tục điều chỉnh đề án tuyển sinh.

Thí sinh dành thời gian cân nhắc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 lần đầu được tổ chức cùng với hàng loạt điểm mới trong xét tuyển đại học khiến cho nhiều thí sinh dành thời gian để nghiên cứu.

Em Huỳnh Thái Nhật – học sinh lớ‌p 12A6 tại Trường THPT Cá‌i Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết: “Hôm nay bắt đầu thời gian đăng ký dự thi nhưng em cùng các bạn chưa vội làm thủ tục do đang bận tập trung thi cuối học kỳ. Sang tuần, sau khi thi xong sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm thủ tục cẩn thận”.

Một lí do khác khiến Nhật dự định đăng ký muộn hơn là dành thêm thời gian nghiên cứu, cập nhật phương thức tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng vì năm nay có nhiều thay đổi, các trường đều công bố muộn hơn.

Nhật cho biết, em chỉ đăng ký 3 nguyện vọng và sẽ chọn lựa phù hợp với năng lực, sở thích của mình chứ không đăng ký dàn trải.

Tương tự, em Nguyễn Viết Trường – lớp 12A3 Trường THPT Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết sẽ đăng ký 5 nguyện vọng cho khối A1.

“Hồi tháng 4, khi đổi phương án thi tốt nghiệp THPT thì chúng em cũng rất hoang mang nhưng hiện giờ đã ổn định. Mọi người tập trung để lựa chọn những phương án phù hợp nhất dưới sự hướng dẫn và tư vấn thêm của gia đình, thầy cô. Em cũng sẽ đợi thêm khoảng 1 tuần nữa rồi mới đăng ký”, Trường cho hay.

Ông Đào Trọng Hùng – cán bộ phụ trách hồ sơ đăng ký của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết: Từ nhiều tháng trước, nhà trường đã chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cũng như hướng dẫn đăng ký cho học sinh.

Tuy nhiên, hiện tại nhà trường vẫn chờ văn bản hướng dẫn chính thức của Sở GDĐT và Bộ GDĐT mới thu hồ sơ và nhập lên hệ thống. Ông Hùng cho biết, năm nay với nhiều điểm mới trong quy chế thi và tuyển sinh nên học sinh sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu hơn.

Điều kiện để được thay đổi nguyện vọng

Trong ngày đầu tiên làm thủ tục, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT Nguyễn Thu Thủy đưa ra những điểm thí sinh cần lưu ý khi tham dự xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.

Theo bà Thủy, trong xét tuyển đợt 1, sở GDĐT sẽ phối hợp với trường đại học, cao đẳng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập các nguyện vọng lên phần mềm quản lý thi và tuyển sinh để các trường có thông tin xét tuyển.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng không đúng với quy định, nguyện vọng đăng ký sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để xét tuyển.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường; Sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là cao nhất).

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ liên quan như phải đăng ký nguyện vọng 1, phải đăng ký sơ tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh có nguyện vọng học các ngành năng khiếu cần liên hệ với các trường để thực hiện đăng ký. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào một số trường có xét tuyển trên cơ sở hộ khẩu cần lưu ý đến các quy định riêng.

Để được hưởng ưu tiên đối tượng, thí sinh cần phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định, phải ghi đúng dân tộc trên Giấy khai sinh. Khi đăng ký xét tuyển, các trường có xét điểm thi chứng chỉ ngoại ngữ, cần ghi điểm trên phiếu đăng ký xét tuyển và nhập lên hệ thống.

Thí sinh đăng ký xét tuyển được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống, sau khi tiếp nhận, phải thay đổi và bảo quản mật khẩu, cần chú ý đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra thông tin đăng ký xét tuyển.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, thí sinh cần hết sức lưu ý chỉ những thí sinh đăng ký xét tuyển cùng với đăng ký dự thi mới có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi biết điểm thi, và chỉ được thay đổi một lần duy nhất.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay bắt đầu đăng ký thi THPT, thí sinh cần lưu ý điều gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Từ hôm nay (15.6), thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, kết thúc vào ngày 30.6. Các chuyên gia cảnh báo cần đọc kỹ các nội dung liên quan để tránh rủi ro đáng tiếc.

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển đại học

TUỆ NHI |

Bộ GDĐT đã công bố mẫu Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2020. Sau đây là mẫu phiếu chính thức và hướng dẫn ghi phiếu.

Những lưu ý khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng thí sinh cần biết

Đặng Chung |

Bộ GDĐT vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2020. Theo đó, dự kiến thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15.6 đến 30.6.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hôm nay bắt đầu đăng ký thi THPT, thí sinh cần lưu ý điều gì?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Từ hôm nay (15.6), thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, kết thúc vào ngày 30.6. Các chuyên gia cảnh báo cần đọc kỹ các nội dung liên quan để tránh rủi ro đáng tiếc.

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển đại học

TUỆ NHI |

Bộ GDĐT đã công bố mẫu Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2020. Sau đây là mẫu phiếu chính thức và hướng dẫn ghi phiếu.

Những lưu ý khi đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng thí sinh cần biết

Đặng Chung |

Bộ GDĐT vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non năm 2020. Theo đó, dự kiến thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15.6 đến 30.6.