Ngày 4.5, học sinh toàn TPHCM sẽ đi học trở lại

Anh Nhàn |

Học sinh, học viên, sinh viên tại TPHCM sẽ bắt đầu đi học trở lại từ 4.5 tới. Khi đi học lại, học sinh được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Chiều 28.4, UBND TPHCM chấp thuận lộ trình đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, thời gian nhập học bắt đầu từ 4.5, được phân bố theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể về việc đi học trở lại, trong đó phải hướng dẫn cụ thể các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các quận/huyện sẽ hướng  dẫn kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục (kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học ,...) thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với trường mầm non công lập và ngoài công lập, nhóm trẻ độc lập tư thục, UBND quận/huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra việc phòng chống dịch trước khi trẻ mầm non đi học trở lại để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước đó, UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn về kế hoạch hỗ trợ khẩu trang cho gần 1,3 triệu học sinh, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề trên địa bàn.

Dự kiến, khi học sinh quay trở lại trường, mỗi em sẽ được hỗ trợ 3 khẩu trang/tháng, kéo dài trong thời gian 3 tháng.

Khẩu trang được cấp phát là khẩu trang vải có kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng 10 lần. Tổng số lượng khẩu trang phát cho học sinh dự kiến gần 13 triệu cái.

Mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá có 10 tiêu chí thành phần, tổng điểm tiêu chí an toàn là 100, quy ra phần trăm. Tuỳ theo tiêu chí an toàn mà trường học được hoạt động hay không, hoặc phải có biện pháp khắc phục.

Dựa vào đánh giá các tiêu chí trên, nếu chỉ số an toàn từ 90% đến 100%, được xếp loại mức độ an toàn rất cao, được tổ chức dạy học. Trường hợp nếu tổng điểm chỉ đạt dưới 30%, tức cơ sở thuộc nhóm có mức độ an toàn rất thấp, thì không được tổ chức hoạt động  dạy học.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lịch trở lại trường của học sinh: 22 địa phương thông báo thay đổi lịch học

Đặng Chung |

Tính đến 8h30 sáng 18.4, đã có 22 địa phương thông báo thay đổi về lịch học của học sinh. Có địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường, trong khi nhiều nơi tiếp tục cho nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Học sinh TPHCM nghỉ học đến hết 3.5 phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM nghỉ học đến ngày 3.5 phòng dịch COVID-19.

Học sinh TPHCM tiếp tục nghỉ học đến hết 15.3

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Gần 74.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn TPHCM sẽ tiếp tục được nghỉ học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch trở lại trường của học sinh: 22 địa phương thông báo thay đổi lịch học

Đặng Chung |

Tính đến 8h30 sáng 18.4, đã có 22 địa phương thông báo thay đổi về lịch học của học sinh. Có địa phương quyết định cho học sinh trở lại trường, trong khi nhiều nơi tiếp tục cho nghỉ học đến đầu tháng 5.2020 để phòng dịch COVID-19.

Học sinh TPHCM nghỉ học đến hết 3.5 phòng dịch COVID-19

Anh Nhàn |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM nghỉ học đến ngày 3.5 phòng dịch COVID-19.

Học sinh TPHCM tiếp tục nghỉ học đến hết 15.3

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Gần 74.000 học sinh lớp 12 trên địa bàn TPHCM sẽ tiếp tục được nghỉ học.