Ngày 20.11, giáo viên mầm non mong trường học sớm mở cửa trở lại

Huyên Nguyễn |

Trường học được sớm mở cửa trở lại, giáo viên được đi dạy, đón học sinh đến lớp là mong ước của cô giáo Kiên Thị Như Nga và nhiều giáo viên mầm non trong ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.

Bận bịu với việc phụ mẹ buôn bán quán nước để sống qua ngày, cô giáo Kiên Thị Như Nga (quê Trà Vinh) - giáo viên nhóm lớp mầm non Bút Chì Mầu (phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) giật mình khi nghĩ tới hôm nay đã là 20.11.

Từ tháng 5 đến nay, chị Nga cùng các giáo viên nhóm lớp mầm non Bút Chì Mầu đã tạm ngừng việc để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian ngừng việc, chị không được hưởng lương, chỉ vỏn vẹn 2 lần được nhận hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội với tổng 3,7 triệu đồng.

“Cũng may mà tôi chưa có gia đình riêng nên còn bấu víu được ba mẹ ở quê, về quê phụ mẹ bán quán nước, đỡ cực hơn những người đã có con nhỏ. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng vì chủ trường cũng hay nhắn tin động viên, thông báo kế hoạch chích ngừa vaccine, còn phụ huynh học sinh cũng thường xuyên liên lạc”, chị Nga cho hay.

Suốt những năm gắn bó với nghề giáo, chưa khi nào Nga cảm thấy nghẹn ngào như vậy khi nhắc về Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. “Mong muốn lúc này của em chỉ là được đi dạy trở lại, được đón học sinh thân yêu đến trường. Nghỉ lâu quá, em nhớ nghề, nhớ trường, nhớ học sinh”.

Nữ giáo viên kể, cũng nhiều phụ huynh gọi điện, chia sẻ khó khăn khi họ phải đi làm mà chưa có người trông trẻ, thế nên, cả phụ huynh và giáo viên cùng mong muốn trường học sớm được mở cửa trở lại.

Cũng giống như chị Nga, không ít giáo viên mầm non ngoài công lập tại TPHCM đã nghỉ việc nhiều tháng qua mà không có thu nhập. Niềm vui nho nhỏ của họ là ngày 20.11 nhận được những lời chúc từ người thân, phụ huynh, học sinh.

Cô giáo Trương Thị Ngọc Châu - giáo viên Trường Mầm non Hải Âu (Hóc Môn, TPHCM) chia sẻ: "Mấy ngày nay tôi cũng vui vì có người thân, phụ huynh nhắn tin chúc mừng. Giờ đây chỉ mong dịch bệnh sớm qua nhanh, học sinh được đến trường, giáo viên mầm non được trở lại với công việc".

6 tháng qua, từ khi các trường mầm non đóng cửa, chị Châu cũng từ TPHCM trở về quê ở Đồng Nai sinh sống. Dịch bệnh, chị cũng chưa thể kiếm được công việc phù hợp nên chỉ phụ giúp việc gia đình.

"Cũng may là vợ chồng tôi có bố mẹ hỗ trợ. Nếu dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài thì có lẽ cũng phải tính công việc khác", chị Châu nghẹn ngào.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.

TPHCM họp bàn về phương án đi học trở lại từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM phương án đi học trở lại trong cuộc họp ngày mai (19.11).

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12, mầm non đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì lên kế hoạch, rà soát các điều kiện để học sinh đi học trở lại. Nếu đảm bảo yêu cầu, giữa tháng 12 sẽ thực hiện thí điểm cho học sinh lớp 9, lớp 12 và đặc biệt là khối mầm non đi học trở lại.

TPHCM họp bàn về phương án đi học trở lại từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM phương án đi học trở lại trong cuộc họp ngày mai (19.11).

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.