Ngày 18.11, Hà Nội tuyên dương 90 Thủ khoa xuất sắc

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Lúc 19h, ngày 18.11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố sẽ tổ chức tuyên dương 90 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện năm 2021.

Trong số 90 Thủ khoa được tuyên dương năm 2021, có 76 Thủ khoa (chiếm 84,44%) có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, 34 Thủ khoa là Đảng viên (chiếm 37,77%); số lượng Thủ khoa xuất sắc là cán bộ Đoàn, Hội là 21 người.

Các Thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện và công tác Đoàn - Hội.

Nhiều Thủ khoa xuất sắc là đảng viên, sinh viên “5 tốt” các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế; nhiều bạn là cán bộ Đoàn, Hội tích cực, năng động... Các thủ khoa thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên Thủ đô trong học tập và rèn luyện.

Năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 90 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố vào đúng dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2021).

Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19, Ban Tổ chức đã thực hiện các phương án phòng, chống dịch như: rút gọn quy mô tổ chức; 100% thủ khoa tham dự chương trình đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ…

Vận động các Thủ khoa đang sống trong vùng có cấp độ dịch cấp 3, 4 tham dự chương trình qua hình thức trực tuyến. Đặc biệt, sẽ xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với các Thủ khoa tham dự chương trình; lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ chương trình.

Sau 19 năm liên tiếp (tính cả năm 2021), đến nay, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 1.969 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn. Nhiều thủ khoa được vinh danh đã bước đầu có những thành công trong sự nghiệp, có khát vọng cống hiến và đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa tốt nghiệp sớm Trường Đại học Bách khoa bật mí bí quyết “qua môn"

Thiều Trang |

Tốt nghiệp sớm một học kỳ với số điểm 3,83/4, Trần Hữu Trí, 23 tuổi - sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường.

PODCAST: Thủ khoa Trường ĐHKHXH&NV ước muốn có laptop, 4G để học

Linh Chi - Hoàng Minh |

Không có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn được cách mình sẽ sống. Dù nghèo khó, nếu biết vươn lên sẽ luôn là điều đáng trân trọng. Em Lô Thị Hoàng Kim sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở Nghệ An, Kim đã quyết tâm vươn lên là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, trường đại học Quốc gia Hà Nội với điểm đại học là 31,5 điểm (tính cả điểm cộng).

Thủ khoa Khoa Địa chất: Kiếm tiền từ năm nhất, không bỏ sót học bổng nào

Tường Vân |

Khởi đầu bằng niềm đam mê, duy trì bằng sự nỗ lực, nữ sinh Phạm Thị Ngọc (Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt thủ khoa đầu ra khoa Địa chất  K62 - QH.2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm Trường Đại học Bách khoa bật mí bí quyết “qua môn"

Thiều Trang |

Tốt nghiệp sớm một học kỳ với số điểm 3,83/4, Trần Hữu Trí, 23 tuổi - sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường.

PODCAST: Thủ khoa Trường ĐHKHXH&NV ước muốn có laptop, 4G để học

Linh Chi - Hoàng Minh |

Không có ai được lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có thể chọn được cách mình sẽ sống. Dù nghèo khó, nếu biết vươn lên sẽ luôn là điều đáng trân trọng. Em Lô Thị Hoàng Kim sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo ở Nghệ An, Kim đã quyết tâm vươn lên là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Xã hội và Nhân văn, trường đại học Quốc gia Hà Nội với điểm đại học là 31,5 điểm (tính cả điểm cộng).

Thủ khoa Khoa Địa chất: Kiếm tiền từ năm nhất, không bỏ sót học bổng nào

Tường Vân |

Khởi đầu bằng niềm đam mê, duy trì bằng sự nỗ lực, nữ sinh Phạm Thị Ngọc (Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt thủ khoa đầu ra khoa Địa chất  K62 - QH.2017, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).