Ngành Y dược Đại học Duy Tân nhìn từ phòng thí nghiệm, thực hành

Tường Minh |

Đại học Duy Tân đặc biệt chú tâm xây dựng hệ thống cơ sở vật chất Y tế vô cùng hiện đại và chuyên sâu phục vụ đào tạo cụ thể trong từng năm học. Muốn biết sinh viên khối ngành Khoa học Sức khỏe Đại học Duy Tân đã rèn nghề thế nào, chỉ cần xem qua các phòng thí nghiệm - thực hành là rõ.

Thực hành tại “Bệnh viện trong Trường học”

Sau 2 năm học cơ bản, bước vào năm thứ 3, khi đã có những kiến thức nhất định về cơ sở ngành, sinh viên khoa Y Đại học Duy Tân sẽ “tổng tấn công” vào hệ thống kiến thức chuyên môn và thực hành tiền lâm sàng tại Trung tâm Mô phỏng Y khoa (MedSIM), đặt tại cơ sở Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Mô phỏng Y khoa (MedSIM) của Đại học Duy Tân với rất nhiều trang thiết bị hiện đại “sao y bản chính” như trong các bệnh viên quốc tế.
Trung tâm Mô phỏng Y khoa (MedSIM) của Đại học Duy Tân với rất nhiều trang thiết bị hiện đại “sao y bản chính” như trong các bệnh viên quốc tế.

Tại đây, sinh viên sẽ được học cách khám bệnh cơ bản; Tiếp cận bệnh nhân theo tình huống cụ thể; Xử trí y tế tiền lâm sàng... trong tòa nhà hiện đại bậc nhất. Toà nhà có 19 phòng thực tập tình huống; 7 phòng điều khiển; 2 phòng “debriefing” thuộc MedSIM để đảm bảo mọi diễn biến của một ca khám bệnh được diễn ra y như thực tế.

Tại MedSIM, sinh viên sẽ được thực hành trên mô hình bệnh nhân với ba anh em nhà Sim: SimMan 3G, SimMan Essential, và SimBaby. Đây là ba mô hình được sử dụng ở rất nhiều trường đại học trên thế giới để huấn luyện bác sĩ trước khi họ đươc phép hành nghề trên người thật.

Ngoài ra, còn có Mô hình thăm khám tim phổi Harvey - tích hợp nhiều tính năng tiên tiến để trở thành một công cụ mô phỏng giáo dục hữu ích. Đồng thời, còn có khoảng 300 mô hình giải phẫu, mô hình thực hành, mô hình thăm khám khác phục vụ đào tạo Giải phẫu, Tiền lâm sàng, Nha khoa, Phẫu thuật Thực hành…

Sinh viên Điều dưỡng với trang thiết bị chuẩn Nhật

Vào học kỳ cuối của năm 2 và bước sang năm 3, sinh viên ngành Điều dưỡng sẽ tiếp tục được học thực hành môn giải phẫu và bắt đầu thực hành môn chuyên ngành Điều dưỡng cơ bản.

Phòng Thực hành Kỹ năng Điều dưỡng chuẩn Nhật Bản cùng nhiều trang thiết bị hiện đại.
Phòng Thực hành Kỹ năng Điều dưỡng chuẩn Nhật Bản cùng nhiều trang thiết bị hiện đại.

Tiếp theo đó sẽ là một loạt các môn về kiến thức chuyên ngành: Điều dưỡng Nội - Ngoại; Điều dưỡng Cấp cứu Hồi sức; Điều dưỡng cho Gia đình có người già, trẻ em. Hay các chuyên khoa lẻ khác như: Phục hồi chức năng; Y học Cổ truyền…

Áp lực lớn nhất với sinh viên lúc này chính là phải có các thiết bị thực hành “chuẩn chỉnh” để đảm bảo luyện tay nghề trước khi thật sự vào nghề. Ngoài việc ký kết với Đại học Duy Tân để đưa sinh viên ngành Điều dưỡng sang Nhật Bản làm việc và thực tập có lương, Tập đoàn Glome Management còn trao tặng trường 2 phòng Thực hành kỹ năng điều dưỡng theo chuẩn Nhật Bản.

Đối với các sinh viên ngành Dược, 2 năm cuối khóa, vị trí mà các bạn “đóng đô” chính là các phòng: Thực hành Dược lý; Thực hành công nghiệp Dược; Thực hành bào chế; Thực hành Dược cổ truyền; Thực hành kiểm nghiệm…

Kiểm chứng tay nghề các Tân Dược sĩ Đại học Duy Tân tương lai trong các phòng thí nghiệm, Nhà thuốc Đại học, và Vườn Dược liệu - được xây dựng theo quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành.
Kiểm chứng tay nghề các Tân Dược sĩ Đại học Duy Tân tương lai trong các phòng thí nghiệm, Nhà thuốc Đại học, và Vườn Dược liệu - được xây dựng theo quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành.

Cùng với đó là hệ thống máy móc vô cùng “khủng” như: Máy dập viên quay tròn; Máy đóng nang; Bộ bào chế đa năng (dùng cho bào chế viên nén, thuốc mỡ...); Máy bao phim; Máy thử độ hòa tan; Máy đo quang phổ UV-Vis; Hệ thống chưng cất tinh dầu; Hệ thống máy cô quay chân không…

Học nghề ở các bệnh viện lớn

Không như nhiều các ngành nghề khác, phải năm cuối sinh viên mới đi thực tập. Sinh viên Y- Dược- Điều dưỡng năm thứ 2 tại Đại học Duy Tân đã được đến 18 bệnh viện ở miền Trung để học nghề.

Các bệnh viện lớ như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện 199 - Bộ Công an… đã ký kết với Đại học Duy Tân để tiếp nhận sinh viên đến thực hành và thực tập với mong muốn hỗ trợ cho nhà trường đào tạo ra các thế hệ Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng viên chất lượng nhất.

Đại học Duy Tân

-Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022.

- Top 700 Trường Đại học tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021.

- 1 trong 400 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2021 theo QS Asian University Rankings.

- Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET của Mỹ, có nhiều kiểm định ABET nhất Việt Nam.

- Xếp thứ 3 đại học của Việt Nam (thứ 1482 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.

- Xếp thứ 2/12 đại học của Việt Nam (thứ 770 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.

- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020.

- Xếp thứ 3 Việt Nam, 1466 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường Đại học trên thế giới do Webometrics đánh giá và công bố vào cuối tháng 1.2021.

- Ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật có thứ hạng trong nhóm 301-400 Thế giới, Top 1 tại Việt Nam và Ngành Kỹ thuật Điện Điện tử có thứ hạng trong nhóm 401-500 Thế giới, đứng thứ 2 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

200.500 tài khoản học tập tiếp sức học sinh nghèo

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm xã hội của mình Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp cùng công ty Mobifone đã trao 200.500 tài khoản học tập và truy cập internet cho các em học sinh nghèo khó khăn. Đây là phần quà rất nghĩa giúp cho các em tiếp tục duy trì việc học tập của mình trong điều kiện giãn cách.

Đề xuất dành gần 900 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh Hà Nội

Hà Phương |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất dành 892 tỉ đồng hỗ trợ học phí bậc mầm non và phổ thông năm học 2021-2022. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.

Giáo dục 24/7: Nam sinh thách thức giảng viên hiện đang bất ổn tâm lý

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 22.9: Nam sinh thách thức giảng viên hiện đang bất ổn tâm lý; Trường Đại học Quốc tế xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu; Sở GDĐT TPHCM đề xuất hỗ trợ hơn 12.000 giáo viên thất nghiệp;...

Trường Đại học Duy Tân công bố điểm sàn xét tuyển

Tường Vân |

Sáng 26.8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

200.500 tài khoản học tập tiếp sức học sinh nghèo

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm xã hội của mình Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp cùng công ty Mobifone đã trao 200.500 tài khoản học tập và truy cập internet cho các em học sinh nghèo khó khăn. Đây là phần quà rất nghĩa giúp cho các em tiếp tục duy trì việc học tập của mình trong điều kiện giãn cách.

Đề xuất dành gần 900 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho học sinh Hà Nội

Hà Phương |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất dành 892 tỉ đồng hỗ trợ học phí bậc mầm non và phổ thông năm học 2021-2022. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thành phố cấp năm 2021 và từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2021.

Giáo dục 24/7: Nam sinh thách thức giảng viên hiện đang bất ổn tâm lý

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 22.9: Nam sinh thách thức giảng viên hiện đang bất ổn tâm lý; Trường Đại học Quốc tế xét tuyển bổ sung 600 chỉ tiêu; Sở GDĐT TPHCM đề xuất hỗ trợ hơn 12.000 giáo viên thất nghiệp;...

Trường Đại học Duy Tân công bố điểm sàn xét tuyển

Tường Vân |

Sáng 26.8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.