Ngăn virus Corona, trường đại học trang bị máy đo thân nhiệt từ cổng

Anh Nhàn |

Nhiều trường đại học, nơi tập trung hàng chục ngàn sinh viên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước nhập học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đã lên phương án phòng lây nhiễm virus Corona.

Ông Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông tin, trường có khoảng 20.000 sinh viên từ nhiều địa phương khác nhau sẽ quay lại học tập từ ngày 3.2 sắp tới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà trường đã thành lập đội phản ứng nhanh đối phó lây nhiễm virus Corona.

Trước mắt, Phòng Quản trị cơ sở vật chất nhà trường đã mua xà phòng rửa tay và thuốc sát trùng cho tất cả các nhà vệ sinh, khu học... Sắp tới, trường sẽ tổ chức một buổi nói chuyện về dịch cúm cho toàn trường nghe cũng như các biện pháp vệ sinh phòng ngừa.

Song song đó, phòng tổ chức hành chính đã mượn 2 máy đo nhiệt độ từ xa bằng lazer để đo thân nhiệt mọi người ra vào tại cổng trường. Trạm y tế nhà trường sẽ đo nhiệt độ tất cả sinh viên, cán bộ công nhân viên, giảng viên nhà trường khi có nhu cầu.

Chuẩn bị phòng cách ly sinh viên, cán bộ công nhân viên, giảng viên bị sốt và đưa đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM kiểm tra. Cho vệ sinh lau rửa, khử trùng toàn bộ phòng học, phòng làm việc, căn tin...Vận động đeo khẩu trang và uống vitamin C, không bật máy lạnh, không tổ chức các cuộc họp đông người.

"Trường sẽ vận động sinh viên, giảng viên, cán bộ đeo khẩu trang và uống vitamin C. Nếu tình hình cần thiết, trường sẽ xem xét phát khẩu trang miễn phí” – ông Đỗ Văn Dũng nói thêm về các biện pháp phòng lây nhiễm virus Corona.

Không chỉ riêng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, trên fanpage của các trường đại học như Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) cũng đăng tải nhiều thông tin, biện pháp phòng tránh virus Corona lây lan.

Đối với học sinh phổ thông, mặc dù tới ngày 3.2 học sinh TPHCM mới nhập học trở lại nhưng một số trường học đã chủ động lên phương án phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Ngay ngày 27.1 (mùng 3 Tết), ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP.HCM), đã đưa lên trang cá nhân của ông 10 lưu ý để đề phòng nhiễm nCoV. Ông Phú cho biết vào ngày học đầu năm sau kỳ nghỉ Tết, ông sẽ có một buổi nói chuyện cùng các học sinh trong trường để kêu gọi các em giữ gìn bản thân, có trách nhiệm với dịch bệnh này.

Ông Ngô Văn Tuyên - Trưởng phòng GD-ĐT Quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đã chỉ đạo các trường khuyến khích học sinh đeo khẩu trang đi học; sử dụng máy đo thân nhiệt trước cổng trường; sử dụng nước rửa tay cho học sinh. Bên cạnh đó, trường phối hợp với phụ huynh theo dõi những học sinh nào bị sốt thì sẽ cho bé nghỉ học, đi khám bệnh.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Có thể cho học sinh nghỉ học khi bị sốt, nghi nhiễm virus Corona

Anh Nhàn |

Sở GD ĐT TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, khi học sinh có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ học để theo dõi tránh lây lan virus Corona.

TPHCM: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona khỏi bệnh nhờ phác đồ nào?

Anh Nhàn |

Liên quan đến quá trình điều trị một bệnh nhân nhiễm virus Corona được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam TS.BS Lê Quốc Hùng (Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy) đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình điều trị đối với bệnh nhân này. 

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 2 bệnh nhân nhiễm Corona tại BV Chợ Rẫy

Anh Nhàn |

Hiện người con Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã âm tính với virus Corona, trong khi người cha là ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vẫn cho kết quả xét nghiệm dương tính sau xét nghiệm PCR lần 2. Tuy nhiên, sức khoẻ người cha đã có tiến triển tốt.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Có thể cho học sinh nghỉ học khi bị sốt, nghi nhiễm virus Corona

Anh Nhàn |

Sở GD ĐT TPHCM vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, khi học sinh có biểu hiện sốt, nghi dịch bệnh, nhà trường đề nghị phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ học để theo dõi tránh lây lan virus Corona.

TPHCM: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Corona khỏi bệnh nhờ phác đồ nào?

Anh Nhàn |

Liên quan đến quá trình điều trị một bệnh nhân nhiễm virus Corona được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam TS.BS Lê Quốc Hùng (Trưởng khoa Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy) đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình điều trị đối với bệnh nhân này. 

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của 2 bệnh nhân nhiễm Corona tại BV Chợ Rẫy

Anh Nhàn |

Hiện người con Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã âm tính với virus Corona, trong khi người cha là ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vẫn cho kết quả xét nghiệm dương tính sau xét nghiệm PCR lần 2. Tuy nhiên, sức khoẻ người cha đã có tiến triển tốt.