Trường không biết phụ huynh đặt máy quay lén từ bao giờ
17 phụ huynh có con học lớp 2 Trường Tiểu học Trung Văn (Hà Nội) đã có đơn tố cáo về việc nhiều học sinh trong lớp phản ánh bị cô giáo chủ nhiệm bạo hành.
Theo phụ huynh, từ tháng 11.2019, họ nhận được những phản ánh của con rằng nếu học sinh nào mắc lỗi sẽ bị cô P.T.T.H đánh, như dùng chân đạp vào bụng, lấy thước kẻ nhôm đánh vào đầu, giật tóc, xé vở...
Thời điểm đó phụ huynh lo lắng, định tố cáo hành vi của giáo viên nhưng không có bằng chứng vì trong lớp học không lắp camera. Và để có đủ căn cứ, phụ huynh lặng lẽ lắp máy quay lén để giám sát. Những bằng chứng thu thập được, phụ huynh đã gửi lên cơ quan chức năng.
Theo bà Giang Thanh Thủy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn (Hà Nội), Ban Giám hiệu nhà trường chưa hề được phụ huynh thông báo, cũng cũng không biết phụ huynh đã đặt camera theo dõi hành động của giáo viên từ khi nào. Chỉ đến khi các video bị phát tán, trường mới hay biết.
Còn theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), vì lớp không có camera nên việc xác minh đơn thư phản ánh của phụ huynh gặp khó khăn. Những bằng chứng mà phụ huynh cung cấp chưa đủ căn cứ để khẳng định cô giáo bạo hành học sinh, như đạp vào bụng, lấy thước kẻ nhôm đánh vào đầu, giật tóc, xé vở... như phụ huynh phản ánh trong đơn tố cáo.
“Sắp tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ đề xuất việc lắp camera an ninh cho tất cả các trường trên địa bàn. Nhưng để lắp được camera trong lớp học sẽ phải tùy vào điều kiện ngân sách, cũng như bàn bạc lấy ý kiến của giáo viên, phụ huynh, học sinh”- lãnh đạo Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin.
Nên hay không lắp camera trong lớp học?
Cách đây không lâu cũng đã xảy ra sự việc phụ huynh bí mật vào Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TPHCM) để lắp camera theo dõi, sau khi nhận được những phản ánh của học sinh về việc bị cô giáo bạo hành.
Và từ những chiếc camera quay lén đó, sự thật đã được phơi bày, khi giáo viên liên tục đánh, tát tai, mắng chửi học sinh. Chiếc camera đã nói rõ sự thật và giáo viên bị xử lý kỷ luật.
Sau sự việc này, tâm lý bất an, phụ huynh nhiều nơi đã kiến nghị các trường phải lắp camera trong lớp học để giám sát việc trẻ bị bạo hành. Nếu có camera, phụ huynh sẽ không phải đi quay lén.
Tại TPHCM, từ năm học 2018-2019, thành phố đã thí điểm lắp đặt camera tại các cơ sở giáo dục mầm non ở quận 1, 12 và huyện Hóc Môn. Theo lộ trình, trong năm học 2019-2020 sẽ mở rộng ra các quận, huyện còn lại.
Tuy nhiên, ngoài các cơ sở giáo dục tư thục chủ trương lắp camera theo sự thỏa thuận với phụ huynh, còn các trường công lập mới chỉ dừng ở việc khuyến khích vì giáo viên còn nhiều tâm tư. Đa phần thầy cô thấy không thoải mái, áp lực trong quá trình dạy học.
Tại Hà Nội, năm học vừa qua đã có nhiều trường học triển khai việc lắp đặt camera trong lớp học. Trường Tiểu học An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) đã lắp camera giám sát trong lớp được 1 năm nay.
Cảm giác bị theo dõi, e ngại… là tâm lý chung của các giáo viên, nhưng hiện nay đa phần giáo viên đều cho rằng hệ thống này là thiết yếu. Đặc biệt, việc này giúp giáo viên tiết chế cảm xúc, có trách nhiệm trong từng hành vi của mình.
Theo bà Phạm Thị Minh Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương, việc lắp camera giúp giáo viên bảo vệ được cho chính mình. Khi có vấn đề gì đó xảy ra, bị phụ huynh và học sinh hiểu lầm thì đó là minh chứng để giải đáp các khúc mắc. Camera lớp học chính là căn cứ để thực hiện tốt việc minh bạch trong môi trường học đường.