Nên xem giáo viên cao 1,5m là tiêu chuẩn ưu tiên chứ không bắt buộc

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo dục quan trọng nhất là chữ tâm, hãy xem chiều cao chỉ là tiêu chuẩn để ưu tiên chứ không nên bắt buộc, vì nếu cứ áp khung sẽ làm mất đi cơ hội của không ít người tài muốn cống hiến cho giáo dục. Đó là ý kiến của thạc sĩ Ngô Thị Kim Chi.

Sư phạm nên đề cao tài và đức

Bàn về quy định chỉ tuyển giáo viên cao 1,5m của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Th.s Ngô Thị Kim Chi cho biết các trường đại học sư phạm lâu nay không tuyển lựa giáo viên theo tiêu chí hình thức như nhiều ngành nghề khác như thể thao, nghệ thuật. Yếu tố ngoại hình không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục mà giáo viên muốn truyền đạt tới học sinh.

"Ở giáo dục quan trọng nhất là chữ tâm, hãy xem chiều cao chỉ là tiêu chuẩn để ưu tiên chứ không nên bắt buộc, vì nếu cứ áp khung sẽ làm mất đi cơ hội của không ít người tài muốn cống hiến cho giáo dục. Những học sinh có chiều cao khiêm tốn hoàn toàn vẫn có quyền được đứng trên bục giảng”, bà Ngô Thị Kim Chi bày tỏ.

Thạc sĩ Kim Chi cho rằng việc đưa quy chế về ngoại hình, cụ thể là chiều cao cần căn cứ nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam, không nên dựa vào suy nghĩ chủ quan. Cần có những con số cụ thể chứng minh về năng lực sư phạm của những người dưới 1,5m. Khi có những con số cụ thể thì mọi tiêu chuẩn đưa ra sẽ được thuyết phục hơn.

Dạy học online không cần chiều cao

Ở một góc độ khác, thạc sĩ Ngô Thị Kim Chi cũng chỉ ra một góc nhìn mới mẻ trong quy định về chiều cao này.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Chi

Theo bà Chi, dạy học online đang rất phát triển, những người có chiều cao chưa đến 1,5m hoàn toàn có thể dạy học hiệu quả qua môi trường mạng.

“Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký cũng chính là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người không được may mắn về ngoại hình như ông vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội, một nhà giáo ưu tú đã truyền lửa cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Chính vì thế với quy định học sinh cao trên 1,5m mới được thi sư phạm tôi hoàn toàn phản đối”, bà Chi bày tỏ.

Trước đó, đại diện Trường Sư phạm TPHCM đã lí giải 5 lí do quy định chiều cao trong tuyển giáo viên như đủ sức khỏe, đủ khả năng thích nghi và có sức bền nghề nghiệp; đảm bảo việc tham gia thể thao, kỹ năng giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa, quy định về trao bảng...

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho hay các trường được phép quy định các yêu cầu, điều kiện riêng để hướng tới việc lựa chọn thí sinh giỏi, tâm huyết với nghề, có khả năng sư phạm... để nâng cao chất lượng đội ngũ thầy cô giáo.

Tuy nhiên, các quy định phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Giáo viên "phản pháo" quy định tuyển giáo viên cao 1,5m

Thế Anh |

Giáo viên lên tiếng về quy định xét tuyển ngành giáo viên cao từ 1,5m; Trường cấp 2 chi tiếp khách vượt hơn 17 triệu đồng; "Bắt bệnh” học sinh quên đường đến lớp ngày đầu năm...  là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định, tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

ĐH Sư phạm TPHCM nói gì về quy định đào tạo giáo viên cao từ 1,5m?

Anh Nhàn |

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TPHCM vừa có phản hồi gửi tới Lao Động xoay quanh quy định xét tuyển ngành đào tạo giáo viên cao từ 1,5m (đối với nữ). Đại diện nhà trường khẳng định, đối với những trường hợp đặc biệt, trường sẽ có sự xem xét cụ thể và có những biện pháp đảm bảo tính nhân văn, tôn trọng đối với những thí sinh này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Giáo dục 24h: Giáo viên "phản pháo" quy định tuyển giáo viên cao 1,5m

Thế Anh |

Giáo viên lên tiếng về quy định xét tuyển ngành giáo viên cao từ 1,5m; Trường cấp 2 chi tiếp khách vượt hơn 17 triệu đồng; "Bắt bệnh” học sinh quên đường đến lớp ngày đầu năm...  là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định, tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

ĐH Sư phạm TPHCM nói gì về quy định đào tạo giáo viên cao từ 1,5m?

Anh Nhàn |

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TPHCM vừa có phản hồi gửi tới Lao Động xoay quanh quy định xét tuyển ngành đào tạo giáo viên cao từ 1,5m (đối với nữ). Đại diện nhà trường khẳng định, đối với những trường hợp đặc biệt, trường sẽ có sự xem xét cụ thể và có những biện pháp đảm bảo tính nhân văn, tôn trọng đối với những thí sinh này.