Nâng điểm chuẩn để "đánh trượt” 1 thí sinh: Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vi phạm quy chế xét tuyển

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH VĂN |

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển.

Trước những ồn ào liên quan tới Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh có điểm 22,5 đăng ký vào trường, ông Trần Anh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng: Việc xét tuyển là quyền tự chủ của các trường. Tuy nhiên, điểm chuẩn là các trường phải căn cứ vào chỉ tiêu và xét từ trên xuống đến khi hết chỉ tiêu thì ra điểm chuẩn. Các trường có thể xét chỉ tiêu chênh ra một chút để phòng trường hợp thí sinh không đến xác nhận nhập học.

Tuy nhiên, việc nhà trường tự ý nâng điểm chuẩn lên quá cao để cố tình đánh trượt thí sinh và theo giải thích là vì chỉ có 1 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nên không thể mở lớp. Thực tế nhà trường làm như vậy là vi phạm nguyên tắc xét tuyển. Dù có 1, 2 thí sinh đăng ký vào ngành thì nhà trường phải có giải pháp tuyển thêm các đợt sau để không vi phạm quy chế xét tuyển.

Ông Tuấn cho biết, Bộ GDĐT đã tiếp nhận thông tin về sự việc này và đang yêu cầu Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai báo cáo giải trình.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Trịnh Đào Chiến - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai cho biết, thí sinh Linh (dân tộc Ba Na, không có họ) đạt 22,5 điểm bị "đánh trượt" ngành sư phạm Ngữ văn đã trúng tuyển nguyện vọng 2 ngành Giáo dục Tiểu học của trường.

"Những em điểm cao không đỗ vào ngành được mở lớp thì 90% số em đã lọt vào nguyện vọng 2 ngành Giáo dục Tiểu học và ngành Giáo dục Mầm non (nhất là Tiểu học), như vậy là đã đúng khối", TS Chiến thông báo.

Ths Ngô Võ Thạnh - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai - phân tích thêm: Theo quy chế xét tuyển, thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Nguyện vọng 1 sẽ được xét trước tiên, nếu nguyện vọng 1 trúng tuyển các nguyện vọng sau sẽ tự động bị hủy bỏ. 

"Với quy tắc trên, nếu chúng tôi không đặt 23 điểm để cho em Linh trượt thì hệ thống tuyển sinh sẽ xét em Linh trúng tuyển nguyện vọng 1, tức là nguyện vọng nhà trường không thể mở lớp. Việc trúng tuyển này đồng nghĩa với các nguyện vọng 2, 3... sẽ đóng lại hết, em Linh không thể đi học được bất kì trường nào khác".

HUYÊN NGUYỄN - ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Đánh "trượt" thí sinh 22,5 điểm: Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai phân trần những gì?

ĐÌNH VĂN |

Trước thông tin trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Gia Lai nâng điểm trúng tuyển đợt I ngành sư phạm Ngữ văn lên 23 để đánh trượt thí sinh 22,5 điểm, Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến - Hiệu trưởng CĐSP Gia Lai nhấn mạnh: "Bộ GDĐT quy định mở lớp tối thiểu từ 20 em trở lên, còn 1 em thì không thể".

Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức?

Đặng Chung - Anh Phú |

Theo đánh giá của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La được dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc vì việc tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức, có sự tính toán chặt chẽ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Đánh "trượt" thí sinh 22,5 điểm: Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai phân trần những gì?

ĐÌNH VĂN |

Trước thông tin trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Gia Lai nâng điểm trúng tuyển đợt I ngành sư phạm Ngữ văn lên 23 để đánh trượt thí sinh 22,5 điểm, Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến - Hiệu trưởng CĐSP Gia Lai nhấn mạnh: "Bộ GDĐT quy định mở lớp tối thiểu từ 20 em trở lên, còn 1 em thì không thể".

Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức?

Đặng Chung - Anh Phú |

Theo đánh giá của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La được dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc vì việc tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức, có sự tính toán chặt chẽ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện.